Tiết lộ gây sốc: Cầu thủ San Lorenzo dùng Viagra khi thi đấu

31/07/2014 16:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai năm trước, khi cầu thủ Brandon Marshall của CLB Chicago Bears đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rất nhiều thành viên thi đấu tại NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ) sử dụng Viagra để cải thiện khả năng thi đấu.

Thời điểm đó, rất nhiều cầu thủ, cả trong bóng bầu dục lẫn bóng đá, ngớ người trước tiết lộ của Marshall. Chẳng ai nghĩ viên thuốc nhỏ màu xanh đó lại có công dụng lớn trong thể thao. “Tại sao lại có chuyện đó nhỉ. Điều điên rồ nhất tôi từng nghe”- một cầu thủ tỏ ra bất ngờ khi được phóng viên của USA Today phỏng vấn.

Nhưng giờ, Viagra đã được sử dụng nhiều bởi các đội bóng. Mới nhất, CLB San Lorenzo của Argentina còn yêu cầu các cầu thủ sử dụng loại thuốc này. Chả là sắp tới, San Lorenzo sẽ đấu trận bán kết lượt về Copa Libertadores với đội Bolivar (Boliviar) trên SVĐ Estadio Hernando Siles tại thủ đô La Paz.

Đây là sân bóng cao nhất thế giới được FIFA cho phép thi đấu. Nó nằm ở độ cao 3.600m so với mực nước biển.Với độ cao này, không khí sẽ rất loãng. Cầu thủ nếu thi đấu không quen sẽ xuống sức rất nhanh do thiếu oxy. Để khắc phục điều này, HLV Edgardo Bauza đã cho các cầu thủ dùng Viagra.

Hai bộ phận của cơ thể được lợi lớn nhất từ việc sử dụng Viagra là “của quý” của cầu thủ và phổi bởi viên thuốc màu xanh nổi tiếng có tác dụng thư giãn cơ bắp và mở động mạch để tăng lượng oxy trong máu, giúp họ không bị choáng khi thi đấu ở địa hình quá cao.

Những nghiên cứu về tác dụng của Viagra trong thể thao đã được thực hiện từ năm 2006 và đưa ra kết luận đó. “Trong điều kiện thi đấu bình thường, Viagra vẫn chỉ là thần dược phòng ngủ nhưng khi thi đấu ở độ cao 1.828 mét so với mặt nước biển, Viagra cho thấy công dụng rất lớn. Bởi vậy, nó trở thành viên thuốc ưa thích cho các VĐV leo núi, trượt tuyết”- nghiên cứu của tạp chí khoa học Popular Science cho biết.

Có công dụng như vậy nhưng Viagra không nằm trong danh sách cấm của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA). Năm 2008, WADA cùng Đại học Marywood phối hợp để nghiên cứu viên thuốc này và xác định nó không có tác dụng tăng cường hiệu suất trong thi đấu.

Tranh cãi duy nhất là giới hạn cụ thể về độ cao. Trong khi Popular Science chọn độ cao giới hạn là 1.828 mét thì Giáo sư Kevin Jacobs thuộc Đại học Khoa học thể thao Kinesiology lại đưa ra con số khác. Ông Jacobs đã cố gắng phát triển nghiên cứu của Đại học Stanford năm 2006 (tìm thấy hoạt chất trong Viagra, sildenafil, giúp nâng cao hiệu suất của VĐV ở địa hình cao) và khẳng định rằng phải ở một độ cao nhất định, Viagra mới phát huy tác dụng.

“Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm và nhận thấy Viagra không có tác dụng rõ rệt ở độ cao từ 2.100 đến 3.900 mét. Lợi ích của nó nhất quán hơn ở độ cao trên 4.300 mét”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm