Thể thao & Văn hóa với SEA Games: Một truyền thống, một đẳng cấp

25/05/2015 05:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những phóng viên Việt Nam đầu tiên có mặt ở Singapore cho SEA Games là từ báo Thể thao & Văn hoá (TTXVN), để tiếp nối truyền thống luôn phục vụ độc giả với những tin bài đặc biệt gửi về từ hiện trường.

Từ ngày 23/5, nhóm phóng viên đầu tiên của Thể thao&Văn hóa đã đặt chân tới quốc đảo Sư tử với hành trang là những chiếc máy quay video, những chiếc máy ảnh trong đống đồ lỉnh kỉnh vác từ Việt Nam sang. Lê Phúc Hưng, một trong những phóng viên điển hình của hình thức tác nghiệp “3 trong 1”, tức là vừa quay phim, vừa chụp hình và vừa viết tin bài. Cùng với đó là phóng viên ảnh Quốc Khánh của TTXVN, một người đã tác nghiệp ở hầu hết các sự kiện thể thao lớn của khu vực và châu lục.

Những hình ảnh, và tin bài đầu tiên đã được truyền về để gửi tới những khán giả của kênh Truyền hình Thông tấn Vnews mà báo Thể thao&Văn hóa từ năm 2010 đã là đơn vị chuyên trách sản xuất các bản tin, chương trình về thể thao và văn hoá, báo Thể thao&Văn hóa Hàng ngày và cả trang thông tin điện tử thethaovanhoa.vn. Họ sẽ là những người có mặt ở sân bay Changi đón đội tuyển U23 Việt Nam tới Singapore sáng 25/5.

Đây là kỳ SEA Games thứ 14 mà TTVN tham dự kể từ khi tái hoà nhập với khu vực kể từ năm 1989, và là lần thứ 13 báo Thể thao&Văn hóa cử phóng viên đi trực tiếp tác nghiệp (năm 2003, SEA Games tổ chức ở Việt Nam). Và nó cũng là một phần làm nên truyền thống của Thể thao&Văn hóa: Luôn có mặt tại hiện trường dù đó là các sự kiện thể thao khu vực, châu lục (SEA Games, Asian Games) hay thế giới (Olympic, Euro, World Cup).

Tại SEA Games tổ chức ở Singapore từ 6-16/6 này, cơ quan Thường trú TTXVN tại Singapore với ba phóng viên cũng tham gia vào quá trình tác nghiệp. Họ sẽ là những người giúp người hâm mộ thể thao hiểu rõ hơn về quốc đảo Sư tử, về những câu chuyện đằng sau công tác tổ chức.  

Nhóm phóng viên còn lại của Thể thao&Văn hóa sẽ đồng hành cùng với đại quân của Đoàn TTVN rời Hà Nội đi Singapore vào đầu tháng 6, khi mà SEA Games 28, ngày hội thể thao của khu vực thực sự bắt đầu.

Trung tâm báo chí chính SEA Games 28 khai trương vào ngày 25-5

Trung tâm báo chí chính SEA Games 28 (MPC) sẽ chính thức mở cửa và đón tiếp các phóng viên tới tác nghiệp và đưa tin về đại hội thể thao khu vực kể từ ngày 25-5.

Theo kế hoạch của ban tổ chức SEA Games 28, lễ khai mạc Trung tâm báo chí chính (MPC) của đại hội sẽ diễn ra vào lúc 14h30 (giờ địa phương). Tại SEA Games 28, MPC được đặt tại cửa số 18 của SVĐ Quốc gia Singapore và được đánh giá là khá thuận lợi cho việc di chuyển tới các điểm thi đấu trong quần thể khu Sports Hub - nơi tổ chức rất nhiều môn thi đấu tại SEA Games 28.

Trong những ngày vừa qua, để gây bất ngờ với các phóng viên cũng như chuẩn bị tốt nhất cho MPC, mọi nỗ lực tiếp cận nơi đây đều không thành công và MPC thường xuyên trong tình trạng “kín cổng, cao tường”.


Thể thao & Văn hóa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm