Vòng loại Davis Cup nhóm III 2015: Việt Nam giành quyền lên nhóm 2

29/03/2015 05:55 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 28/3, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã giành suất thăng hạng nhóm 2 Davis Cup sau khi đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) trong trận bán kết vòng loại Davis Cup nhóm III 2015.

Đội tuyển Việt Nam (hạng 81 thế giới) bước vào trận đấu quyết định suất thăng hạng gặp Hong Kong (hạng 82 thế giới) với hành trang 3 chiến thắng thuyết phục tại vòng bảng và trận thắng 2-1 trước đối thủ này tại vòng loại Davis Cup nhóm III năm 2013. Ngay trận đánh đơn đầu tiên,  Hoàng Thiên đã thể hiện sự tự tin trước tay vợt hơn anh 13 tuổi - Phillip King (từng xếp hạng 286 thế giới) bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 (6/1, 6/0) chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Đây là trận đấu mà Hoàng Thiên đã phát huy tối đa sức trẻ, sự di chuyển linh hoạt cùng những cú thuận tay sở trường.

Chiến thắng của Hoàng Thiên đã tiếp thêm sức mạnh cho Hoàng Nam ở trận đánh đơn sau đó. Dù thất bại 4/6 ở set 1 trước tay vợt kém mình 1 tuổi Hei Yin Andrew Li (hạng 154 trẻ thế giới) nhưng Hoàng Nam đã trở lại mạnh mẽ và giành chiến thắng thuyết phục 6/3 và 6/2 trong 2 set đấu còn lại để hoàn tất cuộc lội ngược dòng 2-1 (4/6, 6/3, 6/2). Trận thắng của Hoàng Nam đã chính thức đưa Việt Nam vượt qua Hong Kong 2-0 (trận đánh đôi giữa Đỗ Minh Quân/Lâm Quang Trí và Siu Fai Kelvin Lam/Jack Wong không cần diễn ra) để lần thứ hai giành quyền thăng hạng nhóm 2 Davis Cup.

HLV Trương Quốc Bảo đánh giá cao chiến thắng của Hoàng Thiên và Hoàng Nam. Ông Bảo cho rằng Hoàng Thiên đã có một trận đấu xuất sắc trước tay vợt dày dặn kinh nghiệm hơn mình, đồng thời cho rằng đây là trận đấu tốt nhất của Thiên từ đầu giải. HLV Trương Quốc Bảo cũng dành những lời ngợi khen cho Hoàng Nam với thành tích ấn tượng 5 trận thắng liên tiếp tại giải (4 trận đánh đơn và 1 trận đánh đôi).

Hôm nay 29/3, đội tuyển quần vợt Việt Nam có trận đấu tranh ngôi vô địch nhóm 3 với chủ nhà Malaysia, đội cũng đã vượt qua hiện tượng Turkmenistan 2-0 ở trận bán kết còn lại. Vì 2 đội đã chắc suất thăng hạng nhóm II nên đây là cơ hội để HLV Trương Quốc Bảo thử nghiệm 2  tay vợt chưa có cơ hội thi đấu là Linh Giang và Minh Tuấn, đồng thời cho Hoàng Nam hay Hoàng Thiên đươc nghỉ ngơi sau những trận đấu căng thẳng.

Với tư cách chủ nhà và đang xếp trên Việt Nam 9 bậc trên bảng xếp hạng, Malaysia (hạng 72 thế giới) chắc chắn sẽ không dễ bị đánh bại, nhất là họ đang sở hữu 2 tay vợt chủ lực cùng sinh năm 1994 Syed Naguib (hạng 1608 thế giới) và Merzuki ( hạng 1050 thế giới).

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm