Walcott lấy vợ, dùng quà cưới làm từ thiện

17/06/2013 08:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Đến hẹn lại lên, cứ mùa Hè là các cầu thủ thi nhau lấy vợ. Chàng trai mới nhất trong số các danh thủ chấp nhận “đeo gông” là Theo Walcott.


1. Giống như những anh chàng trong bộ phim hài Hangover ăn khách, Theo Walcott đã thực hiện một chuyến du hí để giã từ đời độc thân ở Mỹ cùng với đám bạn. Sau khi ăn chơi nhảy múa tại tất cả các tụ điểm trên đất Mỹ, ngôi sao của Arsenal đáp máy bay tới Florence,  Italia để tiến hành lễ cưới với cô bạn thuở “thanh mai trúc mã” Melanie Slade.

Theo Walcott và Melanie đã quen nhau từ năm 2004 tại trung tâm mua sắm WestQuay ở Southamton, nơi ngôi sao người Anh khởi đầu sự nghiệp. Sau 9 năm qua lại, cặp đôi này đã chọn lâu đài Castello Di Vincigliata thuộc Tuscany, Italia để tổ chức đám cưới.

Bởi tình yêu bén rễ khi cả Walcott còn chưa nổi tiếng nên cặp đôi này rất hạnh phúc bên nhau. Không có chiếc nhẫn đính kim cương trị giá hàng trăm ngàn bảng, đám cưới của Theo diễn ra theo kiểu truyền thống nhưng đầy lãng mạn. Khách mời chỉ là những đồng đội thân thiết ở Arsenal như Kieran Gibbs, Laurent Koscielny, Aaron Ramsey, Thomas Vermaelen và Alex Oxlade-Chamberlain.

2. Một điểm đáng chú ý trong đám cưới của Walcott là khách mời được yêu cầu không tặng quà cho cô dâu, chú rể. Khách nào có tấm lòng thì sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện Willow - quỹ được thành lập bởi huyền thoại Arsenal Bob Wilson để giúp đỡ những bệnh nhân hiểm nghèo trong độ tuổi 16 đến 40 - và quỹ Macmillan Cancer Support, được thành lập sau khi em gái cô dâu là Sarah Melanie bị chẩn đoán bị ung thư thận ở tuổi 16. Bản quyền hình ảnh của đám cưới cũng đã được bán cho 1 cuốn tạp chí và toàn bộ số tiền cũng được mang làm từ thiện.

Việc làm của Walcott và vợ làm người ta nghĩ đến Pique và Shakira. Cặp đôi này cũng không bán hình ảnh của cậu con trai Milan mà đăng tải nó lên trang của UNICEF để làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em ở châu Phi.

Theo dự đoán của các nhà xã hội học tại Anh, dần dần việc cầu thủ sử dụng các sự kiện cá nhân làm việc thiện sẽ trở thành xu thế. Và song song với nó, sẽ hiếm dần việc cầu thủ kiếm tiền bỏ túi từ bán hình ảnh đám cưới và con cái như Wayne Rooney hay David Beckham.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm