Trời đã sinh Murray, sao còn sinh Djokovic

02/02/2015 07:59 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Djokovic đã lập kỷ lục vô địch Australian Open trong kỷ nguyên mở rộng, còn Murray tiếp tục vô duyên với Melbourne Park. Và đây không phải lần đầu, Djokovic cản bước ông bạn cùng lứa này.

Với 5 lần đăng quang, Novak Djokovic đã trở thành tay vợt nam vô địch Australian Open nhiều nhất trong kỷ nguyên Open (từ 1968). Sau kỷ lục vừa là sẽ là một mục tiêu khác: vượt qua kỷ lục gia của mọi thời đại, Roy Emerson. Đó không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn với Nole bởi thực tế, anh chỉ kém huyền thoại người Australia đúng 1 chức vô địch và bây giờ mới 27 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của một tay vợt. Cái duyên đặc biệt với Melbourne, bản lĩnh của tay vợt số một thế giới, cùng sự suy yếu của các đối thủ cạnh tranh có thể sẽ giúp Djokovic sớm thực thiện được ý đồ ấy.

Tất nhiên, đó không phải mục tiêu duy nhất của Djokovic. Nên nhớ, anh “chỉ” giành được 8 danh hiệu Grand Slam, xếp thứ 8 trong bảng vàng, ngang với những huyền thoại Andre Agassi, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Fred Perry và Ken Rosewall. Thành tích ấy chưa bằng một nửa Federer (17), và vẫn còn kém rất xa so với Rafael Nadal (14). Cả hai tay vợt ấy đều đã sưu tầm trọn bộ Grand Slam, trong khi Nole vẫn còn Roland Garros cần chinh phục (hai lần về nhì (2012, 2014).

Sau chức vô địch lần đầu tiên ở Australian Open 2008 (đánh bại Tsonga ở chung kết), Djokovic lập hat-trick đăng quang liên tiếp (2011-13), và chỉ lỡ hẹn 1 năm trước khi trở lại đầy ấn tượng. Djokovic đã thắng 32/33 trận gần nhất ở Melbourne Park, và sau khi đánh bại Murray, anh đã đạt mốc 50 trận thắng trong khuôn khổ giải đấu này.

Nếu như Djokovvic có duyên với Australian Open thì Murray vô duyên bấy nhiêu. Djokovic toàn thắng cả 5 trận chung kết mà anh tham dự, trong khi Murray lọt vào 4 trận chung kết và thua cả 4 trận. Điều đáng chú ý là 3 trong số 4 thất bại ấy là dưới tay Djokovic (2011, 2013, 2015). Trong kỷ nguyên Open, chưa có tay vợt nào thua 3 trận chung kết Australian Open mà sau đó lại vô địch ở những lần sau cả. Liệu Murray có thể đi ngược lại bánh xe lịch sử?

Murray và Djokovic sinh cách nhau chỉ một tuần. Họ cùng lọt vào top 100, top 10 và cùng giành danh hiệu đầu tiên trong cùng một năm, họ thậm chí còn từng đánh đôi với nhau, và thậm chí lối chơi cũng gần giống nhau. Nhưng rõ ràng Djokovic chính là một trong những trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp của Murray. Cho tới thời điểm này, Murray đã thua 5 trận liên tiếp trước Djokovic. Lần gần nhất tay vợt người Scot giành chiến thắng trước kình địch này là ở trận chung kết Wimbledon 2013.

Với thất bại vừa rồi, thành tích của Murray ở các trận chung kết là 2 thắng - 6 thua. Ngoài những thất bại trước Djokovic, Murray còn từng thua Federer ở 3 trận chung kết khác (US Open 2008, Australian Open 2010, và Wimbledon 2012).

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm