Những tấm gương cho Công Phượng, Văn Toàn và U19 Việt Nam

04/10/2013 08:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U19 Việt Nam với nòng cốt từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG đang làm nức lòng người hâm mộ cả nước bằng những trận đấu tuyệt vời ở giải vô địch U19 Đông Nam Á, và mới nhất, trận thắng U19 Đài Loan ở Vòng loại giải vô địch U19 châu Á.

Bóng đá thế giới cũng đã chứng kiến rất nhiều tài năng lớn lên từ các học viện bóng đá, từ các giải trẻ, để sau đó trở thành những cầu thủ lớn, thậm chí đạt đến tầm cỡ siêu sao. Những cái tên như Davor Suker, David Trezeguet hay Sergio Aguero chính là tấm gương để Công Phượng, Văn Toàn và các cầu thủ khác của U19 Việt Nam phấn đấu, noi theo.

Davor Suker

Davor Suker sinh ra ở Osijek, có bố mẹ đến từ làng Listani thuộc đô thị Livno. Anh bắt đầu chơi bóng ở thị trấn, cho đội địa phương Osijek từ năm 16 tuổi. Anh trở thành Vua phá lưới giải đấu ngay từ khi ấy. Năm 1989, Suker ký hợp đồng với Dinamo Zagreb. Chiến tranh ở Croatia khiến sự nghiệp anh gián đoạn 1 năm Năm 21 tuổi, Suker xuất ngoại sang Sevilla với bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Sau này anh chơi cho Real Madrid, Arsenal và giành quả bóng bạc năm 1998. Năm 2003, Suker được bầu chọn là cầu thủ vàng của bóng đá Croatia.


Suker, cầu thủ vàng của bóng đá Croatia

Cái tên Davor Suker bắt đầu được biết đến từ giải trẻ thế giới năm 1987. Khi đó anh 19 tuổi. Anh cùng đội tuyển U20 Nam Tư cũ chơi cực kỳ ấn tượng từ vòng bảng cho đến trận chung kết thắng tuyển Tây Đức. Suker giành chiếc giày bạc ở giải năm đó với 6 bàn ghi được. Đó là thế hệ tài năng bậc nhất của bóng đá Nam Tư, với hai ngôi sao lớn nhất là Davor Suker và Zvonimir Boban.

David Trezeguet

David Sergio Trezeguet bắt đầu sự nghiệp của mình ở CLB Club Atletico Platense từ năm 8 tuổi, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB trước khi ra mắt vào năm 1994. Trezeguet bắt đầu được biết đến từ CLB Monaco. Sau đó anh lên đỉnh cao tại Juventus, với 138 bàn thắng ghi cho đội bóng Italy trong 11 năm.


David Trezeguet khi còn trẻ

Trezeguet cũng nổi lên từ giải U20 thế giới năm 1997. Giải đấu được tổ chức tại Malaysia và đội tuyển Pháp chỉ lọt vào đến Tứ kết, nhưng Trezeguet vẫn giành danh hiệu chiếc giày bạc với 4 bàn ghi được. Cùng thế hệ với Trezeguet, Thierry Henry, Williams Gallas, Willy Sagnol sau này cũng trở thành những cầu thủ lớn.

Sergio Agüero

Sergio "Kun" Aguero là cầu thủ trẻ nhất ra mắt giải VĐQG Argentina trong lịch sử, ở 15 tuổi 35 ngày, phá vỡ kỷ lục trước đó của Diego Maradona. Chỉ chi tiết này thôi đã đủ thấy tài năng thiên bẩm của Aguero.



Kun Aguero (trái), thần đồng bóng đá Argentina

Giống như rất nhiều danh thủ bóng đá Nam Mỹ, Aguero trưởng thành từ bóng đá đường phố. Anh lớn lên từ khu ổ chuột Eucalyptus, nơi được mệnh danh là "thủ đô của cocaine". Aguero may mắn sống sót qua nghèo đói và tệ nạn, bắt đầu trưởng thành nhờ bóng đá cứu rỗi.

Vì trưởng thành sớm, Sergio Aguero là một trong những cầu thủ hiếm hoi dự hai giải U20 thế giới năm 2005 và 2007. Anh được ra mắt năm 2005 tại giải tổ chức ở Hà Lan. Aguero khi đó mới 17 tuổi, chưa được đá chính, nhưng học hỏi được rất nhiều điều từ những "đàn anh" như Lionel Messi (giành Quả bóng vàng kỳ giải đó), Gago, Zabaletta. Đến năm 2007, Aguero chính thức bước ra ánh sáng với ngôi vô địch cùng tuyển U20 Argentina ở Canada.

Fernando Llorente

Ngôi sao của Juventus hiện tại cũng là một người trưởng thành từ các giải trẻ. Cầu thủ có biệt danh "Vua sư tử" gia nhập đội trẻ Bilbao từ năm 11 tuổi. Khác với những cầu thủ đồng trang lứa, Llorente sớm nổi tiếng ở khả năng chơi đầu chứ không phải kỹ thuật khéo léo.


Fernando Llorente nổi tiếng với khả năng chơi đầu

Anh đã thi đấu cho hầu hết các cấp độ đội trẻ Tây Ban Nha, từ U17, U20 đến U21. Fernando Llorente thực sự được biết đến từ giải U20 thế giới năm 2005 tổ chức ở Hà Lan: giành danh hiệu chiếc giày bạc với 5 bàn thắng (trong đó có 1 cú poker vào lưới tuyển Chile). Lứa cầu thủ Tây Ban Nha với David Silva và Fabregas sau này đều thành những siêu sao.

Thế hệ tuyển Bờ Biển Ngà

Trước thế kỷ 21, bóng đá Bờ Biển Ngà khuất sau cái bóng quá lớn của hai người khổng lồ châu Phi Cameroon và Nigeria. Tuy nhiên, nhờ cách làm bóng đá bài bản từ học viện ASEC Mimosas, họ nhanh chóng trở thành một thế lực.


Yaya Toure là một hạt giống của ASEC Mimosas

ASEC Mimosas thực ra được thành lập từ năm 1948, do các doanh nhân Pháp, Lebanon và Tây Phi hùn vốn. Tuy nhiên, chất lượng của học viện chỉ thực sự được nâng cao từ khi Jean-Marc Guillou, cựu tuyển thủ Pháp đến tham gia đào tạo. Cả một thế hệ xuất chúng của bóng đá Bờ Biển Ngà gồm Bonaventure Kalou, Didier Zokora, Emmanuel Eboué, Gervinho, Salomon Kalou, Romaric, Didier Ya Konan, và Yaya Toure sinh ra từ đây. Năm 2001, khi Jean-Marc Guillou thành HLV CLB Beveren của Bỉ, ông đã mang rất nhiều tài năng trẻ ấy theo để giới thiệu cho châu Âu. Để bây giờ, Gervinho đang tỏa sáng rực rỡ tại Roma, Toure là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới ở Man City.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm