Việt Nam được chọn đăng cai Asiad 18 vì hội tụ đủ các yếu tố

10/11/2012 07:26 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Vào khoảng 16h chiều ngày 9/11, ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, dẫn đầu phái đoàn Việt Nam dự phiên họp để bỏ phiếu cho thành phố đăng cai Asian Games 18 năm 2019 đã về đến sân bay Nội Bài trong sự chào đón và chúc mừng của cán bộ ngành TDTT.

Trả lời phỏng vấn của TT&VH tại sân bay, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết rất mừng khi Hà Nội đã chính thức được đăng cai Asian Games vào năm 2019. Ngay sau khi Dubai rút lui khỏi danh sách ứng cử, chỉ còn Hà Nội và Surabaya (Indonesia), các thành viên của đoàn đã biết Hà Nội có cơ hội lớn. 



Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh cùng Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng tại sân bay Nội Bài chiều qua. Ảnh: Mạnh Tuấn

Lý do là bởi chúng ta đã từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức thành công Asian Indoor Games năm 2009 và SEA Games năm 2003. Hơn nữa, còn rất nhiều yếu tố có thể giúp Việt Nam thành công trong việc tổ chức như tình hình kinh tế, chính trị ổn định, cơ sở vật chất sẵn có…

Tất nhiên Hà Nội sẽ còn phải chuẩn bị nhiều cho Asian Games nhưng rõ ràng chúng ta đáp ứng được nhiều yêu cầu đặt ra. Trả lời nhanh ngay tại cửa ra sân bay, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đi cùng đoàn, cho biết mặc dù Hà Nội là địa điểm được chọn nhưng đây là sự kiện lớn của cả nước. Hà Nội sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành vinh dự này.

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm