Bayern thua Mainz trên sân nhà: Cơ hội nào ở châu Âu?

27/09/2010 11:54 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Đã dự đoán Bayern sẽ gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu do quá nhiều trụ cột của “Hùm xám” phải thi đấu ở World Cup 2010 nhưng không ai nghĩ rằng đội đương kim vô địch Bundesliga lại thi đấu bết bát như lúc này.

Thắng 2, hòa 2 và thua 2, Bayern hiện mới giành được 8 điểm, thua đội đầu bảng Mainz tới 10 điểm. Hai chiến thắng của “Hùm xám” không thật sự thuyết phục bởi cả hai lần phải đến phút cuối cùng họ mới vượt qua được đối thủ. Trong khi đó những lần bị đánh bại đoàn quân của huấn luyện viên Van Gaal phải tâm phục khẩu phục thừa nhận rằng đối thủ xứng đáng thắng (không ghi được bàn nào trong cả 2 trận thua, bàn thắng có được trong trận gặp Mainz là do hậu vệ đội khách ghi). Mùa trước, dù đội hình còn ngổn ngang nhưng Van Gaal vẫn giúp Bayern giành được 11 điểm sau 6 trận, xếp thứ 3 chứ không phải thứ 8 như lúc này.
   
Hàng công, điểm mạnh nhất của Bayern, hiện cũng chơi rất dở. Sau 6 vòng, các học trò của huấn luyện viên Van Gaal mới có 5 bàn, cùng với  Cologne và Nuremberg là những đội ghi bàn kém nhất Bundesliga. Nếu không tính bàn phản lưới nhà của hậu vệ Mainz thì Bayern, đội có hàng công mạnh nhất mùa trước, mới chính là đội ghi bàn ít nhất. Trong số 4 bàn của “Hùm xám”, hai do

Louis van Gaal ngao ngán trước phong độ tệ hại của Bayern- Ảnh Reuters
công của Thomas Mueller, còn lại thuộc về Bastian Schweinsteiger và Daniel van Buyten. Ba tiền đạo cắm của nhà đương kim vô địch Bundesliga là Ivica Olic, Miroslav Klose và Mario Gomez đến giờ này vẫn chưa một lần khai hỏa, tức đã tịt ngòi đến 1.620 phút. Hàng công không nổ súng thì dĩ nhiên hàng thủ vốn không mấy chắc chắn cuả Bayern sẽ phải lãnh đủ, hai trận thua vừa qua là một minh chứng.

   
Để giải thích cho sự ì ạch của Bayern trong giai đoạn đầu này, các quan chức của “Hùm xám” đã viện ra một vài lý do như sự vắng mặt của Arjen Robben, do các trụ cột phải thi đấu quá nhiều ở World Cup vừa qua. Nhưng ban lãnh đạo đội bóng này đã (cố tình) quên mất một lý do khác quan trọng không kém đó là Bayern mùa này không hề tăng cường lực lượng. Sau một mùa giải đại thành công, huấn luyện viên Van Gaal đã chủ quan và quá tin tưởng vào tài dẫn dắt của mình nên không thèm mua sắm thêm, không chú ý tới việc đội bóng có thể bị ì sau khi đã lên đến đỉnh. Việc thiếu vắng các nhân tố mới khiến cho lối chơi của Bayern không khác gì mùa trước, dễ dàng bị đối thủ bắt bài.
   
Còn nhớ mùa giải 2008-2009 Juergen Klinsmann cũng không mua thêm một cầu thủ nào dù đội bóng còn không ít lỗ hổng nên cuối mùa Bayern phải vội tống khứ HLV trẻ này đi và mang Jupp Heynckes về để chữa cháy. Huấn luyện viên Van Gaal có nhiều kinh nghiệm hơn Klinsmann nên có thể biết cách xử lý, không để vấn đề trở nên quá nghiêm trọng. Nhưng lực lượng của Bayern hiện giờ chưa thể nói là hoàn chỉnh, nếu không muốn nói nhiều vị trí còn rất yếu, nên kể cả khi bộ đôi “Robbery” có quay trở lại, “Hùm xám” cũng khó có thể đạt được thành tích như mùa trước.
  
Ở Bundesliga, cơ hội vô địch của Bayern nhìn chung vẫn còn rất nhiều bởi khoảng cách 10 điểm với Mainz không phải là quá lớn, nhất là khi thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn còn non kinh nghiệm, có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Tuy nhiên ở đấu trường Champions League sẽ không có chuyện các đối thủ xương xẩu liên tiếp phạm sai lầm để nhường đường cho Bayern đi tiếp. Mùa trước “Hùm xám” lọt vào đến trận chung kết nhờ yếu tố bất ngờ. Năm nay họ chơi như năm ngoái nên yếu tố mới đã không còn nữa. Không mới, chưa mạnh, cơ hội nào cho đoàn quân của huấn luyện viên Van Gaal ở đấu trường châu Âu?

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm