Xem giới trẻ biểu diễn BMX Freestyle

25/04/2012 10:54 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - BMX (Bike Motor Cross) là một môn thể thao mạo hiểm sử dụng xe đạp làm phương tiện biểu diễn. Với 2 hình thức thi chính là Racing và Freestyle, BMX đang thu hút giới trẻ Việt Nam ưa các hoạt động có cảm giác mạnh.

Tuy nhiên ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại mới chỉ có dạng Freestyle là đang phát triển bởi chưa có sự đầu tư, quan tâm đúng mức.

Mời bạn đọc cùng xem một số pha trình diễn BMX ở thể loại Freestyle của các VĐV Hà Nội, biểu diễn trong Hội thi XGames mới diễn ra tại gò Đống Đa ngày 22/4 vừa qua.


Màn ra mắt của BMX tại hội thi Thể thao đường phố mới diễn ra tại Hà Nội. Hầu hết các VĐV tham gia đều biểu diễn ở dạng Freestyle

Trong phần biểu diễn, các VĐV thể hiện kỹ thuật Endo, Frame Stand... Đây là những động tác khó đòi hỏi phải có sự tập luyện lâu mới có thể biểu diễn được

Lần đầu tiên xuất hiện trước đông đảo người xem Hà Nội, các VĐV không tham gia thi nhiều mà chủ yếu biểu diễn ở hai dạng địa hình bao gồm Vert (địa hình lòng máng) và Trail, Flatland (địa hình tự do)

Một trong những vấn đề của người chơi BMX là phải biết chăm sóc chiếc xe của mình. Đó là yếu tố quan trọng giúp VĐV có thể biểu diễn tốt cũng như đảm bảo an toàn cho người chơi

Đối với địa hình tự do, các VĐV có thể thoải mái "quăng quật" chiếc xe của mình và biểu diễn các kỹ thuật thăng bằng, tung mình cùng xe thoát khỏi mặt đất...

Trong khi đó đối với địa hình lòng máng, các VĐV phải thể hiện được khả năng khống chế chiếc xe đạp của mình và biểu diễn được kỹ thuật xoay trên không sau khi xe đạt được một độ cao nhất định trong lòng máng

Đôi khi vấn đề chiếc xe gì không quan trọng với người chơi. Trong ảnh là chiếc xe trượt 2 bánh chuyên cho trẻ con chơi được 1 VĐV dùng biểu diễn

Việt Nam mới du nhập bộ môn này và phát triển trong vài năm trở lại đây nên khả năng biểu diễn còn khá kém. Trong khi đó, đối với giới trẻ phương tây, đây là bộ môn đã quá quen thuộc

Chính vì vậy các động tác khó thường được biểu diễn bởi các VĐV khách mời

Tất nhiên trong giới những người chơi BMX tại Hà Nội, cũng có một số VĐV đang dần khẳng định được mình trong các hình thức biểu diễn vượt chướng ngại vật địa hình tự do

Do BMX là bộ môn thể thao mạo hiểm, đòi hỏi sự tập luyện công phu, sức khỏe tốt... nhưng lại thiếu địa điểm luyện tập nên hiện tại số người tham gia đang còn khá hạn chế

Hầu hết những người chơi ở Việt Nam mới chỉ có thể tận dụng công viên, quảng trường để tập luyện ở dạng Freestyle


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm