Thụy Sỹ lần đầu vô địch Davis Cup, Federer hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu

23/11/2014 22:17 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Richard Gasquet 6-4, 6-2, 6-2 tối 23/11/2014, Federer chính thức cùng tuyển tennis Thụy Sĩ lần đầu vô địch Davis Cup trong lịch sử sau khi đánh bại tuyển Pháp 3-1 còn trận đấu cuối cùng ở chung kết giữa Gael Monfils và Stanislav Wawrinka đã bị hủy bỏ.

Trước khi Federer đánh bại Gasquets, anh đã cùng Wawrinka đánh bại cặp Julien Benneteau - Richard Gasquet của Pháp 6-3, 7-5, 6-4 trong trận đánh đôi và Wawrinka cũng đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga của Pháp 6-1, 3-6, 6-3, 6-2 trong một trận đánh đơn khác.

Chiến thắng 6-1, 6-4, 6-3 của Gael Monfils trước Federer là không đủ giúp tuyển Pháp đánh bại Thụy Sỹ. Lúc đầu dự kiến Tsonga mới là người đánh đơn với Federer nhưng tay vợt Pháp buộc phải rút lui do dính chấn thương khuỷu tay và Richard Gasquet là người đánh thay Tsonga.

Tsonga cũng đã buộc phải bỏ trận đánh đôi của tuyển Pháp với tuyển Thụy Sỹ trước đó. Richard Gasquet chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Federer. Anh mới thắng được huyền thoại banh nỉ người Thụy Sĩ đúng 2 lần sau 15 lần đối đầu giữa họ.

Sau khi bỏ cuộc trước trận chung kết ATP World Tour Finals với Djokovic với lí do anh bị chấn thương lưng, nhiều người lo lắng cho tình trạng thể lực của tay vợt Thụy Sỹ. Nhưng anh đã chứng tỏ mình hoàn toàn sung sức ở Davis Cup năm nay. Không chỉ nỗi lo ngại Federer chấn thương tiêu tan mà mối quan hệ khá nhạy cảm giữa anh với Wawrinka cũng có vẻ như không tệ như người ta lo ngại sau vụ va chạm giữa họ ở hậu trường sau trận bán kết ở ATP World Tour Finals mới đây.

Ít nhất là trên sân đất nện trong nhà ở Lille, Federer và Wawrinka tỏ ra là một cặp ăn ý và cực kỳ chuyên nghiệp. Wawrinka thực sự đã góp công rất lớn trong chức vô địch Davis Cup này của Thụy Sỹ và Federer bởi anh đã thắng trận đánh đơn với Tsonga và cùng Federer thắng trận đánh đôi với hai tay vợt Pháp.

Trong sự nghiệp lấp lánh hào quang của mình, Federer đã giành được hầu như mọi danh hiệu cao quý như 17 chức vô địch của 4 giải Grand Slam, 6 lần vô địch ATP World Tour Finals, nhiều lần vô địch các giải Masters 1000, lập vô số kỷ lục cá nhân, đứng ở vị trí số 1 thế giới của ATP trong rất nhiều tuần lễ. Cùng nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý khác. Nhưng đây mới là lần đầu tiên anh vô địch Davis Cup. Danh hiệu cao quý duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập các chiếc cúp vô địch của anh cho tới trước giải quần vợt đồng đội năm nay.

Chức vô địch Davis Cup 2014 rõ ràng là sự tô điểm hoàn hảo cho sự nghiệp quần vợt vốn đã vô cùng hoàn mỹ và rực rỡ của tay vợt số 2 thế giới. Giờ thì một Federer của tuổi 33 đã có mọi danh hiệu lớn mà một tay vợt có thể chinh phục và anh sẽ tiếp tục cầm vợt ra sân đơn giản vì tình yêu với môn thể thao này.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm