Tuyển Trung Quốc bị truyền thông trong nước 'đánh' tơi tả vì đá quá kém

12/10/2016 14:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Bóng đá Trung Quốc có nên bắt đầu lại từ đầu”? Đó là câu hỏi mà truyền thông nước này đặt ra sau thất bại mới nhất của tuyển Trung Quốc trước Uzbekistan.


Xem Trung Quốc bị Uzbekistan đánh bại 0-2 ở vòng loại World Cup

Trận thua 0-2 này khiến Trung Quốc tiếp tục xếp cuối bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực Châu Á. Thất bại mới nhất khiến Trung Quốc kém 8 điểm so với Uzbekistan, đội đang đứng nhì bảng. Họ cũng đang kém đội đứng thứ 3 là Hàn Quốc tới 6 điểm trong khi còn 6 trận đấu ở phía trước.

Theo quy định, hai đội ở các vị trí nhất và nhì của hai bảng A và B sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup 2018. Trong khi đó, 2 đội đứng ở vị trí thứ 3 mỗi bảng sẽ thi đấu với nhau để tìm ra đội đá play-off với đội ở châu lục khác để giành vé dự World Cup.

HLV đội tuyển Trung Quốc giữ lời, từ chức sau trận thua Uzbekistan

HLV đội tuyển Trung Quốc giữ lời, từ chức sau trận thua Uzbekistan

HLV của đội tuyển Trung Quốc Gao Hongbo đã từ chức ngay sau khi các học trò của ông nhận thất bại 0-2 trước Uzbekistan ở vòng loại World Cup 2018.

Với 6 trận vòng loại còn lại, cơ hội cho Trung Quốc giành vé dự World Cup trên lý thuyết là vẫn còn nhưng thực tế đội bóng Đông Á coi như đã trở thành khán giả của World Cup sắp tới bởi điểm rơi phong độ, niềm tin của họ hiện cực thấp trong khi những đối thủ cạnh tranh với họ lại rất mạnh về thực lực và đang hưng phấn.

Quyết định từ chức của HLV Gao Hongbo không làm cho tình hình trở nên sáng sủa hơn. Truyền thông Trung Quốc bi quan cực độ về triển vọng vượt qua vòng loại của đội nhà. “Với tập hợp các cầu thủ hiện nay thì thậm chí là Ferguson, Mourinho hay Guardiola liệu có giúp Trung Quốc giành chiến thắng hay không?”, tờ Nhân dân nhật báo đặt câu hỏi.


Xem Trung Quốc thua Syria 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2018

Tờ báo tự hỏi liệu có phải sự bùng nổ trên bề nổi của giải vô địch Trung Quốc (CSL) đã che đậy đi những vấn đề thâm căn cố đế của ĐTQG nước này? Chủ tịch CSL Xi Jinping muốn Trung Quốc trở thành một siêu cường bóng đá và CSL đã bỏ ra cả đống tiền thu hút các ngôi sao nước ngoài tới thi đấu. “Giờ thì chuyện vượt qua vòng loại World Cup chỉ còn trên lý thuyết. Liệu bóng đá Trung Quốc có nên bắt đầu lại từ đầu hay không?”, Nhân dân Nhật báo đặt câu hỏi.

“Có lẽ là quá cực đoan nhưng cần phải nghĩ xem có phải sự phát triển bề nổi của bóng đá Trung Quốc đã che đậy quá nhiều vấn đề hay không?”, tờ báo bình luận. Truyền thông Trung Quốc dẫn ví dụ bóng đá Anh như là minh chứng hùng hồn cho thấy một nền bóng đá có giải đấu cấp CLB (Premier League) cực kỳ hấp dẫn nhưng ĐTQG lại chơi quá tệ.


HLV Gao Hongbo từ chức sau thất bại trước Uzbekistan

Và họ chỉ ra cái nghịch lý giữa bóng đá Trung Quốc với các nền bóng đá tên tuổi hàng đầu của Châu Lục. Trong khi Trung Quốc “chế nhạo” Hàn Quốc và Nhật Bản về chuyện các giải VĐQG của những nước này thiếu các tên tuổi lớn thì “một nửa số cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản đang chơi bóng ở nước ngoài trong khi Trung Quốc chỉ có cầu thủ 19 tuổi Zhang Yuning đang vật lộn ở Hà Lan”.

“Ông Gao không xây dựng nổi một đội tuyển Trung Quốc chơi hiệu quả, cũng không tạo ra một phong cách thi đấu có bản sắc. Mọi nỗ lực của ông đều kết thúc trong thất bại. Dù vẫn còn 6 trận vòng loại phía trước nhưng những màn trình diễn của tuyển Trung Quốc không mang lại bất cứ hy vọng nào cho người hâm mộ”, hãng Xinhua bình luận.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm