Thể thao quảng bá du lịch Việt

05/05/2016 21:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 5/5, Sở VH, TT&DL tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng công ty Thiên Vũ tổ chức khai mạc giải đua thuyền buồm quốc tế Kiên Giang mở rộng năm 2016. Đây là sự kiện nhằm quảng bá du lịch Kiên Giang nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế.

Nằm trong chuỗi các sự kiện tiêu biểu hưởng ứng năm du lịch quốc gia Kiên Giang-Đồng bằng sông Cửu Long 2016, giải được diễn ra tại bãi biển Dinh Cậu (Phú Quốc-KiênGiang) và kết thúc vào ngày 6/5.




Tham dự giải có 27 đội tham gia đến từ các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt có 3 đội quốc tế đến từ Mỹ, Pháp và CH Czech. Khác với các giải đua thuyền trước đây, các VĐV tham dự giải sẽ thi đấu trên thuyền 2 thân Catamaran với chất liệu được làm bằng nhựa đặc biệt PPC (2 người). Tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng (giải nhất giá trị 50 triệu đồng và hạng nhì nhận được 30 triệu đồng, hạng ba 20 triệu đồng).

Ngay sau buổi lễ khai mạc, BTC đã cho tiến hành xuất phát thi đấu vòng loại tại bãi biển Dinh Cậu với tổng cự ly thi đấu 2.800m. “Nằm trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia 2016, Giải đua thuyền buồm lần này được tổ chức tại Phú Quốc là điều kiện để thu hút và quảng bá về hình ảnh đẹp của Kiên Giang và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đây cũng là một môn thể thao mới và đầy tính hấp dẫn, vì vậy sẽ thu hút được khán giả đến xem. BTC cũng hy vọng giải sẽ đưa bộ môn thuyền buồm trở nên phổ biến hơn tại Kiên Giang, từ đó khuyến khích phong trào tập luyện bộ môn này tại các tỉnh, thành có biển” ông Võ Đồng Lập (Phó GĐ Sở VH, TT&DL tỉnh Kiên Giang) cho biết.

Quốc Tài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm