Tôn vinh những nhà cựu vô địch bóng bàn châu Á

27/11/2015 06:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đấu mang tính luân phiên ở tuổi lên 9 năm nay sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). BTC cho biết giải năm nay sẽ thu hút nhiều nhà cựu VĐTG về trình diễn.

Theo ông Nguyễn Trọng Trúc (Phó chủ tịch Liên đoàn bóng bàn TP.HCM) thì giải đấu năm nay sẽ thu hút đến 869 tay vợt tay vợt lão tướng đến từ 247 đội (85 đội nữ) của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc….

Ngoài ra, các VĐV châu Âu còn tham gia thi đấu hỗn hợp đồng đội với các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như Anh, Đức, Ireland, Phần Lan. Riêng chủ nhà Việt Nam sẽ có 25 đội tham dự với gần 200 VĐV.


Phó Giám đốc Sở VH, TT TP.HCM, ông Mai Bá Hùng (giữa) tặng hoa các nhà tài trợ và truyền thông trong buổi họp báo

Trong các VĐV tham dự giải có nhiều tay vợt đã vô địch thế giới, châu Á, SEA Games.. Có thể kể đến cái tên Guo Yue Hwa, nhà vô địch đơn nam thế giới 2 lần (1981, 1983), 3 lần vô địch đồng đội thế giới (1977, 1981, 1983).

Về phía chủ nhà, tay vợt Lê Văn Tiết từng là một trong những tượng đài của bóng bàn Việt Nam cũng có mặt tranh tài. Ông Tiết từng cùng đội tuyển nam Miền nam Việt Nam giành HCV ASIAN Games1958 tại Nhật Bản và HCĐ ở giải vô địch thế giới năm 1959 tại Dortmund (Đức). Bên cạnh đó là những tay vợt từng gây tiếng vang cho bóng bàn Việt Nam như: Mai Văn Hòa, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Bích Ngọc, Vũ Thu Nga…

Giải được mở rộng tới tất cả các VĐV từ 40 tuổi trở lên (ngày sinh từ 31/12/1975 trở về trước) đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc Châu Á – Thái Bình Dương và mở rộng tới các nước trên thế giới đều được quyền đăng ký tham dự.

Các tay vợt sẽ tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và đơn nam, đơn nữ ở 5 lứa tuổi: từ 40 - 49 tuổi, từ 50 - 59 tuổi, từ 60 - 69 tuổi, từ 70 - 79 tuổi, từ 80 tuổi trở lên. Đây cũng là cơ hội để quảng bá du lịch Việt Nam và thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Giải chính thức khai mạc ngày 3/12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ và kết thúc vào ngày 6/12. Tổng giải thưởng lên đến 9.500 USD. Tổng dự trù kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm