U23 Việt Nam: Có lo lắng nhưng cần lạc quan

13/01/2016 12:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn một ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ chính thức tranh tài tại bảng D VCK U23 châu Á. Người hâm mộ  không khỏi phập phồng cho thầy trò HLV Toshiya Miura bởi nhiều dữ liệu thiếu ủng hộ. Nhưng cuộc sống vẫn cần lạc quan và hy vọng.

1. Đoàn quân không phải tinh nhuệ nhất

23 cái tên trong danh sách thi đấu ở VCK U23 châu Á đã được HLV Miura công bố vào ngày 11/1 vừa qua. Tuấn Anh được giữ lại, Đức Lương, Văn Dũng phải chia tay đội tuyển nhưng đấy chỉ là một chuyện nhỏ trong rất nhiều vấn đề trong suốt quá trình chuẩn bị lực lượng trước VCK của đội tuyển.

Từ 32 cái tên rút gọn xuống 23, trong số những cầu thủ bị loại có nhiều trường hợp chấn thương đáng tiếc như của Huy Toàn, Ngọc Thắng, Trọng Đại,… giới chuyên môn nhận định chưa bao giờ một đội tuyển Việt Nam có nhiều ca chấn thương đến thế.

Trước VCK một ngày, U23 Việt Nam không sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm và tinh nhuệ nhất.

2. “Luyện công” dài ngày và thua tơi tả  

Danh sách triệu tập được công bố từ ngày 25/11/2015 trước khi toàn đội có buổi tập đầu tiên ngày 2/12/2015. Kể từ thời điểm ấy, U23 Việt Nam có gần 1 tháng rưỡi chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Một quãng thời gian rất dài để đoàn quân của HLV Miura chuẩn bị mọi yếu tố trước khi hành quân sang Doha (Qatar), với những chấn thương triền miên.

Thực tế cho thấy các tuyển thủ đã cải thiện được nhiều mặt, đặc biệt về khía cạnh thể lực. 4 trận giao hữu, 2 trận đá tập trước thềm giải đấu không đem lại kết quả khả quan (1 hòa, 5 thua) đã đủ để HLV và các cầu thủ rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm trước khi bước vào những trận đấu chính thức?

3. Lâm trận nhưng ông Miura vẫn cô đơn

Quá trình tập trung của U23 Việt Nam tốn rất nhiều giấy mực của báo chí, từ việc các cầu thủ liên tục chấn thương đến lối chơi nghèo nàn. Người trực tiếp bị chỉ trích là HLV trưởng Toshiya Miura.

Không có nổi một chiến thắng trong 6 trận đá tập và giao hữu trước giải đấu, nhưng ông Miura vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Dư luận không làm thay đổi quan điểm huấn luyện từ cách chọn ai, loại ai và xây dựng đội bóng như thế nào.

Dù cô độc nhưng ông thầy người Nhật vẫn  kiên định với phong cách làm việc  suốt hơn một năm qua tại Việt Nam. Giờ có lẽ ông đang mong cái duyên của mình sẽ phát tiết  bởi đội tuyển Việt Nam thời Miura chơi rất tốt trước các đối thủ mạnh đến từ Tây Á.

U23 Việt Nam đừng để áp lực làm… bất lực!

U23 Việt Nam đừng để áp lực làm… bất lực!

Cả Ngọc Hải và Hồng Quân đều chia sẻ, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất mạnh nên chỉ hy vọng thầy trò Miura chơi tốt chứ không dám chắc sẽ tạo được bất ngờ.






4. Niềm hi vọng mang tên Công Phượng

AFC đã chọn ra 16 cái tên tiêu biểu của 16 đội bóng tham dự VCK U23 châu Á và Công Phượng đã được xướng tên. Điều đó không còn khó hiểu khi 3 năm qua, ở mỗi giải đấu của CLB lẫn đội tuyển Việt Nam Phượng luôn là người được kì vọng nhất, chí ít với người hâm mộ.

Thêm vào đó, trong hoàn cảnh U23 Việt Nam không có được sự phục vụ của Ngọc Hải, Ngọc Thắng hay Huy Toàn, Công Phượng nghiễm nhiên trở thành cái tên quan trọng nhất trong đội hình U23 Việt Nam.

Không Huy Toàn, Phượng là cầu thủ duy nhất có thể tạo đột biến ở đội tuyển lúc này. Trong một ngày đạt thể trạng hoàn hảo cùng sự tự tin, cầu thủ gốc Nghệ An hoàn toàn có thể bùng nổ như trận đấu gặp Malaysia tại vòng bảng SEA Games 28.  

5. Tứ kết là điểm chạm

Dưới thời HLV Miura, mục tiêu của các đội tuyển luôn rất rõ ràng. Tại VCK U23 châu Á, tứ kết là mục tiêu được HLV Miura đặt ra.

Ở các giải châu lục trước đây, Việt Nam tiếp cận giải đấu với hai từ muôn thuở “cọ xát” nhưng ở thì hiện tại, đoàn quân HLV Miura hướng tới điểm chạm tứ kết. Và việc chạm trán UAE, Jordan tại vòng bảng có thể là điều không may nhưng với cái duyên của HLV Miura với những đội bóng Tây Á, người hâm mộ lại có quyền hi vọng.

6. Đấy là tổng số trận giao hữu và đá tập trước giải của đội tuyển U23 VN.

8. HAGL là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 8 cầu thủ.

42. Tính từ ngày tập luyện đầu tiên 2/12/2015, U23 Việt Nam có tổng cộng 42 ngày tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Australia mất một trụ cột quan trọng

Đấy là tiền vệ Chris Ikonomidis. Sau khi gây ấn tượng trong màu áo đội tuyển U19 và U23, tháng Ba năm 2015, Chris Ikonomidis đã có màn ra mắt chính thức trong màu áo ĐTQG Australia khi mới chưa tròn 20 tuổi. Và kể từ mùa giải 2015/16, Chris Ikonomidis bắt đầu có mặt trong những trận đấu của đội một Lazio tại Coppa Italia và Europa League. Mới đây, CLB chủ quan Lazio rất cương quyết giữ tiền vệ sinh năm 1995 này lại Italia và cấm anh tham dự VCK U23 châu Á.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm