US Open 2015: Serena có dễ dàng bảo vệ chức vô địch?

04/09/2015 13:23 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong 2 ngày thi đấu đầu tiên, đã có tới 10 hạt giống bị loại (6 ở ngày thứ nhất và 4 ở ngày thứ 2).

Kể từ khi hệ thống 32 hạt giống được sử dụng ở các giải Grand Slam (Wimbledon 2001), đây mới chỉ là lần thứ 5 số hạt giống rơi rụng ngay từ vòng 1 chạm mức 2 con số. Trong số đó, có tới 4 người trong Top 10, điều đã không xảy ra từ năm 1994.

Với những bất ngờ đã xảy ra tại vòng 1, Serena Williams có thể vào chung kết mà không phải gặp bất kì một đối thủ nào trong Top 10. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Serena sẽ dễ thở hơn khi vẫn còn đó rất nhiều chướng ngại. Serena có thể gặp Madison Keys hoặc Agnieszka Radwanska ở vòng 4, Belinda Bencic - người gần nhất đánh bại Serena - tại tứ kết. Tại bán kết, Serena có thể sẽ đối mặt với tay vợt trẻ người Ukraina Elina Svitolina - người đã thắng set đầu tiên trong lần chạm trán với Serena tại Australian Open hồi đầu năm.

Trong số 10 hạt giống đã bị loại ở vòng 1, không có nhiều những cái tên cho thấy khả năng thách thức hạt giống số 1 của giải. Trong khi đó, 5 trong số 6 người gần nhất đánh bại Serena vẫn còn ở trong cuộc chơi. Đó là Belinda Bencic, Petra Kvitova, Simona Halep, Venus Williams và Garbine Muguruza. Duy nhất chỉ có hạt giống số 27 người Pháp Alize Cornet, người đã thắng Serena ở 3/6 lần đối đầu, đã bị loại sau khi thua ngược Kurumi Nara của Nhật Bản.

Trong 57 Grand Slam đã qua kể từ Wimbledon 2001 khi số hạt giống được tăng từ 16 lên 32, chỉ có 17 lần các hạt giống số 1 lên ngôi, bao gồm Serena Williams (11 lần), Justine Henin (3), Jennifer Capriati, Amelia Mauresmo và Victoria Azarenka (1).

Trong quá khứ, đã có 19 lần số tay vợt hạt giống bị loại ngay từ vòng 1 nhiều hơn con số 6, nhưng cũng chỉ 5 lần hạt giống số 1 lên ngôi, đạt tỉ lệ thấp hơn so với những lần chỉ có dưới 5 hạt giống bị loại ở vòng 1 (5 lần vô địch/16 lần). Trong nhóm này, dù Serena là chủ nhân của 3 lần vô địch, nhưng cô cũng 4 lần thất bại khi là hạt giống số 1 (Wimbledon 2004: thua Sharapova ở chung kết; Wimbledon 2013: thua Sabine Lisicki ở vòng 4; Australian Open 2014: thua Ivanovic ở vòng 4 và Wimbledon 2014: thua Alize Cornet ở vòng 4).

Riêng ở US Open, đã 3 lần có nhiều hơn 6 hạt giống bị loại từ vòng 1 và không 1 lần hạt giống số 1 giành chiến thắng sau cùng. Trong 3 lần này, điều đáng chú ý đó là Serena chính là người đã thắng tay vợt số 1 thế giới tại thời điểm đó Victoria Azarenka trong trận chung kết US Open 2012.

Kết hợp lại các yếu tố đã nói ở trên, có thể thấy khả năng vô địch của Serena khi không phải gặp bất kì tay vợt Top 10 nào trước khi vào chung kết chỉ tăng lên trên lý thuyết bởi ngoài trường hợp của Alize Cornet, những cái tên còn lại không phải là những thách thức thật sự với tay vợt số 1 thế giới.

Tuy nhiên, con đường đến ngôi vô địch của Serena với những chướng ngại mang tên Keys, Bencic, Svitolina ở vòng ngoài và Halep hoặc Kvitova trong trận chung kết sẽ vô cùng chông gai.

17 Kể từ khi hệ thống 32 hạt giống được sử dụng ở các giải Grand Slam, chỉ 17/57 lần các hạt giống số 1 lên ngôi vô địch.

2 Đây là lần thứ 2 có đến 10 hạt giống bị loại ngay từ vòng 1 US Open kể từ năm 2001.

5 Chỉ có 5 người từng lên ngôi tại 1 giải Grand Slam khi là hạt giống số 1 trong 57 giải Grand Slam gần nhất, trong đó Serena chiến thắng 11 lần.


Kim (từ Vương quốc Anh)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm