Tứ kết Monte-Carlo: Djokovic - Nadal - Berdych - Monfils giành chiến thắng

18/04/2015 00:50 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày thi đấu thứ 5 không có nhiều bất ngờ xảy ra khi các tay vợt được đánh giá cao hơn đều giành quyền vào bán kết Monte-Carlo Masters. Người hâm mộ banh nỉ sẽ được chứng kiến màn so tài đỉnh cao của hai tay vợt hàng đầu, Novak Djokovic và Rafael Nadal. Lần gần nhất Nole và Rafa đối đầu với nhau là trận chung kết Roland Garros 2014 với chiến thắng thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha.



Sau khi đánh bại Roger Federer (hạt giống số 2), Gael Monfils tiếp tục đối đầu với Grigor Dimitrov - tay vợt trẻ có biệt danh ‘tiểu Federer’. Ngay khi nhập cuộc, Dimitrov (hạt giống số 9) đã cho thấy sự bất ổn khi để mất 2 break liên tiếp. Monfils tiếp tục thế trận lấn lướt trong set này và chiến thắng với tỷ số 6-1. Bước sang set 2, chỉ cần giành điểm đúng hai lượt bẻ game giao bóng của đối thủ, tay vợt người Pháp đã khép lại trận đấu với chiến thắng 6-3. Trở ngại tiếp theo ở bán kết của Gael Monfils là Tomas Berdych.



Ở trận đấu trước đó giữa Tomas Berdych (hạt giống số 4) và Milos Raonic (hạt giống số 6) đã không diễn ra hấp dẫn như mong đợi. Cả hai tay vợt đều có khả năng giao bóng tốt, nhưng ở ngay set đầu, Raonic chỉ đảm bảo được điểm số đến game thứ 3 trước khi mất break vào tay đối thủ. Đến game thứ 7, một lần nữa Berdych cho thấy kỹ năng đọc và trả giao bóng của mình khi xử lý tốt những cú giao bóng có tốc độ trung bình 200km/h của tay vợt người Canada, và tiếp tục giành break để dẫn trước 5-2 sau 31 phút thi đấu. Vào thời điểm này, Milos Raonic bất ngờ xin rút lui vì chấn thương. 



Trong khi đó, dù được xếp làm hạt giống số 8 nhưng Marin Cilic (ĐKVĐ US Open) không thể hiện được bất cứ điều gì trước Novak Djokovic (hạt giống số 1). Tay vợt người Croatia không giành được một game đấu nào ở set thứ 1 và thua trắng 0-6. Đây là lần thứ 7 ở mùa giải năm nay, tay vợt số 1 thế giới người Serbia làm được điều này. Bước vào set 2, Nole chơi nhàn hạ và giành break ở game thứ 5, và tận dụng lợi thế này để kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-3. 

Như vậy, Djokovic tiếp tục nâng thành tích toàn thắng trước Marin Cilic lên con số 12. Đối thủ tiếp theo trên con đường chinh phục chức vô địch Monte-Carlo lần thứ 2 trong sự nghiệp của Djokovic là Rafael Nadal (hạt giống số 3) – tay vợt từng 8 lần liên tiếp vô địch giải đấu này. Và nếu đăng quang tại Monte-Carlo, Novak Djokovic sẽ trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành cả 3 danh hiệu Masters mở màn mùa giải.



Cặp đấu còn lại, ‘Vua đất nện’ đã trả được món nợ cũng tại tứ kết Monte-Carlo trước đồng hương và là người bạn thân David Ferrer (hạt giống số 5). Set đầu khép lại với thắng lợi 6-4 cho Nadal khi anh giành được 2 break. Set 2 tiếp tục dễ dàng với Rafa khi có được 2 break để dẫn trước 3-0, cùng việc Ferrer dính chấn thương ở game thứ 7. Tuy nhiên, do Nadal thi đấu chùng xuống, còn Ferrer chơi quyết tâm khiến trận đấu trở nên hấp dẫn. Bất ngờ giành lại 3 break, Ferrer ngược dòng thành công để thắng 7-5. Sang set 3, một lần nữa Nadal có break ở ngay game đầu, và đến game thứ 7 giành thêm 1 break nữa để kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-2. Đây là lần đầu tiên Rafael Nadal thắng được một tay vợt trong top 10 kể từ tháng 6/2014, sau chiến thắng trước Novak Djokovic ở trận chung kết Pháp mở rộng (lần thứ 9 Nadal vô địch Roland Garros).
Nghiêm Long


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm