Võ sỹ Dương Thúy Vi là 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2014

22/10/2014 15:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Võ sỹ wushu Dương Thúy Vi, người giành tấm HCV duy nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 vừa được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014. Danh sách vừa được Thành đoàn Hà Nội công bố trong ngày hôm nay 22/10.

10 cá nhân được vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014 là những người có thành tích nổi trội trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo – phát triển kinh tế; văn hóa – nghệ thuật; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thể dục – thể thao; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Năm ngoái, VĐV TDDC Phan Thị Hà Thanh với thành tích xuất sắc tại Cúp thế giới đã được vinh danh còn năm nay, Thể thao có một đại diện, đó chính là võ sỹ wushu Dương Thúy Vi.

Thúy Vi là người giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 năm 2013 còn trong năm 2014, tại ASIAD 17, võ sỹ người Hà Nội này tiếp tục lập chiến công, trở thành chủ nhân tấm HCV duy nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ngày 26/10 tới, Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô. Lễ vinh danh các gương mặt trẻ tiêu biểu được tổ chức cùng với rất nhiều hoạt động sôi nổi của Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ 6.

Danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô năm 2014:

1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Lưu Ly - Phó chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

2. Nguyễn Thế Hoàn - học sinh lớp 12A1 Toán trường THPT chuyên KHTN, ĐH Quốc gia HN.

3. Phạm Ngân Giang - Lớp trưởng lớp Y1A, trường Đại học Y Hà Nội.

4. Đào Công Trường - Phó Chủ tịch Hội LHTN xã Tản Lĩnh, Giám đốc Công ty CP Bánh sữa Ba Vì, huyện Ba Vì.

5. Nguyễn Thị Thu Thương - Giám đốc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm Thương Thương, huyện Phú Xuyên.

6. Quách Hoàng Nhi - học sinh lớp 5B Trường TH Nam Thành Công, năm thứ hai hệ Trung cấp Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia.

7. Hoàng Văn Đông - Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn Thông tin 610, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

8. Nguyễn Trọng Tùng - Trưởng Công an phường Văn Chương, Đống Đa.

9. Dương Thúy Vi - VĐV Wushu Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

10. Bùi Sỹ Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa ngoại B1 Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký Hội thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội.


Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm