Ứng viên Chủ tịch FIFA: 'Sepp Blatter là loài thú ăn thịt người'

31/07/2015 08:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ứng viên tranh chức Chủ tịch FIFA, ông Chung Mong-joon, nói Sepp Blatter là “loài thú ăn thịt cả cha mẹ ông ta” và Michel Platini là “kẻ được bảo trợ”. Diego Maradona thì cho rằng nội bộ FIFA có mafia.

Trong ngày mà Liên đoàn bóng đá xứ Wales gia nhập nhóm đứng về phía Platini, cựu Phó Chủ tịch FIFA ông Chung Mong-joon xác nhận ông sẽ tranh cử chức Chủ tịch FIFA và lên tiếng chỉ trích đối thủ Michel Platini, hiện là Chủ tịch UEFA.

Chỉ trích Blatter gay gắt, tấn công Platini

Tỉ phú người Hàn Quốc nói: “Platini đá bóng giỏi nhưng không chắc đã là một Chủ tịch FIFA tốt. Ông ta là sản phẩm của hệ thống FIFA hiện hành. Chúng ta liệu có thể coi ông ta là biểu tượng của một kỉ nguyên mới của FIFA không khi ông ta là kẻ được Sepp Blatter bảo trợ?”.

Ông Chung là cựu thành viên Ban điều hành dưới thời Blatter và Platini. Năm 2002 ông đã cố gắng ngăn cản Blatter tái tranh cử Chủ tịch và cáo buộc Blatter lạm dụng ngân quỹ.

Blatter đã làm Chủ tịch đến tận năm nay, cho đến khi scandal tồi tệ nhất lịch sử FIFA bị phanh phui khiến ông buộc phải từ chức vì những cáo buộc tham ô hàng triệu euro.



Hai đối thủ của ông Chung

Ông Chung nói: “Sepp Blatter như loài động vật ăn thịt người sẵn sàng nuốt chửng cả bố mẹ ông ta và rồi khóc than mình là trẻ mồ côi. Ông ta cố gắng làm hại tất cả mọi người vì bản thân mình”.

“Nếu làm Chủ tịch FIFA, tôi sẽ cố gắng chuyển đổi và xây dựng lại tổ chức. Tôi sẽ cố gắng chống tham nhũng”.

Ông Chung sẽ phải cạnh tranh với Hoàng tử Jordan Ali bin Al-Hussein, Michel Platini, Musa Bility người Liberia. Cả ba người bọn họ đều đã thất bại trong hành trình chống lại Sepp Blatter, người luôn được ủng hộ bởi 4/6 liên đoàn thành viên.

Hiện có vẻ như Platini đang giành lợi thế lớn nhất. Cựu phó Chủ tịch FIFA Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa đại diện cho Liên đoàn bóng đá châu Á nói Platini là ứng viên duy nhất có thể mang lại sự ổn định cho tổ chức. Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ Juan Angel Napout nói Platini “không nghi ngờ gì nữa, là người xứng đáng đắc cử Chủ tịch”.

Maradona: "Nội bộ FIFA có mafia"

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona khẳng định ông quyết chống lại "mafia" trong nội bộ FIFA sau khi cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới rúng động bởi vụ bê bối tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ, khiến nhiều quan chức FIFA bị bắt và bị buộc tội.


Maradona quyết chống tham nhũng trong nội bộ FIFA

Maradona khẳng định ông muốn chống lại các thế lực hắc ám đã gây ra vụ bê bối vừa qua nhưng ông không cho biết cụ thể mình có muốn trở thành Chủ tịch tiếp theo của FIFA hay không sau khi ông Sepp Blatter thông báo sẽ ra đi đầu mùa Hè này.

“Tôi phải chống lại các thế lực hắc ám dính líu đến vụ bê bối vừa qua của FIFA”, Maradona nói trên kênh truyền hình America. Khi được hỏi ông có muốn ứng cử chức Chủ tịch FIFA không thì huyền thoại bóng đá 54 tuổi chỉ trả lời khá mập mờ: “Tôi thực sự muốn làm việc trong bộ máy của FIFA”.

Maradona từng nhiều lần mở các cuộc tấn công vào giới chức chóp bu của FIFA, đặc biệt là Chủ tịch Blatter. Từ lâu ông đã cáo buộc ông Blatter điều hành FIFA như một tổ chức tội phạm. Maradona lấy làm vui mừng vì chính quyền Mỹ đã phơi bày hành vi tham nhũng của các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của FIFA.

 DH - HT
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm