Top 10 trai xinh, gái đẹp ở SEA Games 29: Phước Hưng sánh ngang Joseph Schooling

23/08/2017 06:01 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - Trang FOX Sports Asia mới đây đã tổng kết và chọn ra 10 trai xinh gái đẹp ở SEA Games 29. Trong số đó có "hot boy" của làng thể dục dụng cụ Việt Nam, VĐV Phạm Phước Hưng.

1. Lindswell Kwok, Indonesia, wushu

Lindswell Kwok, 25 tuổi, là hoa khôi của wushu Indonesia. Không chỉ xinh đẹp, Lindswell còn là niềm hy vọng vàng của Indonesia ở các giải đấu khu vực và quốc tế. Lindswell từng giành 2 HCV ở SEA Games 2015 và vô địch giải thế giới. Tại SEA Games 2017, Lindswell tiếp tục mang HCV về cho đoàn Indonesia với chiến thắng ở nội dung thái cực quyền.

2. Irfan Fandi, Singapore, bóng đá

Irfan Fandi sinh ngày 13/8/1997. Cầu thủ này từng được đào tạo tại CLB Hercules (Tây Ban Nha) nhưng không ký được hợp đồng chuyên nghiệp bởi rắc rối giấy tờ. Fandi sau đó sang Chile chơi cho 2 CLB A.C. Barnechea và Universidad Catolica trước khi hồi hương thi đấu cho Home United. Tại AFC Cup 2017, Fandi được bầu chọn là cầu thủ trẻ hay nhất khu vực Đông Nam Á. Anh là niềm hy vọng của U22 Singapore ở SEA Games 29.

3. Ikhsan Fandi, Singapore, bóng đá

Giống như người anh Irfan, Ikhsan Fandi sở hữu tài năng bóng đá từ người cha, cựu tuyển thủ Singapore Fandi Ahmad. Dù mới 18 tuổi nhưng Ikhsan rất chững chạc trên sân nhờ tốc độ, khả năng xử lý độc lập. Anh cũng sở hữu chiều cao lý tưởng 1m80 cùng gương mặt rất điển trai. Ikhsan hiện đang thi đấu cho CLB Young Lions của Singapore.

4. Khairy Jamaluddin, Malaysia, cưỡi ngựa polo

Khairy Jamaluddin không phải là cái tên xa lạ với người dân Malaysia bởi ông đang giữ chức Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên của nước này. Ông Khairy sẽ là Bộ trưởng đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á góp mặt ở kỳ đại hội diễn ra thường niên hai năm, đồng thời trở thành Bộ trưởng thể thao người Malaysia đầu tiên góp mặt trong lịch sử các kỳ SEA Games.

5. Harry Morris, Philippines, bóng bầu dục

Harry Morris, 32 tuổi, sở hữu vẻ đẹp lai của 2 dòng máu Anh- Philippines. Anh là thành viên của đội tuyển bóng bầu dục Philippines tranh tài ở SEA Games 2017. Không chỉ là VĐV tài năng, Morris còn là một nhà sinh học biển và MC truyền hình.

6. Hoàng tử Brunei Abdul Mateen, cưỡi ngựa polo

Abdul Mateen, 26 tuổi, là VĐV nổi tiếng nhất của Brunei tại SEA Games 29. Sở hữu quyền thừa kế khối tài sản kếch xù của Quốc vương Brunei cùng với vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập đáng nể, tính cách hòa nhã, Mateen đang là hình mẫu trong mơ đối với phái nữ. Trang cá nhân Instagram của Mateen hiện có hơn 500.000 người theo dõi.

7. Phạm Phước Hưng, Việt Nam, thể dục dụng cụ

Phạm Phước Hưng sinh năm 1988, là hot boy của làng thể dục dụng cụ Việt Nam. Tại SEA Games 28, Phước Hưng từng được tờ Strait Times (Singapore) bầu chọn ở vị trí thứ 6 trong Top 10 VĐV quyến rũ nhất đại hội thể thao khu vực. Cũng trong kỳ SEA Games đó, Phước Hưng giành HCV nội dung đồng đội nam, HCB toàn năng và vòng treo, HCĐ tự do và xà kép. Ở SEA Games năm nay, Hưng được kỳ vọng sẽ bổ sung huy chương vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam.

8. Công chúa Thái Lan Sirivannari Nariratana, cưỡi ngựa polo

Sirivannavari Nariratana, 30 tuổi, là công chúa của Hoàng gia Thái Lan, con gái duy nhất của đức Vua đương nhiệm Vajiralongkorn. Công chúa Sirivannavari là người có năng khiếu về thể thao. Năm 2005, công chúa từng dự SEA Games và giành huy chương vàng ở môn cầu lông, nội dung đồng đội. Sau đó, cô chuyển sang thi đấu ở nội dung cưỡi ngựa, từng dự SEA Games 2013 và Asian Games 2014 ở bộ môn này. Năm nay, Công chúa tiếp tục hy vọng gặt vàng ở Malaysia.

Joseph Schooling bị chỉ trích nặng nề vì tuyên bố 'dạy cho Malaysia bài học'

Joseph Schooling bị chỉ trích nặng nề vì tuyên bố 'dạy cho Malaysia bài học'

Kình ngư từng đoạt HCV SEA Games của Singapore, Joseph Schooling đã phải lên tiếng sau khi bị “ném đá” dữ dội sau khi anh có phát biểu khiến Malaysia tức giận.

9. Farah Ann Abdul Hadi, Malaysia, thể dục dụng cụ

Farah Ann Abdul Hadi sinh năm 1994, được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người thon gọn và gương mặt như thiên thần. Farah Ann được xem là nữ hoàng TDDC của Malaysia về sắc đẹp lẫn tài năng. Ở SEA Games 2015, Farah Ann giành 2 HCV ở nội dung thể dục trên sân và nội dung đồng đội nữ. Cũng trong năm này, Farah Ann được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất năm của Malaysia. Tại SEA Games năm nay, Farah Ann cũng tham gia tranh tài ở nhiều nội dung và là niềm hy vọng mang về thêm nhiều HCV cho đoàn thể thao chủ nhà.

10. Joseph Schooling, Singapore, bơi lội

Joseph Schooling là một tuyển thủ bơi lội đẹp trai, tài năng rất nổi tiếng của Singapore. Schooling từng gây tiếng vang khi vượt qua Michael Phelps để đoạt HCV nội dung 100m bơi bướm ở Olympic Rio 2016 diễn ra ở Brazil. Ở đấu trường SEA Games, tính đến nay Schooling đã đem về 9 chiếc HCV cho Singapore tại các kỳ đại hội.

Tại SEA Games 29 đang diễn ra ở Malaysia, Schooling vướng phải lùm xùm vì phát biểu cao ngạo. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí nhà, Schooling lỡ lời nói: “Chúng tôi sẽ đi thẳng đến Kuala Lumpur và dạy cho họ một vài thứ”. Vì việc này, anh đã phải 3 lần đăng đàn gửi lời xin lỗi tới người Malaysia.

Khánh Đan (Theo FOX Sports Asia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm