Tổng đạo diễn Đặng Văn Hùng: Đồng lòng, dốc sức, thời tiết sẽ ủng hộ

29/09/2010 13:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chiều 28/9, tại tượng đài vua Lý Thái Tổ đã diễn ra buổi tổng duyệt Lễ khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long (sẽ diễn ra sáng 1/10).

>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ông Đặng Văn Hùng- Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, Tổng đạo diễn Lễ khai mạc khẳng định:

- Chương trình khai mạc 10 ngày đại lễ phải mang tầm quốc gia. Các nghệ sĩ đã tập luyện rất chăm chỉ dưới sự chỉ đạo chặt chẽ để đảm bảo sự linh thiêng hào hùng, sâu lắng, xúc động nhưng cũng hào hoa và thanh lịch. Chương trình sẽ thể hiện được cả quá trình dời đô để dựng nước của vua Lý Thái Tổ và hôm nay.

* Được biết, sau phần lễ là phần hội với 6 sân khấu khác nhau, với nhiều chủ đề khác nhau?

- Ngày 1/10 là ngày khai mạc Đại lễ, nên 6 sân khấu đó là 6 chủ đề gắn với Thăng Long - Hà Nội. Trong đó, sân khấu chính tại tượng đài Lý Thái Tổ có chủ đề là Thăng Long - Hà Nội, thành phố lịch sử truyền thống anh hùng. 4 sân khấu khác 4 phía hồ Gươm và 1 sân khấu tại quảng trường Cách mạng tháng Tám sẽ gồm các chủ đề là: Thăng Long - Hà Nội, thủ đô văn hiến; Thăng Long - Hà Nội, thành phố vì hòa bình; Hà Nội, thành phố của hội nhập và phát triển; Hà Nội, trái tim của cả nước; và Những tác phẩm về Thăng Long xưa và Hà Nội nay của dàn quân nhạc.

6 sân khấu này bao trùm chung cho hoạt động của 10 ngày Đại lễ, vì ngày khai mạc là ngày tổng hợp và quan trọng nhất.

* Được biết, sau phần lễ khai mạc, phần hội sẽ diễn ra đồng thời tại 6 sân khấu và trong cùng một thời gian?

- Về thời gian, sân khấu chính sẽ tiến hành trước. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 8h, gồm cả phần lễ và phần hội. Khi sân khấu chính kết thúc, đồng thời kết thúc truyền hình trực tiếp (lúc 9h45), thì 4 sân khấu vệ tinh quanh bờ hồ Gươm và 1 sân khấu tại quảng trường Cách mạng Tháng tám mới đồng loạt biểu diễn với các chủ đề như đã trình bày trên.

Buổi chiều, đồng loạt 6 sân khấu sẽ bắt đầu lúc 2h và kết thúc lúc 4h30. Buổi tối sẽ triển khai chương trình Đêm hồ Gươm lung linh.

Tại Lễ khai mạc, sân khấu chính mà chỉ dành cho khách quý trong nước và quốc tế. Còn 5 sân khấu kia bất cứ ai cũng được tham dự.

* 5 sân khấu được bố trí đồng thời, diễn cùng một thời điểm và gần nhau quanh hồ Gươm, có khiến âm thanh bị hỗn loạn và người dân bội thực không biết chọn xem chương trình nào không, thưa ông?

- Khi chọn cách làm này chúng tôi cũng tính đến điều đó. Nhưng qua thực tế, rất nhiều năm tổ chức các sự kiện lớn quanh hồ Gươm, chúng tôi thấy các sân khấu đều không có tác động, ảnh hưởng lẫn nhau. Phần âm thanh được hướng ra khoảng không chứ không cùng quay lại hồ.

* Lễ khai mạc Đại lễ này huy động bao nhiêu nghệ sĩ tham gia?

- Sân khấu chính có khoảng 1.000 nghệ sĩ. Các sân khấu vệ tinh, mỗi sân khấu từ 200 - 400 diễn viên. Các sân khấu này đều có các đạo diễn riêng phụ trách gồm các nghệ sĩ: Phan Huyền Thư, Thảo Vân, Đức Trịnh... Kịch bản của lễ khai mạc này do đại tá, nhà văn Phạm Hoa viết, được thành phố phê duyệt và tôi được giao chịu trách nhiệm chuyển soạn, phân công người thực hiện và đưa vào tập luyện từ tháng 6 vừa qua...


Tổng duyệt Lễ khai mạc chiều qua, 28/9
* Tại sao trong buổi tổng duyệt hôm nay, chương trình của 5 sân khấu khác không được biểu diễn đồng thời sau đó?

- Chương trình của 5 sân khấu kia đã tổng duyệt rồi. Lễ khai mạc hôm nay được tổng duyệt lại cho hoàn chỉnh. Chiều mai, chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện cho nhuần nhuyễn. Sau buổi tổng duyệt hôm nay, Ban Chỉ đạo góp ý về cơ bản là ổn, nói chung đến nay mọi kế hoạch đã hoàn tất.

* Giả sử nếu trời mưa to, BTC có phương án gì không?

- Vâng. Ban Chỉ đạo cũng có phương án, nếu trời mưa to, lễ khai mạc Đại lễ sẽ được chuyển vào Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Nhưng đến giờ phút này cũng chỉ bàn thế thôi, còn kế hoạch của chúng tôi vẫn diễn ra. Tất nhiên khi vào Mỹ Đình chúng tôi sẽ bố trí làm sao để vẫn giữ được phần lễ, còn những hạng mục khác và phần nghệ thuật sẽ cắt bớt hoặc bổ sung cho phù hợp.

* Được vinh dự làm tổng đạo diễn khai mạc một lễ hội rất quan trọng, cho đếm thời điểm này, ông có thể chia sẻ áp lực với công chúng?

- Khi được cử, tôi rất vinh dự. Nhưng đúng là tôi cũng bị rất nhiều áp lực, vì đây là một lễ hội trọng đại của đất nước. Nhưng rất mừng là trong quá trình làm, mọi người đều đồng lòng, dốc sức. Và chắc chắn thời tiết sẽ ủng hộ thôi!

* Xin cảm ơn ông!

Hoa Chanh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm