Nhập linh 1.000 rồng và rước 100 trống đồng

30/08/2010 09:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng qua, 29/9, tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra Lễ nhập linh 1.000 rồng Thăng Long. Đây là quà lưu niệm đặc biệt chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long được đúc bằng đồng theo phương pháp truyền thống, có cân nặng từ 3 đến 3,5kg, được gắn đá quý ở hai mắt.

BTC cho biết, trên mỗi con rồng sẽ được đánh số từ 1 đến 1.000, có giấy chứng nhận xuất xứ riêng cho từng cá thể và được gắn logo chính thức của Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Mẫu sản phẩm cũng đã được đăng ký bản quyền để đảm bảo sản phẩm là độc bản.


Rồng thời Lý - Quà tặng chính thức của đại lễ 1.000 năm Thăng Long
Trưa cùng ngày, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, phối hợp với Chi hội Di sản Văn hóa Lam Kinh (Thanh Hóa) đã rước thành công 100 chiếc trống đồng được đúc hoàn toàn theo phương pháp thủ công truyền thống từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Mẫu 100 trống đồng dâng lên đại lễ được mô phỏng theo 4 loại trống đồng gồm Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Sông Đà và Quảng Xương. Mỗi chiếc trống có trọng lượng khoảng 60kg, đường kính mặt 60 cm, chiều cao 48 cm (chưa gồm chân và đế). Ngoài ra, BTC còn đúc 2 chiếc trống đồng lớn, 1 chiếc khắc họa 1.000 con rồng thời Lý với ý nghĩa thiên long hội tụ tặng TP Hà Nội, 1 chiếc khác khắc họa 100 con rồng thời Lý, sau đại lễ sẽ được bán đấu giá lấy tiền giúp đỡ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Riêng chiếc trống to nhất để tặng Hà Nội có đường kính mặt là 1m, cao 79cm khắc hình 1.000 con rồng.

Sau khi “dạo” một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, 100 trống đồng được đưa về trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để kịp ra mắt công chúng thủ đô nhân dịp Quốc khánh 2/9. Và sau đó dàn trống đồng này sẽ tham gia biểu diễn tiết mục Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long tại Lễ hội 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sau khi kết thúc Đại lễ, 100 chiếc trống này sẽ được tặng lại cho 63 tỉnh, thành phố và 37 tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong cả nước.

Hoàng Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm