Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hóa: 'Sau ánh hào quang huy chương là bao mồ hôi và nước mắt'

30/10/2014 13:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - "Những trải nghiệm tại ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014 đã giúp chúng tôi hiểu hơn bao giờ hết, rằng phía sau ánh hào quang của mỗi tấm huy chương là biết bao mồ hôi và nước mắt của các vận động viên, huấn luyện viên", bà Trương Lê Kim Hoa - Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014" nhấn mạnh tại buổi lễ tổng kết và trao thưởng.

Thưa quý vị,

Đại hội thể thao châu Á - ASIAN Games 17 và Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á - ASIAN Para Games 2014 đã khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn tại Incheon, Hàn Quốc.

Bằng những nỗ lực tuyệt vời trong tập luyện và thi đấu, các vận động viên đã mang về những tấm huy chương quý giá, khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam nói riêng, hình ảnh của đất nước Việt Nam nói chung qua những cuộc tranh tài ở đấu trường thể thao châu Á.

Hôm nay, nối tiếp niềm vui từ vinh quang mà các vận động viên đã mang về cho đất nước, thay mặt Ban Tổ chức, tôi vui mừng công bố Chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014” đã thành công vượt ngoài dự kiến.

Xuất phát từ một ý tưởng, và sâu xa hơn nữa là từ một tâm niệm phải chung tay đóng góp cho nền thể thao nước nhà, không chỉ đoạt nhiều thành tích mà còn giàu tính nhân văn và tinh thần cống hiến hơn, báo Thể thao & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) và Uỷ  ban Olympic Việt Nam phát động chương trình trao thưởng cho các cá nhân, tập thể vận động viên giành huy chương trên đấu trường châu lục ở tất cả các bộ môn thi đấu.

Kết thúc hai Đại hội, các vận động viên Việt Nam đã giành được tổng cộng 65 huy chương các loại, trong đó có 10 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 38 huy chương đồng. Theo đúng cam kết vào thời điểm công bố Chương trình, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho các vận động viên với tổng số tiền 1.335.000.000 đồng (một tỷ ba trăm ba mươi lăm triệu đồng).

Mức thưởng của Chương trình tuy không phải là lớn, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, nó mang thông điệp về sự cổ vũ, động viên, sự chung tay giúp sức của toàn xã hội đối với các vận động viên nói riêng và với ngành thể thao nói chung, nhất là ở những bộ môn vốn còn ít nhận được sự quan tâm của công chúng.

Thưa quý vị,

Hơn một tháng trời đồng hành cùng hai đoàn Thể thao việt Nam tại đấu trường ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014, những người tổ chức chương trình chúng tôi đã có những trải nghiệm không thể nào quên. Những trải nghiệm đó đã giúp chúng tôi hiểu hơn bao giờ hết, rằng phía sau ánh hào quang của mỗi tấm huy chương là biết bao mồ hôi và nước mắt của các vận động viên, huấn luyện viên cùng những cán bộ thể thao đã đổ xuống sàn tập, sàn đấu, dẫu cuộc sống hàng ngày vẫn còn vô vàn khó khăn, vất vả.

Chúng tôi đã chứng kiến cơn khát “vàng” của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAN Games để rồi vỡ òa trong hạnh phúc trước thành công của vận động viên Dương Thúy Vi ở môn wushu. Chúng tôi đi từ sự vui mừng, phấn khởi đến sự kinh ngạc trước những chiến công của vận động viên Võ Thanh Tùng. Danh sách huy chương vàng mà em giành được cứ tăng lên từng ngày, để rồi dừng lại ở con số 5, kèm theo đó là những kỷ lục thế giới và châu Á, tại một kỳ ASIAN Para Games không thể tuyệt vời hơn.

Cho phép tôi được thay mặt Ban Tổ chức chương trình và nhiều nhiều bạn đọc Thể thao & Văn hóa được cảm ơn em. Và dù biết rằng em còn khá mệt và rất bận rộn sau những ngày thi đấu, nhưng chúng tôi đã quyết tâm mời em có mặt tại buổi lễ hôm nay, để chúng tôi được bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một Võ Thành Tùng bằng xương bằng thịt.

Thưa quý vị,

Chương trình đã kết thúc, nhưng với những giá trị nhân văn mà nó mang lại, chắc chắn sẽ mở ra nhiều hướng đi mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, đồng thời kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ của toàn xã hội dành cho các vận động viên nói riêng và ngành thể thao nói chung, để các vận động viên có điều kiện tốt hơn, yên tâm tập luyện và thi đấu, cống hiến hết mình vì vinh quang cho thể thao nước nhà.

Nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo, bảo trợ và hậu thuẫn cho Ban Tổ chức, cho Báo Thể thao & Văn hóa trong quá trình tổ chức Chương trình này; cảm ơn lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam đã phối hợp thực hiện Chương trình; cảm ơn Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đã chia sẻ tâm nguyện và hỗ trợ tài chính thiết thực cho Chương trình; cảm ơn các nhà báo - phóng viên của các cơ quan truyền thông đã ủng hộ, đồng hành cùng Chương trình.

Chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị ở một sự kiện trong tương lai không xa - một giải Cống hiến dành riêng cho những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao, bên cạnh giải Âm nhạc Cống hiến mà báo Thể thao & Văn hóa đã tổ chức suốt 9 năm qua và đang chuẩn bị cho mùa giải thứ 10!

Trân trọng cảm ơn,

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm