Bão Haiyan và nỗi ám ảnh từ các hồ chứa nước, thủy điện xả lũ

10/11/2013 11:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau bão thường là lũ. Việc người dân chết đuối sau bão luôn tồn tại. Còn, nỗi ám ảnh các thủy điện đồng loạt xả lũ càng lớn hơn thế.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tiền phương đối phó với cơn bão số 14 (Haiyan) về tình hình các hồ chứa nước, thuỷ điện là khá khả quan. Các hồ chứa nước, từ Quảng Bình đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên cũng đang vận hành bình thường. Hiện có 19/49 hồ chứa nước đã đầy và qua tràn. Các hồ Thủy điện lớn trong khu vực đang hoạt động bình thường. Tính đến 12h ngày 9/11 có 17 hồ xả tràn…

Dù thế, trong báo cáo cũng nêu rõ những “cảnh báo”. Tính từ Thanh Hóa đến Phú Yên có 144 hồ chứa có hiện trạng yếu cần lưu ý về an toàn. Trong đó, có nhiều đập bị thẩm mạnh, khi trà xả là bị vỡ lở xuống cấp. Các tỉnh Tây Nguyên và Tổng công ty Cà phê có 51 hồ chứa có hiện trạng yếu, trong đó có nhiều hồ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong hai cuộc họp với Ban chỉ đạo tiền phương đối phó với cơn bão số 14 (Haiyan) đã yêu cầu: Phải kiểm tra và báo cáo Chính phủ các hồ thủy điện không an toàn. Bộ Công thương phải chỉ đạo hồ đập thủy điện điều tiết nước chống lũ


Việc Thủy điện xả lũ là tất yếu, nhưng nhiều thủy điện xã lũ đã gây thiệt hại lớn cho người dân khiến dư luận bức xúc trong thời gian qua là có.  Trong công điện số 1850/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ứng phó siêu bão Haiyan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo rõ: “Rà soát, kiểm tra và triển khai ngay các biện pháp bảo vệ đê điều, đập thủy lợi, thủy điện; thực hiện xả nước đón lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du; kiểm tra thực hiện tốt phương án thông tin cảnh báo, phương án sơ tán dân vùng hạ du khi xả lũ”.

Còn trong cuộc họp với các Bộ, ban, ngành và lãnh đạo TP Đà Nẵng (tại Đà Nẵng chiều 9/11 và sáng nay, 10/11), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo: “Thường sau bão là lũ, nên các địa phương, ban ngành phải quản lý chặt chẽ vấn đề xả lũ. Đặc biệt chú trọng tình hình các hồ chứa.  Cần theo dõi lũ khu vực miền núi, lụt tại đồng bằng, kiểm tra các hồ đập. Phải kiểm tra và báo cáo Chính phủ các hồ thủy điện không an toàn. Bộ Công thương phải chỉ đạo hồ đập thủy điện điều tiết nước chống lũ”.

Hy vọng những ảnh hưởng của cơn bão Haiyan cùng mùa mưa lũ đang cao điểm không làm cho hệ thống hồ chứa nước và thủy điện dày đặc ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên gặp phải sự cố đáng tiếc nào.

Tính đến 6 giờ ngày 10/11, có 17 hồ thủy điện xả lũ, trong đó có 6 hồ xả lũ với lưu lượng lớn hơn 300 m3/s như thủy điện Bình Điền 453 m3/s, Sê San 4 (448 m3/s), Sê San 4A (547 m3/s). Từ 15 giờ ngày 9.11, Công ty Thủy điện Yaly đã ra thông báo xả điều tiết và dự kiến tổng lưu lượng xả trong 24 giờ, cụ thể Thủy điện Pleikrông xả từ 1.000 - 1.200 m3/s, Yaly từ 2.400 - 3.000 m3/s, Se San 3 từ 3.000 - 3.600 m3/s. Hiện mực nước sông Bồ, sông Vu Gia có biến động ở mức báo động 1 - 2. Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên dự báo các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có khả năng xuất hiện lũ báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. Lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi có khả năng đạt mức báo động 2, có nơi trên trên báo động 2.


Hồng Thúy (Đà Nẵng)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm