Tiền vệ Đinh Kiên Trung: Người không thể hư cuối cùng lại hỏng!

27/07/2014 05:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tính toán của Đinh Kiên Trung, sau khi mùa giải này kết thúc, anh sẽ thực hiện một dự án kinh doanh vốn là “đam mê và theo đuổi từ nhỏ”. Bên cạnh đó, nếu không có gì thay đổi, Kiên Trung cũng sẽ “đưa nàng về dinh” trong năm nay.

Song, tất cả những dự tính ấy của Kiên Trung đã tan như bong bóng xà phòng, sau khi anh tham gia vào phi vụ dàn xếp tỉ số vừa rồi ở CLB Đồng Nai.

Cú sốc lớn...

Trong số 6 cầu thủ “nhúng chàm”, Đinh Kiên Trung được xem là trường hợp đặc biệt. HLV Lưu Quốc Tân, người trực tiếp huấn luyện Kiên Trung trong những ngày đầu anh chuyển từ trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM về Trung tâm Thể thao Thành Long, đã nhận xét như thế này: “Khi tiếp nhận tụi Kiên Trung, Niệm Tiến, Đức Thiện... từ HLV Trần Công Minh, đây được xem là những cầu thủ mà tôi yêu mến nhất. Vì tụi này không những chăm chỉ trong tập luyện mà còn hết sức ngoan ngoãn, hiền hậu và lễ phép trong sinh hoạt. Hơn nữa, dù hoàn cảnh mỗi đứa khác nhau, nhưng tựu trung lại đều đàng hoàng, biết quan tâm, chăm sóc con cái. Bởi vậy, tôi thật sự bất ngờ và bị “sốc” khi nghe tin tụi nó dính vào mấy cái chuyện tày đình này...”.

Song, điều mà HLV Lưu Quốc Tân cho rằng ông thấy “sốc” nhất, đó là trường hợp của Đinh Kiên Trung, bởi bên cạnh gia đình có điều kiện, Trung còn được giáo dục một cách hết sức kỹ lưỡng, thậm chí là nghiêm ngặt, vì cha của anh là một chiến sĩ công an.

“Trong số tụi nhỏ làm cái chuyện xấu xa như vừa rồi, tôi đặc biệt thấy khó nghĩ nhất ở chỗ Đinh Kiên Trung. Hồi còn ở Trung tâm Thể thao Thành Long, không những lúc thi đấu, mà khi tập luyện, nếu hôm nay không phải là mẹ thì cũng phải là cha đến theo dõi, quan sát, chăm chút cho nó từng miếng ăn, ngụm nước. Quan tâm chu đáo như vậy, giáo dục kỹ lưỡng là thế mà còn “dính” nữa thì đúng là cuộc đời chẳng biết đâu mà lần...”, ông Tân chua chát.

Kể từ khi vướng vào tiêu cực, gia đình Kiên Trung gần như không tiếp xúc với mọi người xung quanh. Mọi cố gắng của chúng tôi để nắm bắt chút ít về tình hình gia đình cũng trở nên vô vọng, khi thông tin cho biết: Đừng cố gắng thêm nữa, bởi những gì đã xảy ra là quá sốc và đau đớn lắm rồi...

Đời cầu thủ khép lại từ đây

Trao đổi với chúng tôi, dù rất buồn và giận, nhưng HLV Lưu Quốc Tân vẫn hy vọng vào “một ngày mai tươi sáng” cho cậu học trò cưng ngày nào. “Kiên Trung gây ra hậu quả thì phải nhận lấy, bởi đấy không những là quy định của luật pháp, mà còn là quy luật ở đời. Nhưng tôi hy vọng pháp luật sẽ khoan hồng cho nó, để nó còn cơ hội làm lại...”, HLV Lưu Quốc Tân hy vọng.

Với những gì đã gây ra, bên cạnh việc phải nhận án phạt tù theo quy định của pháp luật là lẽ đương nhiên, chắc chắn Đinh Kiên Trung cũng sẽ chịu thêm hình thức kỷ luật nặng về mặt nghề nghiệp từ phía VFF, và theo như sự mạnh mẽ của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là không loại trừ khả năng Kiên Trung “sẽ loại vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá”.

Kiên Trung đã 25 tuổi và nếu VFF không loại vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá thì Kiên Trung cũng khó mà trở lại thi đấu một cách bình thường. Đó là chưa kể chưa chắc có nơi nào chịu tiếp nhận một cầu thủ từng “dính phốt” như Đinh Kiên Trung.

Xem như đời cầu thủ của Kiên Trung đã chính thức khép lại từ đây rồi…

Đinh Kiên Trung sinh năm 1989, trước khi vào đội trẻ của Trung tâm Thể thao Thành Long và lần lượt được các HLV Trần Công Minh, Lưu Quốc Tân đào tạo, anh thi vào trường Năng khiếu Nghiệp vụ TP.HCM nhưng không thành công.

Trước khi bầu Hưng giải tán đội bóng và chuyển về thi đấu cho CLB TP.HCM, sau này là Navibank Sài Gòn, K.Kiên Giang và vây giờ là Đồng Nai, cùng với Đức Thiện, Văn Khải, Hà Niệm Tiến..., Kiên Trung được xem là những tài năng sáng giá và đầy triển vọng của bóng đá TP.HCM.

Trong sự nghiệp của mình, đỉnh cao của Kiên Trung là khi anh được tuyển chọn vào Đội tuyển U21 báo Thanh niên Việt Nam tham dự giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh niên năm 2008, sau khi cùng đội U21 TP.HCM để lại ấn tượng mạnh tại VCK giải U.21 báo Thanh niên trong năm này tại Bình Định. Tại SEA Games 26, Kiên Trung bị loại vào phút chót do chấn thương.


Thanh Thuần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm