TTVN tại Olympic London 2012: Tăng lượng nhưng khó đổi chất

05/07/2012 06:27 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Hiện nay, các cuộc thi đấu có tính chuẩn Olympic đã kết thúc, các môn khác đã chốt xong danh sách, duy chỉ có điền kinh là còn phải chờ đến ngày 8/7 mới biết hai VĐV đã đạt chuẩn B là Thanh Phúc (đi bộ) và Việt Anh (nhảy cao) có được xét chọn hay không.

Tương tự như điều lệ áp dụng ở môn bơi lội, điền kinh cũng sẽ chọn VĐV dự Olympic theo tiêu chuẩn ưu tiên những VĐV đạt chuẩn A trước. Sau đó, mới xét đến các VĐV nằm trong tốp đầu của nhóm đạt chuẩn B ở từng nội dung cá nhân cũng như những đội tuyển thuộc các nội dung tiếp sức. Như vậy cũng có nghĩa, cả  hai tuyển thủ Việt Nam đạt chuẩn B là Nguyễn Thị Thanh Phúc và Dương Thị Việt Anh vào thời điểm này vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn khả năng dự Olympic của mình. Ở nội dung 20km đi bộ nữ hiện nay có 16 VĐV đạt chuẩn B 1h38phút  còn ở nội dung nhảy cao nữ có 10 VĐV đạt chuẩn B 1m92. Do đã vượt sâu chuẩn B với thành tích đạt được là 1h35 phút, cơ hội của Thanh Phúc tới London được dự báo là chắc chắn hơn so với Việt Anh.



Trần Lê Quốc Toàn là niềm hy vọng huy chương hiếm hoi của TTVN tại Olympic London. Ảnh: Quang Nhựt

Mặc dù vẫn còn phải chờ Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) chốt danh sách những VĐV xuất sắc nhất được tuyển chọn tham dự Olympic London nhưng ở thời điểm này, cơ bản đã xác định được TTVN có tổng số 18 VĐV giành quyền tham dự Olympic, đó là Hà Thanh, Phước Hưng, Ngân Thương (thể dục dụng cụ), Xuân Vinh, Hoàng Ngọc (bắn súng), Ngọc Tú (judo), Nguyễn Thị Lụa (vật), Huỳnh Châu, Diệu Linh (taekwondo), Tiến Minh (cầu lông), Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo (rowing), Tiến Nhật (đấu kiếm), Quốc Toàn, Nguyễn Thị Thúy (cử tạ), Ánh Viên (bơi lội), Thanh Phúc, Việt Anh (điền kinh). Đây là một con số kỷ lục của TTVN kể từ khi chúng ta hội nhập với thế giới, tham gia đấu trường Olympic. Chỉ 4 năm về trước, tại Olympic Bắc Kinh 2008, Đoàn TTVN cũng chỉ có vỏn vẹn 7 VĐV đại diện cho 4 môn thể thao tham gia tranh tài thì tới năm 2012 này ở London, chúng ta đã có 18 VĐV của 11 môn thể thao. Đáng kể hơn, đa phần trong số này đều giành quyền tham dự Olympic bằng cửa chính, thông qua các tấm vé chính thức chứ không phải suất đặc cách theo diện khách mời. Hơn nữa, với việc có đại diện của 11 môn thể thao mà trong số đó gồm cả 5 môn thể thao truyền thống của Olympic là điền kinh, bơi lội, TDDC, vật, bắn súng, cử tạ, TTVN chứng tỏ đã có bước tiến đáng kể.

Tăng về lượng, tức là số VĐV giành quyền tham dự nhưng nếu để nói về chất thì ở Olympic London 2012, TTVN vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực nếu không muốn nói là còn bị thụt lùi. Mặc dù chúng ta có tới 18 VĐV giành vé chính thức nhưng rất nhiều trong số này được dự đoán là đến sân chơi Olympic tham dự cho có, như một sự góp mặt cho đầy đủ còn khả năng tranh chấp huy chương, phấn đấu đạt thứ hạng cao là gần như không có, điều này trái ngược hẳn với những kỳ Olympic trước, gần nhất là Olympic Bắc Kinh 2008 khi lực sỹ Hoàng Anh Tuấn giành tấm HCB cử tạ hạng 56kg nam. Tại Olympic London 2012, cử tạ Việt Nam được cử tới hai đại diện góp mặt gồm Trần Lê Quốc Toàn (56kg nam) và Nguyễn Thị Thúy (53 kg nữ) nhưng cơ hội giành huy chương của hai lực sỹ là không nhiều. Ngay Trần Lê Quốc Toàn ở hạng 56kg nam vốn được xem là thế mạnh, một nội dung hứa hẹn có thể tranh chấp huy chương cho Đoàn TTVN chắc chắn cũng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc hay Indonesia. Một cửa tranh chấp huy chương khác cho TTVN tại Olympic sắp tới là TDDC với Ngân Thương, Phan Thị Hà Thanh và Phạm Phước Hưng nhưng nhiệm vụ cho các VĐV này cũng không hề dễ dàng. Hà Thanh với tấm HCĐ tại giải VĐTG 2011 cũng chỉ có thể nói là hy vọng chứ chưa thể khẳng định sẽ nằm trong tốp huy chương tại Đại hội.

Đông về số lượng nhưng chưa thấy đâu là thế mạnh thế nên mới nói TTVN tại Olympic London 2012 tăng lượng nhưng khó đổi chất.

Ngày 27/7 tới, lễ khai mạc Olympic London 2012 sẽ diễn ra. Người được lãnh đạo Tổng cục TDTT chọn cầm cờ cho Đoàn TTVN tham gia lễ diễu hành là VĐV đấu kiếm Nguyễn Tiến Nhật. Tiến Nhật cũng chính là VĐV giúp đấu kiếm VN lần đầu tiên có suất chính thức tham dự một kỳ Olympic. Tối 8/7, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL sẽ gặp mặt, giao nhiệm vụ cho các VĐV Đoàn TTVN tham dự Olympic London. Hai ngày sau đó, dự kiến đội điền kinh và TDDC sẽ là những thành viên đầu tiên của Đoàn TTVN khởi hành sang London tập luyện trước khi bước vào thi đấu.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm