Sau 2.212 ngày, Barca mới thua ở vòng bảng: Với Tito, Barca vẫn chưa biết thủ

09/11/2012 10:33 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH)- May mắn tất nhiên luôn là điều cần thiết, nhưng nó không phải yếu tố quyết định toàn bộ về kết quả một cuộc chiến. Ở Celtic Park, từ những may mắn có được, đội chủ nhà Celtic đã chỉ ra lỗ hổng rất lớn của Barca: sự tập trung trong phòng ngự.

Hơn 3 tháng kể từ ngày chính thức bắt tay vào công việc dẫn dắt Barca, Tito Vilanova vẫn chưa biết cách xây dựng hàng thủ.

6 năm mới thua sân khách ở vòng bảng

Ngày 18/10/2006, Barca với tư cách ĐKVĐ Champions League đã thất thủ 0-1 trên sân Stamford Bridge. Đó là lần cuối cùng Barca - do Frank Rijkaard dẫn dắt - thất bại trên sân khách trong một trận đấu thuộc vòng bảng Champions League. Người khiến Barca phải cúi đầu ở London khi ấy là Jose Mourinho và Didier Drogba. Suốt 6 năm qua, Barca bất khả chiến bại ở các trận vòng bảng khi rời Camp Nou, một kết quả mà không phải đối thủ nào cũng làm được.

Sau 2.212 ngày, ở Celtic Park, Barca đã gục ngã trước chủ nhà Celtic, và chỉ kịp ghi bàn danh dự nhờ công Messi ở phút cuối cùng. Những người có mặt giữa hai thời điểm cách nhau 2.212 ngày có Valdes, Messi, Xavi và Iniesta (vào sân từ ghế dự bị).

Thất bại của Barca không đến từ việc dứt điểm tệ (kiểm soát bóng 72%, sút 24 lần), hay thủ môn Forster đã chơi một trận quá hay (12 pha cản phá chính xác), mà đến từ khả năng phòng ngự rất kém. Một nửa số pha dứt điểm chính xác của Celtic được chuyển hóa thành bàn thắng, và đó đều là những tình huống Barca không biết cách kèm người.



Khả năng phòng ngự của Barca rất kém- Ảnh Getty

Bàn thua đầu tiên đến từ tình huống cố định. Việc tổ chức kèm người của Barca là rất kém, và Jordi Alba không thể ngăn Wanyama đánh đầu ghi bàn. Bàn thua thứ hai bắt nguồn từ một pha cắt bóng bất thành của Xavi, và hàng thủ đội khách gần như không một ai kèm Watt. Không thể đổ lỗi tất cả giật mình trước pha bóng của Xavi, khi đó là tình huống phát bóng lên rất đơn giản của thủ môn Forster. Để thủng lưới từ một tình huống phát bóng của thủ môn, hàng thủ Barca - cụ thể hơn nữa là Mascherano - phải chịu trách nhiệm chính.

Lấy công bù thủ là không đủ

Từ đầu mùa giải, Barca có không ít bàn thắng được ghi bởi các hậu vệ. Điều này thể hiện sự đa dạng của đội bóng xứ Catalunya ở khâu ghi bàn. Thế nhưng, chính những hậu vệ ấy rất kém trong phòng ngự. Tito đã không tìm thấy công thức hợp lý cho hàng thủ. Chấn thương liên tiếp của các hậu vệ thời gian qua chỉ là một nguyên nhân, và mấu chốt vấn đề nằm ở Tito.

Trong hơn 3 tháng mà Tito cầm quân, Barca ghi đến 47 bàn sau 17 trận đấu. Ngược lại, số bàn thua cũng gần bằng một nửa số bàn thắng (21 lần thủng lưới). Trung bình, Barca để thua 1,235 bàn/trận. Rất ít trận Barca giữ sạch lưới trong mùa giải này. Chính xác thì Barca chỉ giữ sạch lưới 5 trận, và có 12 trận thủ môn Valdes phải vào lưới nhặt bóng. Trong đó, hơn 50% số trận này Barca để lọt lưới 2 bàn (7 trận).

Rất dễ để nhận thấy Tito đang lấy công để che lấp điểm yếu phòng ngự. Barca đã thắng Osasuna, khuất phục Sevilla, Spartak Moskva và chính Celtic trong trận lượt đi ở Camp Nou nhờ hàng công bùng nổ, sau khi bị dẫn trước. Nhưng không phải lúc nào các cầu thủ tuyến trên cũng làm được nhiều hơn những tình huống hàng thủ bị đánh bại. Trận thua Real ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, và giờ là thất bại trước Celtic chung một kịch bản: lọt lưới 2 lần từ các tình huống đơn giản, và mọi nỗ lực sau đó chỉ được cụ thể hóa thành bàn nhờ công Messi.

Thất bại trước Celtic có thể xem là một lời cảnh báo khác (như Deportivo từng cảnh báo với 4 bàn thắng vào lưới Valdes), để Tito phải có giải pháp vá kín những lỗ hổng phòng ngự. Nếu không, cuộc phiêu lưu ở Champions League của Barca rất khó đi đến cái đích Wembley.

Ngọc Huy

Con số

7 Từ đầu mùa giải, có 12 trận Barca để thủng lưới. Trong số đó, có đến 7 trận thủ môn Valdes phải vào lưới nhặt bóng ít nhất hai lần.

12 Trong số 21 bàn thua của Barca từ đầu mùa (đều là Valdes đứng trong khung thành), có 12 bàn diễn ra trong những chuyến đi xa nhà.

2.212 Sau 2.212 ngày, Barca mới lại thua trong một trận vòng bảng Champions League trên sân khách. Trước Celtic, đội chủ nhà đánh bại được Barca là Chelsea, ngày 18/10/2006, với bàn duy nhất của Drogba.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm