Ai đá cặp với Rooney ở tuyển Anh: Welbeck hay Defoe?

15/10/2012 09:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- HLV Roy Hodgson đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn ở trận gặp Ba Lan thứ Ba tới. Ông sẽ phải quyết định chọn giữa Danny Welbeck và Jermain Defoe một người đá cặp cùng Wayne Rooney.

HLV trưởng đội tuyển Anh đang xem xét rất kĩ trường hợp của Danny Welbeck. Tiền đạo trẻ của M.U mới ghi 2 bàn trong thắng lợi của tuyển Anh trước San Marino. Mùa trước, anh cũng đã có 9 bàn cho “Quỷ đỏ” tại giải Ngoại hạng. Quan trọng hơn, Welbeck đã tạo được sự ăn ý cần thiết với Wayne Rooney, lựa chọn số một của tuyển Anh ở hàng công.

Tuy nhiên, Defoe cũng không hề kém cạnh. Anh đã có 2 bàn cho tuyển Anh thời gian gần đây. Trong đó, có một pha lập công được thực hiện trước Italia, Á quân EURO 2012. Defoe cũng đã có 4 bàn cho Tottenham ở giải Ngoại hạng. Riêng ở cấp độ CLB, anh đang tỏ rõ sự vượt trội với Welbeck. Kể từ khi trở lại White Hart Lane hồi tháng Một năm 2009, Defoe đã ghi 40 bàn sau 96 trận tại giải Ngoại hạng.



Rooney cần một người đá cặp ăn ý - Ảnh: Getty

Về phần Welbeck, anh vẫn chưa lập công cho United trong mùa giải này. Sự có mặt của siêu sao Robin van Persie đã ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội của Welbeck. Nhưng Welbeck vẫn có rất nhiều tiềm năng. Anh hoàn toàn có thể trở thành một chân sút đẳng cấp, người sẽ tác động lớn tới thành công của “Tam Sư” ở kỳ World Cup kế tiếp. Nếu Welbeck chứng minh được tiềm năng của anh, mọi chuyện với Hodgson sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chính Sir Alex từng nhấn mạnh Welbeck sẽ sớm trở thành một cầu thủ quan trọng của tuyển Anh. Welbeck có tài năng và đủ mọi tố chất cần thiết. Anh không chỉ là người đá cặp ăn ý với Rooney. Anh còn sở hữu tốc độ, sức mạnh, chiều cao, sự khéo léo; tóm lại là đủ mọi tố chất của một chân sút hàng đầu.

Tom Cleverley, người đã trưởng thành bên cạnh Welbeck, một sản phẩm khác của lò đào tạo United, cho biết: “Danny có đẳng cấp hàng đầu. Khả năng di chuyển của anh ấy, những cú chạm bóng, các pha dứt điểm cùng tốc độ và sức mạnh, anh ấy có mọi thứ để trở thành một tiền đạo đẳng cấp. Tuyển Anh đang có một hàng công rất mạnh và anh ấy là một phần trong đó.”

Hodgson hiện có khá nhiều lựa chọn. Bên cạnh Welbeck và Defoe, ông còn có Andy Carroll và Darren Bent. Nếu chân sút của Aston Villa tìm lại được phong độ hủy diệt trước đây dưới thời Paul Lambert, anh sẽ lại là một lựa chọn quan trọng của Hodgson.

Trở lại câu chuyện Defoe: anh là một cầu thủ kinh nghiệm và tài năng nhưng chưa bao giờ khẳng định được đẳng cấp của mình với mọi người. Anh từng gặp khó khăn trong thời kì đầu tiên ở Spurs và bị bán tới Portsmouth. Chính Harry Redknapp là người đưa anh trở lại White Hart Lane. Nhưng trong giai đoạn thứ hai ở Bắc London, anh cũng chỉ là lựa chọn thứ yếu sau Adebayor. Defoe đã lang thang qua nhiều CLB. Hợp đồng chuyển nhượng của anh chưa bao giờ lớn hơn 20 triệu bảng. Ở đội tuyển, khi Owen còn thi đấu, Defoe cũng không có cơ hội. Tóm lại, anh có tài năng nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao về đẳng cấp. Trong những môi trường cạnh tranh khốc liệt, những tố chất của Defoe là không đủ để giúp anh tạo một sức bật mạnh mẽ trước các ngôi sao khác.



Welbeck đang rất tự tin - Ảnh: Getty

Trong khi đó, Welbeck lại đang cho thấy sự tự tin hiếm có trước các đối thủ lớn. Gary Neville từng nói Welbeck cần ghi thêm nhiều bàn thắng. Nếu Welbeck có cơ hội ra sân bên cạnh Rooney, khả năng anh ghi bàn là rất cao. Hodgson từng nói: “Danny không được mọi người để mắt khi tôi đưa cậu ấy tới EURO. Kể từ đó tới nay, cậu ấy cũng đã phải chiến đấu không ngừng để giành được vị trí tại M.U. Cuộc cạnh tranh ở đó thực sự khốc liệt. Nhưng cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều suốt thời gian qua.”

Welbeck còn trẻ nhưng rất có tài. Anh đang có một tương lai tươi sáng. Anh nhận được sự trợ giúp từ Alex Ferguson để có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Welbeck chia sẻ: “Tôi từng chơi với Wazza (Rooney) đá phía trên ở United. Tôi sẽ tận hưởng cơ hội được thi đấu bên cạnh anh ấy ở tuyển Anh. Chúng tôi biết cách kết hợp những phong cách khác nhau trong thi đấu.”

Đồng đội của Welbeck ở M.U, Michael Carrick, cũng cho biết: “Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Danny. Tôi có thể hơi thiên vị do những mối liên hệ với United. Nhưng kể từ khi tôi thấy cậu ấy thi đấu, tôi đã là một CĐV lớn của Danny. Tôi kì vọng những thành tựu lớn sẽ đến với cậu ấy. Danny đang có 2 năm thật tuyệt vời. Mọi người từng đặt câu hỏi về cậu ấy khi chúng tôi mới mua van Persie: “Vị trí của cậu ta (Danny) ở đâu? Cậu ta sẽ thích hợp với vai trò nào?”

“Nhưng rồi cậu ấy đã thể hiện được tầm quan trọng của mình với đội bóng. Danny đã một lần nữa chơi tuyệt hay trước San Marino. Cậu ấy có tài năng, có thể ghi bàn hoặc kiến tạo. Danny có thể thi đấu ở nhiều vị trí. Cậu ấy cũng sở hữu điều mà bạn có thể chờ đợi từ hàng ngũ những cầu thủ của United: sự khiêm tốn. HLV (Sir Alex) luôn đặt tiêu chuẩn cho các cầu thủ trẻ. Danny sẽ đạt được nó. Cậu ấy luôn nỗ lực hết mình. Tính cách ấy là một tài sản lớn của Danny.”

Minh Chiến (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm