Vượt Messi, Kroos giành giải Cầu thủ kiến tạo hay nhất năm 2014. Sharapova đi tiếp ở Australian Open 2015

19/01/2015 20:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả các trận đấu ở bảng C Asian Cup 2014, Arsenal mời Francis Coquelin hợp đồng mới, Divock Origi không trở về Liverpool là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 19/1.

Sharapova đi tiếp ở Australia Open 2015

Tay vợt người Nga Maria Sharapova đã giành chiến thắng trước tay vợt của Croatia Petra Martic với tỉ số các set là 6-4 và 6-1 trong 86 phút, qua đó giành quyền vào vòng 2 Australia Open 2015. “Búp bê Nga” đang có phong độ cao trong đầu năm nay, sau khi vô địch giải quần vợt Brisbane 2015. 


Maria Sharapova có chiến thắng đầu tiên ở Australia Open 2015

Sau trận đấu, Maria Sharapova chia sẻ: “Tôi có khởi đầu tuyệt vời ở Brisbane khi giành danh hiệu ở giải đấu đó. Thật tuyệt vời khi chiến thắng tất cả các trận. Tôi đã thực hiện quá nhiều quả đánh lỗi vào tối nay nhưng tôi hài lòng vì đã đi tiếp”. Tại vòng 2, Maria Sharapova  sẽ gặp tay vợt người đồng hương Alexandra Penova.

Asian Cup 2015: Iran thắng UAE, Qatar thua Bahrain

Ở loạt đấu thứ ba bảng C Asian Cup 2015, Iran đã giành thắng lợi 1-0 trước UAE nhờ bàn thắng duy nhất của cầu thủ Reza Ghoochannejhad  ở phút 90+1.


Reza Ghoochannejhad ghi bàn duy nhất giúp Iran đánh bại UAE

Trong khi đó, Qatar thất thủ 1-2 trước Bahrain. Sayed Dhiya là cầu thủ chơi hay nhất trận khi lập cú đúp đem về chiến thắng cho Bahrain. Bàn thắng duy nhất của Qatar được ghi do công của Hassan Al Haidos (phút 68). Với kết quả trên, Iran giành vé vào vòng trong với vị trí nhất bảng C (9 điểm). UAE dù thua nhưng họ đã giành tấm vé còn lại với vị trí nhì bảng (6 điểm).

Arsenal mời Francis Coquelin hợp đồng mới

Tờ Mirror cho biết Arsenal sẵn sàng cung cấp hợp đồng mới cho tiền vệ phòng ngự Francis Coquelin. Cầu thủ 23 tuổi người Pháp đã thi đấu ấn tượng trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Man City tại vòng 22 Premier League. Coquelin gia nhập Arsenal vào năm 2008 và sau đó được đem cho các CLB như Lorient, SC Freiburg và Charlton Athletic mượn. Do nhiều cầu thủ ở đội một chấn thương, HLV Wenger đã gọi Coquelin trở về. Vị HLV người Pháp ấn tượng với màn trình diễn của Coquelin ở trận cầu vừa qua và muốn tưởng thưởng cho anh một bản hợp đồng mới. Hợp đồng hiện tại của Francis Coquelin với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa Hè năm nay.


Francis Coquelin đã chơi ấn tượng ở trận thắng Man City của Arsenal

Divock Origi không trở về Liverpool

Theo Daily Mail, Divock Origi sẽ không trở lại Liverpool mà ở lại Lille trong phần còn lại của mùa giải. Cầu thủ người Bỉ đã gia nhập Liverpool vào mùa Hè năm ngoái với giá 10 triệu bảng nhưng sau đó được Lille mượn. HLV Brendan Rodgers hiện không muốn mang Origi về bởi ông đặt niềm tin vào bộ ba tiền đạo Fabio Borini, Mario Balotelli và Rickie Lambert. Ngoài ra, Sturridge đã gần quay lại trong khi Sterling cũng có thể đảm nhiệm công việc ghi bàn cho Liverpool.


HLV Brendan Rodgers còn nhiều lựa chọn khác ngoài Origi

Toni Kroos là Cầu thủ kiến tạo hay nhất thế giới trong năm 2014

IFFHS (Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới) đã bầu chọn Toni Kroos là Cầu thủ kiến tạo hay nhất thế giới sau khi anh giành được thành công vang dội trong màu áo Bayern Munich, đội tuyển Đức và Real Madrid trong năm vừa qua. Kroos đã giành được tổng cộng 110 điểm theo thống kê của IFFHS , nhiều hơn cầu thủ xếp thứ hai là Messi 10 điểm và người xếp thứ ba là James Rodriguez 53 điểm để giành giải thưởng trên. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm, một cầu thủ của Barca không đoạt giải Cầu thủ kiến tạo hay nhất thế giới của năm. Trước đó, Xavi bốn lần giành giải (2008, 2009, 2010, 2011) còn Iniesta có 2 lần được IFFHS vinh danh (2012, 2013).


Kroos đã vượt qua Messi để giành giải Cầu thủ kiến tạo hay nhất thế giới trong năm 2014

Ribery tuyên bố muốn giành cú ăn ba với Bayern Munich

Franck Ribery cho biết Bayern Munich đặt mục tiêu giành cú ăn ba ở mùa giải này. Trước đây, đội bóng chủ sân Allianz đã giành cú ăn ba (vô địch Bundesliga, Champions League và Cúp quốc gia Đức) dưới thời HLV Jupp Heynckes vào năm 2013. “Tôi đang mơ ước giành cú ăn ba thêm lần nữa với Bayern Munich”, Ribery phát biểu trên tờ Bild. Anh nói thêm: “Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác khi giành cú ăn ba vào mùa giải 2012-13. Cứ như chúng tôi đang bay vậy. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi chắc chắn muốn có cảm giác đó lần nữa trong sự nghiệp của mình”, cầu thủ người Pháp phát biểu.


Ribery muốn trải nghiệm lại cảm giác ăn ba với Bayern Munich

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm