Vô địch tại Hàn Quốc, Vettel sắp lập 'poker'

06/10/2013 19:20 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù mùa giải vẫn còn tới 5 chặng đua nữa, nhưng mục tiêu lập “poker” (4 chức vô địch thế giới) của Sebastian Vettel sắp trở thành hiện thực. Lý do: anh đã hơn người thứ nhì Fernando Alonso đến 77 điểm.


Vettel đã ở rất gần chức vô địch thế giới 2013

Từ Monza, Bay Marina, cho đến Yeongnam, các cuộc đua F1 đều diễn ra với cùng một kịch bản: Vettel giành pole xuất phát, và sau đó Vettel cán đích đầu tiên. Tay lái trẻ người Đức tiếp tục không có đối thủ trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ tư liên tiếp.

Red Bull vẫn tiếp tục chứng tỏ rằng họ không chỉ là ông vua trên đường đua phân hạng. Tại Yeongnam, tốc độ tuyệt vời cùng bản lĩnh của tay lái số một thế giới đã giúp Vettel bảo vệ thành công lợi thế dẫn đầu, dù anh gặp phải sự cạnh tranh khá quyết liệt của Kimi Raikkonen - Romain Grosjean.  Bộ đôi của Lotus đã tận dụng rất tốt hai lần xe an toàn vào sân để vươn lên mạnh mẽ, nhưng chừng đó là chưa đủ để vượt mặt Vettel, người đã lập fastest lap ở vòng 53 (1:41:380).

Chiến thắng của Vettel ở Hàn Quốc càng thuyết phục hơn nếu biết rằng anh không nhận được sự hỗ trợ của đồng đội Webber, người về thứ ba ở ngày đua phân hạng, nhưng bị trừ 10 bậc vì phạm lỗi với Alonso ở vòng đua trước. Chặng đua chiều qua cũng là một ngày buồn của Webber khi anh phải bỏ cuộc ở vòng 36 do va chạm với xe Adrian Sutil. Trên bảng xếp hạng, tay lái người Australia vẫn xếp thứ 5, nhưng đã kém người đứng trên Lewis Hamilton đến 31 điểm.

Dẫu sao, Red Bull vẫn có lý do để ăn mừng ở chặng đua này, bởi sự chói sáng của Vettel. “Baby Schumi” đã giành chức vô địch chặng thứ 4 liên tiếp, thứ 8 từ đầu mùa giải, và thứ 34 trong sự nghiệp của mình. Trong số 14 chặng đua ở mùa giải này, có đến 11 chặng, Vettel giành podium (tốp 3). Trái lại, lão tướng Alonso đã trải qua một chặng đua khá thầm lặng khi xuất phát thứ 6 và cũng cán đích ở vị trí đó. Với khoảng cách 77 điểm hiện tại, Vettel sẽ chính thức vô địch sớm tại Grand Prix Nhật Bản (diễn ra ngày 13/10 tới), nếu giành chức vô địch chặng còn Alonso cán đích ngoài tốp 8.

P.Chi

Kết quả GP Hàn Quốc (55 vòng)
1.Vettel           Red Bull  1:43:13.701
2.Raikkonen   Lotus        +4.224
3.Grosjean      Lotus        +4.927
4.Hulkenberg  Sauber      +24.114
5.Hamilton      Mercedes  25.255
Xếp hạng tay đua
1.Vettel            Red Bull    272
2.Alonso          Ferrari       195
3.Raikkonen    Lotus         167
4.Hamilton      Mercedes   161
5.Webber         Red Bull    130
Xếp hạng đội đua
1.Red Bull-Renault     402
2.Ferrari                      84
3.Mercedes                 283
4.Lotus-Renault          239
5.McLaren-Mercedes  81


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm