Tiền đạo Lê Công Vinh: Ngôi sao không cô đơn

24/12/2011 14:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Lịch sử” chừng 10 năm của HP.HN và HN.ACB trước đây có lẽ chưa từng chứng kiến một cầu thủ nào giống Công Vinh.

Ngôi sao

Ngày tiền đạo xứ Nghệ bước ra sân tập buổi  đầu tiên tại đội bóng mới của bầu Kiên, nhân viên bảo vệ đã phát hoảng trước cảnh phóng viên nườm nượp kéo vào nên đã phải đóng cửa khu huấn luyện. 10 năm làm bóng đá, chiêu mộ cả “tây” lẫn “ta” cũng không ít hàng sao số, chưa có cầu thủ nào từng ăn lương của bầu Kiên hay bầu Long, bầu Tuấn trước đây sở hữu một sức hút lớn như vậy.

Và  cũng không hề ngẫu nhiên là kể từ khi sở hữu Công Vinh, mức độ quan tâm dành cho một  đội bóng, vốn được sáp nhập từ hai đội bóng chỉ biết trụ hạng rồi... xuống hạng, lại được tăng lên một cách đáng kể như thời gian qua. Trong bóng đá, người ta gọi đó là hiệu ứng của các ngôi sao.


Công Vinh không mất nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng mới

Cho dù còn một khoảng cách vời vợi so với những tiêu chí thường thấy của các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới, vẫn có thể xem Công Vinh là  “ngôi sao” thực thụ trên sân cỏ nội  địa.

Phong cách “ngôi sao” của Vinh có thể đến từ những điều nhỏ nhặt như luôn bỏ áo vào trong quần trong cả tập luyện lẫn thi đấu dù ngoài trời nắng chói chang, hoặc động tác tiếp bóng của anh phải làm sao để không giống với phần còn lại... cho đến những thứ lớn hơn như cuộc sống riêng tư và chế độ đãi ngộ của anh, dù bầu Kiên có mạnh miệng “trấn áp” dư luận, thì người ta vẫn tin rằng phải xứng đáng với hai từ “ngôi sao”.

Không cô đơn

Vinh cũng thuộc tuýp hiểu và trân trọng giá trị  của mình nên sẽ rất khó để yêu cầu anh “sàn sàn một lứa” giống như các cầu thủ cũ của HP.HN và HN.ACB trước đây. Còn đồng đội thì hẳn nhiên dành cho anh một cái nhìn rất khác so với cách họ vẫn thường “ngó” lẫn nhau.

Sự  thật là kể từ khi tiền đạo xứ Nghệ xuất hiện, không phải không có những xáo trộn trong lòng CLB BĐ HN và một sự so bì nào đó cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng Công Vinh có lẽ vẫn chưa bước qua cánh cửa của sự cô lập như một số thông tin đồn thổi thời gian qua.

Bởi ngay cả khi có coi Công Vinh là một ngoại lệ  trong nghiệp bóng banh của mình thì vẫn còn đó những nguyên tắc bất khả xâm phạm của bầu Kiên. Một trong những nguyên tắc ấy là tiêu chí cầu thủ phải phục vụ đội bóng chứ không thể diễn ra điều ngược lại ở CLB BĐ HN.

Mối quan hệ thân tình giữa tiền đạo xứ Nghệ  với người thày cũ của mình tại SLNA, HLV Nguyễn Thành Vinh, một dạo bị xì xào bàn tán nhưng đích thân HLV trưởng của CLB BĐ HN đã tuyên bố khi cần ông có thể vẫn xếp Công Vinh chơi ở cánh để phục vụ cho chiến thuật của đội và trên thực tế, không hề có một sự đặc cách nào dành cho anh trong cả tập luyện cũng như thi đấu.

Nhưng quan trọng nhất, thái độ chuyên nghiệp của Công Vinh khiến anh đã không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập cùng đội bóng mới. Bất kỳ ai ở SLNA trước đây, rồi HN.T&T và bây giờ là CLB BĐ  HN đều không thể chê trách ý thức luyện tập của Vinh. Người ta có thể không ưa “ngôi sao” xứ Nghệ bởi những câu chuyện bên ngoài sân cỏ nhưng ở trong sân đều coi anh là một đối tác cừ.

Thế  nên, dù Timothy có khục khoặc với Công Vinh trong một buổi tập thì dám cá là “bò mộng” vẫn thích đá cặp với tiền đạo xứ Nghệ nhất. Một lễ sinh nhật cùng bạn gái không mời bạn bè tham dự của Công Vinh nên được tôn trọng là chuyện riêng tư. Bởi nếu kết luận là Vinh đang bị cô lập thì hẳn sẽ có một bất ngờ rất lớn với cái cách tiền đạo xứ Nghệ được nửa đội bóng giờ coi là “chiến hữu”.       

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm