Xây biệt thự xa hoa: Messi bị ‘ném đá’

05/10/2013 06:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà đất đang trở thành vấn đề nổi cộm trong làng bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại bởi 2 nguyên do: Thị trường chuyển nhượng mùa Hè và sự ra đời của các nhóc tì.

Gareth Bale đôn đáo tìm nhà, Mesut Oezil thuê biệt thự xa xỉ, Iker Casillas mua đất để xây biệt thự mới phục vụ cho cô bạn gái sắp sinh... là những thông tin xuất hiện đều đều trên báo những ngày qua. Mới nhất, rộ tin đồn Lionel Messi lại có hứng thú với nhà đất sau khi đã vung tiền mua tới 4 dinh thự ở Barcelona.

Nhà ‘sân bóng’

Khi Thiago Messi ra đời cách đây 11 tháng, cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh cùng bạn gái Antonella đã chuyển tới sinh sống trong khu căn hộ cao cấp ở Pedralbes, Catalunya. Đó là nơi hoàn hảo với một gia đình trẻ. Thế nhưng, việc phải chia sẻ bể bơi với 16 nhà hàng xóm khiến một ngôi sao cần sự riêng tư như Messi không hài lòng. Anh quyết định chọn nơi ở mới.

Tờ Cuidad (Argentina) cũng như một số trang báo ở Tây Ban Nha cho biết, dự định của Messi là sinh sống tại Catalunya cho tới khi giải nghệ nên anh không còn nghĩ đến những lựa chọn ngắn hạn về nhà cửa. Thay vào đó, Messi sẽ vung tiền, xây luôn một dinh thự hoành tráng để ở lâu dài. Để căn nhà của mình hiện đại, độc nhất vô nhị tại Tây Ban Nha, Messi đã thuê kiến trúc sư nổi danh Luis de Garrido phác thảo ý tưởng.

Phác thảo dinh thự lấy ý tưởng từ bóng đá của Messi.

Theo Garrido, toàn bộ khuôn viên dinh thự mà Messi tính xây được bố trí như hình sân bóng đá. Gara xe và nhà ở dành cho người giúp việc ở sẽ chiếm khoảng đất thuộc khu vực cấm địa sân nhà. Ở giữa sân là một vườn cỏ rộng xanh mát để anh và gia đình nghỉ ngơi.

Vòng tròn trung tâm chính là khu nhà ở của gia đình với 2 tầng lầu và ở bất kỳ phòng nào cũng có thể ngắm nhìn ra khu vực xung quanh. Phía sân của đối phương sẽ được bố trí một bể bơi lớn. Tâm sự trên truyền hình Tây Ban Nha, Garrido không tiết lộ chủ căn nhà nhưng giải thích ý tưởng bể bơi này là muốn thể hiện tiền đạo được vùng vẫy trên sân đối thủ.

“Khi tôi đưa ra mô hình thiết kế này, khách hàng rất thích. Tôi không ngạc nhiên lắm về điều này vì trong mỗi mô hình, tôi luôn cân nhắc một cách hài hòa để công trình hợp với tính cách chủ nhân” - kiến trúc sư từng thiết kế nhà cho siêu mẫu Naomi Campbell chia sẻ trên truyền hình Argentina.

Dư luận bất bình

2005 Dù sinh ra ở Argentina nhưng Messi đã được công nhận là công dân Tây Ban Nha từ năm 2005 nên người dân ở đây cho rằng anh phải có trách nhiệm với nền kinh tế đứng thứ 4 khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu.

Ý tưởng thiết kế nhà cho Messi rất độc đáo và hoàn hảo. Thế nhưng, tại Catalunya nó không được đón nhận. Messi và cha anh đang trong tâm điểm của những chỉ trích liên quan đến vấn đề trốn thuế. Trong khi mọi việc chưa ngã ngũ, việc Messi vung tiền xây siêu biệt thự này càng khiến những người dân đang sống trong cảnh thất nghiệp ngày càng gia tăng bất bình.

Theo thống kê gần đây, thị trường việc làm của Tây Ban Nha đã rơi vào tình trạng bi đát nhất khi số người đăng ký thất nghiệp trong tháng 9/2013 tăng khoảng 25.500 người so với tháng 8, lên 4,72 triệu người.

Chính phủ Tây Ban Nha vừa qua còn tiếp tục thông qua biện pháp thắt lưng buộc bụng đối với những người về hưu và công chức trong dự thảo ngân sách 2014 với kỳ vọng đưa đất nước thoát khỏi tình trạng suy thoái và ổn định tình hình tài chính công.

Trong bối cảnh đó, sự xa hoa của các cầu thủ như Messi khiến họ bất bình. Trên mạng xã hội Twitter, lời khen ngợi dành cho kế hoạch xây nhà của Messi thì ít mà chỉ trích sự phung phí thì nhiều. Họ kêu gọi Messi muốn chứng tỏ sự giàu có hãy làm đúng nghĩa vụ của một công dân trước (nộp thuế) và học hỏi Rafael Nadal trong việc góp phần đưa nền kinh tế Tây Ban Nha thoát khỏi giai đoạn “đen”.

Trước những thông tin này, ông Jorgi, bố của Lionel đã chạy tới nhiều tòa báo trong đó có Mundodeportivo, khẳng định con ông không phải là chủ nhân căn nhà trên.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm