Vòng tứ kết giải quần vợt Rotterdam mở rộng: Andy Murray bị loại

14/02/2015 08:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhyoa.vn) - Bất ngờ đã xảy ra ở vòng tứ kết giải quần vợt Rotterdam mở rộng. Hạt giống số 1, Andy Murray đã có một trận thi đấu dưới sức trước tay vợt Pháp, Simon - người từng thua Murray 12 lần trong 13 trận gần đây nhất.

Với việc để mất 2 break đã khiến Murray thất bại 4/6 trong set 1. Ở set 2, mọi thứ còn diễn ra tệ hơn với hạt giống số 1, khi Murray mất tới 5 game cầm giao bóng, trong khi chỉ giành được 2 break từ tay Simon và để thua 2/6 trong set quyết định này. Thua chung cuộc với các tỷ số 4/6, 2/6, Murray đã dừng bước tại tứ kết và Simon chính thức có mặt ở bán kết.


Murray gây thất vọng ở giải quần vợt Rotterdam mở rộng

Ở một trận đấu khác, hạt giống số 3, Tomas Berdych thắng không mấy nhọc nhằn trước Gael Monfils. Berdych nhanh chóng tạo được lợi thế với việc giành 3 break để kết thúc set một với tỷ số chênh lệch 6-1. Và trong set đấu quyết định, dù Monfils thể hiện sự tập trung và nỗ lực hơn, song Tomas Berdych vẫn duy trì được phong độ khá tốt để giành chiến thắng với tỷ số 6-4. Với kết quả này, Berdych sẽ đối đầu với Simon tại bán kết giải quần vợt Rotterdam mở rộng.


Tomas Berdych thắng không mấy nhọc nhằn trước Gael Monfils

Trong khi đó, hạt giống số 4, Wawrinka cũng đã gặp đôi chút khó khăn trong cuộc chạm trán với Gilles Mueller. Phải chờ đến loạt tie-break, tay vợt Thụy Sĩ mới tạo lập được lợi thế bằng chiến thắng 7-3, qua đó dẫn trước ở set 1. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho Wawrinka sau bước ngoặt này và hạt giống số 4 đã có được chiến thắng 6-3 ở set 2 để giành quyền đi tiếp. Đối thủ của Wawrinka ở bán kết là hạt giống số 2 Milos Raonic, người đã cuộc ngược dòng ấn tượng trước Stakhovsky với các tỷ số 2/6, 6/3 và 6/4 ở trận tứ kết cuối cùng của giải.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm