Tỷ phú Henry Nguyễn sắp sở hữu đội bóng giải Nhà nghề Mỹ: Từ Lee Nguyễn đến Henry Nguyễn

02/10/2014 02:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với nhiều người Việt, Lee Nguyễn là cái tên quen thuộc nhất ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Nhưng trong thời gian tới, có thể sẽ có một cái tên nữa được nhắc đến nhiều hơn: Doanh nhân Henry Nguyễn, hay còn được gọi là Nguyễn Bảo Hoàng.

 Thật ra, trong nhiều lĩnh vực khác, Henry Nguyễn đã là một cái tên được rất nhiều người biết. Vị doanh nhân sinh năm 1973 này từng tốt nghiệp đại học Havard, và hiện là Tổng giám đốc của Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG. Ông cũng là người đầu tiên đưa hãng đồ ăn nhanh McDonald đến Việt Nam hồi năm ngoái.

Vị doanh nhân yêu thể thao

Chivas đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng về phong độ với 11 trận liên tiếp không thắng (1 hòa, 10 thua). Hiện tại, họ đang do MLS quản lý, chứ không thuộc sở hữu của một cá nhân hay tập đoàn nào. Bởi vậy, Henry Nguyễn và một nhóm doanh nhân đã quyết định đầu tư vào đội bóng này với giá khoảng 100 triệu USD. Con số này xấp xỉ mức phí mà New York City đã trả để gia nhập MLS vào tháng Ba tới.

Theo tin từ Sports Illustrated thì ngoài Henry Nguyễn, nhóm đầu tư này còn có Chủ tịch kiêm CEO của Mandalay Entertainment Peter Guber, cựu giám đốc điều hành NBA và hiện là chuyên gia phân tích của ESPN Tom Penn, cùng với ông chủ hiện tại của Cardiff City, Vincent Tan. Tuy nhiên, người phát ngôn của MLS thì từ chối bình luận về sự kiện này.

Hầu hết các nguồn tin đã xác nhận sự liên quan của Guber, trừ một nguồn khẳng định rằng ông vẫn đang ngần ngại về cuộc đàm phán thương lượng tập thể đang diễn ra giữa MLS và Hiệp hội cầu thủ MLS, cũng như khả năng xây dựng một sân vận động mới. Hôm thứ Hai vừa qua, Vincent Tan cũng úp mở trên BBC rằng: “Tôi đang tìm mua một CLB nữa ở châu Âu, và sau đó, tôi có thể đầu tư vào một CLB khác ở Mỹ, cụ thể hơn là MLS”.

Không chỉ rất tài năng và giàu có, Henry Nguyễn còn là một doanh nhân rất đam mê thể thao. Chính ông đã thành lập đội bóng rổ nhà nghề đầu tiên của Việt Nam mang tên Sài Gòn Heat, với mô hình chuyên nghiệp của NBA. Và bây giờ là bóng đá.

Sẽ vực dậy Chivas USA

Chivas USA đang chơi mùa giải thứ 11 ở giải nhà nghề Mỹ. Cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử của họ là chân sút người Colombia Juan Pablo Angel (mùa 2011-12). Bây giờ, gương mặt tên tuổi nhất là cựu danh thủ Mỹ Carlos Bocanegra (110 lần khoác áo ĐTQG). Tuy nhiên, ngôi sao đáng chú ý nhất là chân sút Erick Torres mà họ mượn từ Guadalajara. Tài năng trẻ 21 tuổi này đã ghi 14 trong tổng số 22 bàn thắng của đội. Đáng tiếc, một mình anh không đủ vực dậy cả một tập thể đã rệu rã.

Chivas thuộc sở hữu của MLS từ tháng 2/2014, khi các ông chủ Jorge Vergara và Angelica Fuentes quyết định không đầu tư vào họ nữa. Kể từ đó, MLS đã rao bán Chivas USA và dự kiến sẽ hoàn tất mục tiêu vào cuối năm. Được biết, sau khi hoàn tất việc mua Chivas USA, Henry Nguyễn sẽ đóng cửa CLB này trong tối thiểu hai năm để tái thiết lại, từ việc kiếm SVĐ mới, đổi tên cũng như thương hiệu của đội bóng.

Theo Sports Illustrated thì Henry Nguyễn sẽ chiếm cổ phần lớn trong hội đồng quản trị tương lai. Được biết ông sẽ chuyển tới Los Angeles để qua đó thỏa mãn điều khoản mua bán của MLS rằng cổ đông chính của hội đồng quản trị phải sống tại đây. Một điều khoản nữa trong hợp đồng mua Chivas USA là đội bóng sẽ vẫn ở Los Angeles và các ông chủ mới sẽ phải xây sân vận động tại khu vực này. Hiện tại, họ vẫn phải dùng chung sân StubHub Center (sức chứa 30.000 người) với kình địch cùng thành phố Los Angeles Galaxy.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm