'Thể thao kết hợp du lịch là động lực để phát triển'

24/09/2016 14:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Du lịch và thể thao là những nhịp cầu nối liền sự giao lưu giữa con người với con người, giữa các dân tộc với nhau. Du lịch kết hợp thể thao là xa lộ lớn để các dân tộc đến với nhau nhanh hơn, gần hơn và để thế giới hòa bình, thịnh vượng cũng như động lực để phát triển mạnh mẽ hơn nữa”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh trong bài phát biểu chào mừng Hội nghị quốc tế về du lịch và thể thao, tổ chức sáng nay 24/9 tại Đà Nẵng.

Chương trình Hội nghị nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5), nằm trong chương trình hoạt động năm 2016 của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận 3 vấn đề lớn:xu hướng phát triển của du lịch gắn với thể thao; quan điểm, cách tiếp cận, kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch thể thao; quảng bá sản phẩm du lịch thể thao.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, kể từ năm 2001, sau khi tuyên bố Bacelona do Tổ chức Du lịch thế giới và Uỷ ban Olympic Thế giới phát động thì thể thao, du lịch và việc gắn kết giữa thể thao và du lịch như hai động lực rất quan trọng và đã có bước phát triển, mang lại lợi ích cho rất nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Thông qua việc kết hợp thể thao và du lịch sẽ giúp mọi người vươn lên, vượt qua chính mình, khám phá thế giới, cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới, để có một cuộc sống ý nghĩa hơn.


Phó Thủ tướng Chinh phủ Vũ Đức Đam tham dự và phát biểu tại Hội nghị

“Cách đây 1 tháng, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức hội nghị rất quan trọng về du lịch ở Hội An. Và tới đây, ở cấp lãnh đạo cao nhất của Việt Nam sẽ bàn về một chương trình phát triển du lịch mới, nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn để phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, du lịch thể thao cũng là một hướng phát triển sản phẩm hết sức quan trọng’, Phó Thủ tướng cho biết.

Trong khi đó, Bộ trưởng VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Việt Nam hội tụ đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện quốc tế về thể thao, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch với thể thao, góp phần đa dạng hóa sức hấp dẫn, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch”.

Bộ trưởng thừa nhận: “Du lịch thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế trong phối hợp hiệu quả, chưa có nhiều sản phẩm du lịch thể thao cho nhiều đối tượng và thực tế du lịch gắn với các hoạt động thể thao ở Việt Nam chưa được phát triển tương xứng với tiềm năng và cơ hội rộng mở như hiện nay”.

Tổng thư ký UNWTO Taleb Rifai đánh giá cao sự năng động của Việt Nam, bằng chứng rõ nhất là đã đăng cai hội nghị quan trọng này, cũng như Đại hội thể thao bãi biển châu Á.

Ông cho rằng sự kiện thể thao luôn thu hút một lượng du khách rất lớn, từ đó tạo nguồn thu lớn. Các thành phố, quốc gia chủ nhà có cơ hội tuyệt vời để phát triển du lịch dài hạn, trở thành điểm đến hấp dẫn. Đà Nẵng đã có những khách sạn mới, đường xá, hệ thống đô thị cũng phát triển. Ngoài ra còn là lợi ích và niềm tự hào dân tộc.

Theo người đứng đầu của UNWTO, để phát triển bền vững, du lịch, thể thao phải đảm bảo môi trường cũng như các tác động đến thành phố chủ nhà. Các Chính phủ cần phối hợp chính sách du lịch và thể thao song hành với bảo vệ tự nhiên và di sản văn hóa; trước hết phải thu hút được khách địa phương rồi mới đến khách quốc tế. Khi lượng khách đến quá lớn cũng cần có giải pháp giảm tác động vấn đề này.

Trần Khánh – Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm