Vì bàn thắng 'ma', FIFA tổ chức đá lại trận Panama - Costa Rica?

12/10/2017 21:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bị mất suất đá play-off vòng loại World Cup một cách oan ức vì một bàn thắng “ma” của Panama trước Costa Rica, Mỹ có thể khởi kiện lên FIFA, đòi trận đấu này phải đá lại nhưng có vẻ như họ sẽ không làm vậy.

Trong trận gặp Costa Rica, trọng tài đã công nhận bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Panama khi Gabriel Torres chưa đưa được bóng qua vạch cầu môn thì đã bị hậu vệ Costa Rica phá ra kịp thời. Sau khi được công nhận bàn thắng “ma” này, Panama ghi thêm bàn nữa và thắng chung cuộc 2-1.

Chú thích ảnh

Kết quả đó cùng với thất bại 1-2 của Mỹ trước Trinidad & Tobago khiến Mỹ bị đẩy xuống vị trí thứ 5 ở vòng loại CONCACAF nên không đủ điều kiện đá trận play-off với Australia để tranh vé vớt tới Nga. Lần đầu tiên kể từ năm 1986, tuyển Mỹ vắng bóng ở VCK World Cup trong khi người Panama vui như ngày hội khi ĐTQG nước này lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự World Cup.

Panama vào World Cup: Đêm thức trắng và ngày... ngủ nướng

Panama vào World Cup: Đêm thức trắng và ngày... ngủ nướng

Việc Panama, một đất nước chỉ có gần bốn triệu dân ở Trung Mỹ, được vào World Cup sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Costa Rica, trong khi Chile, đương kim vô địch châu Mỹ trong hai giải gần đây nhất, cùng với Mỹ bị loại, đã khiến đất nước kênh đào này nổ tung trong niềm vui chiến thắng.

Gần đây đã có nhiều quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong nhiều trận đấu dẫn tới việc FIFA quyết định cho đá lại các trận đấu ấy. Chẳng hạn như trận Nam Phi - Senegal diễn ra hồi tháng 11/2016 sẽ buộc phải đá lại sau khi FIFA quyết định không công nhận chiến thắng 2-1 của Nam Phi do quyết định sai lầm của trọng tài. Quyết định của FIFA được đưa ra sau khi trọng tài cho Nam Phi hưởng quả 11m từ một lỗi chạm tay trong vòng cấm hoàn toàn không tồn tại của cầu thủ Senegal.

Tuy nhiên trường hợp này của Mỹ có thể không diễn ra như vậy. Dù đội bóng xứ cờ hoa nhận được sự cảm thông rộng rãi trên thế giới vì tình huống không may họ lâm vào và thực sự bị mất quyền chơi trận play-off một cách oan ức nhưng có lẽ Mỹ sẽ không đòi FIFA cho đá lại trận Panama - Costa Rica. Mỹ có thể kiện lên FIFA nhưng không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ làm vậy. Có vẻ như những thành viên ban lãnh đạo đội bóng này đã cam chịu số phận.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm