Thưởng ‘nóng’ cho Linh Phượng, VĐV giành HCĐ Paralympic

11/09/2016 05:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đặng Thị Linh Phượng, VĐV giành HCĐ Paralympic Rio 2016 đã được nhận thưởng ‘nóng’ từ lãnh đạo Bộ VH,TT&DL sau cuộc tranh tài tối 10/9 (giờ Việt Nam).

Như thông tin Thethaovanhoa.vn đã đưa, ở nội dung cử tạ hạng 50kg nữ Paralympic 2016, với thành tích 102kg, Đặng Thị Linh Phượng đã có được tấm HCĐ xếp sau VĐV Soloviova Lidiia người Ukraine giành HCV, Rehab Ahmed VĐV người Ai Cập giành HCB.

Đây là tấm huy chương thứ hai của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sau HCV của Lê Văn Công (49kg nam) và vươn lên xếp hạng 26 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Ngay sau khi biết tin về tấm HCĐ của Đặng Thị Linh Phượng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện dù đang bận công tác tại nước ngoài cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã chúc mừng và quyết định thưởng nóng cho Phượng 20 triệu đồng, HLV Nguyễn Hồng Phúc 10 triệu đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói: "Tôi rất vui vì các VĐV thể thao người khuyết tật của chúng ta đã tiếp tục làm nên điều kỳ diệu tại Paralympic. Tiếp nối sau thành công của Lê Văn Công, Đặng Thị Linh Phượng đã đoạt chiếc HCĐ quý giá. Với nam VĐV thể thao người khuyết tật, việc giành được huy chương đã khó, với nữ VĐV, sự vất vả ấy càng nhân lên gấp bội.


Linh Phượng là VĐV thứ hai của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành huy chương tại Paralympic 2016

Chiếc huy chương mà Phượng đoạt được cũng là thể hiện cho một quá trình rèn luyện bền bỉ, lâu dài, vượt qua nhiều khó khăn trong sinh hoạt, trong cuộc sống. Một lần nữa tôi xin chúc mừng Linh Phượng cùng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam và mong Đoàn sẽ tiếp tục giữ sức khỏe để thi đấu tốt trong những ngày còn lại của Paralympic".

Ngoài phần thưởng “nóng” từ lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Đặng Thị Linh Phượng còn được nhận 30 triệu đồng cho tấm HCĐ nói trên theo đúng quy định của Nhà nước.

Đặng Thị Linh Phượng là VĐV cử tạ cao 1m50 nặng 50 kg, sinh sống và tập luyện tại TP.HCM. Trong quá khứ, Linh Phượng từng đoạt HCB giải vô địch châu Á, hạng 5 thế giới, HCB vô địch châu Á mở rộng. HCV giải thể thao khuyết tật toàn quốc 2015.

Với Linh Phượng, thể thao không chỉ là nghề để kiếm sống mà tham gia tập luyện, thi đấu còn khiến chị yêu đời, tin tưởng vào cuộc sống hơn.

Đặng Thị Linh Phượng giành huy chương cho Việt Nam ở Paralympics

Đặng Thị Linh Phượng giành huy chương cho Việt Nam ở Paralympics

VĐV khuyết tật Đặng Thị Linh Phượng đã xuất sắc đem về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một tấm huy chương tại Paralympics Rio năm nay.






Bị dị tật từ khi còn trong bụng mẹ, sống với bà nội từ nhỏ, Đặng Thị Linh Phượng luôn thể hiện ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống và bản thân chị cũng tự đặt ra cho mình mục tiêu ở những giải đấu mà mình tham gia.

Tấm HCĐ Paralympic Rio 2016 là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Linh Phượng đồng thời đóng góp vào thành tích Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Rio 2016.

Trong ngày thi đấu thứ 3 của Paralympic 2016 tối 10/9, rạng sáng 11/9 (giờ Việt Nam) còn có 3 VĐV khác của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia thi đấu.

Ở môn cử tạ hạng cân 55 kg nữ, Châu Hoàng Tuyết Loan chỉ nâng được mức tạ có 88kg và xếp hạng thứ 7.

Trên đường đua xanh, Võ Thanh Tùng giành quyền vào chung kết nội dung bơi 50m bướm hạng thương tật S5. Thành tích của Thanh Tùng ở vòng loại là 38 giây 76, xếp thứ 7 trong số 8 VĐV lọt vào chung kết.

Nhưng vào đến lượt bơi chung kết, Thanh Tùng không thể làm nên bất ngờ khi chỉ đạt thành tích 39 giây 44 giâ, xếp vị trí thứ 7.

Trịnh Thị Bích Như ở vòng loại nội dung 50m tự do nữ hạng thương tật S6 với thành tích 37 giây 27 giây xếp thứ 9 và chỉ kém suất cuối cùng dự chung kết chỉ 0,23 giây.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm