Thấy gì từ việc Michel Platini từ bỏ việc tranh cử ghế chủ tịch FIFA?

30/08/2014 19:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch UEFA Michel Platini đã thừa nhận vào hôm thứ Năm rằng ông sẽ không chạy đua vào ghế chủ tịch FIFA. Như vậy, Sepp Blatter như đang một mình một ngựa trong cuộc đua bảo vệ chiếc ghế của mình.

Ông Sepp Blatter đã giữ ghế chủ tịch FIFA suốt 4 nhiệm kỳ vừa qua. Vị trí của ông chưa bao giờ bị lung lay bất chấp sự không hài lòng của nhiều người, đặc biệt là ở vụ trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Thông qua những cuộc vận động chính trị thông minh, Sepp Blatter ít nhiều đảm bảo rằng mình sẽ không bị đánh bại ở các cuộc bỏ phiếu.

Hồi đầu tháng này, Sepp Blatter đưa ra một tuyên bố đầy thách thức với những người đối đầu với mình: "Họ nói tôi không nên ra tranh cử hay không nên được bầu cử. Họ có thể chấp nhận rủi ro trong cuộc bầu cử. Nếu vậy thì họ cứ làm đi. Và tôi hài lòng để cạnh tranh. Nhưng khi bạn chấp nhận rủi to, bạn cũng có thể thất bại".

Sepp Blatter sẽ bước sang tuổi 79 vào thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu ghế chủ tịch FIFA vào năm tới nhưng ông vẫn rất tự tin về việc giành chiến thắng. Sepp Blatter thậm chí còn công bố ý định tiếp tục công việc của mình ở nhiệm kỳ thứ năm trên ghế chủ tịch FIFA trước khi World Cup 2014 khởi tranh. Ngay lập tức, tuyên bố này của ông đã nhận được sự chấp thuận trên toàn thế giới. Năm trong số sáu liên đoàn đã ủng hộ quyết định của ông chống lại việc giới hạn tuổi và nhiệm kỳ đối với các quan chức đương nhiệm.

Trước đây, Michel Platini tin rằng Blatter sẽ không tái tranh cử vào năm 2015. Đó là thời điểm tưởng rằng Michel Platini sẽ kế thừa ghế chủ tịch FIFA của Blatter. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. Còn nhớ ở cuộc bầu cử hồi năm 2011, Baltter đã giành chiến thắng sau khi đối thủ Mohamed Bin Hammam dính vào bê bối tài chính. Mặc dù vậy, người ta nghĩ rằng đó cõ lẽ là thời điểm thích hợp để Baltter từ bỏ chiếc ghế chủ tịch FIFA, nhưng người đàn ông Thụy Điển vẫn tiếp tục tham vọng của mình.

Hồi mùa Hè vừa qua, 54 đại biểu của UEFA đã bảy tỏ sự không hài lòng với nhiệm kỳ của Sepp Blatter tại đại hội của FIFA ở Sao Paulo. Họ rất tức giận trước những bê bối mà FIFA dính vào và làm ảnh hưởng tới bóng đá. Nhưng sự việc này không đem lại hiệu quả khả quan nào. UEFA vẫn chỉ là một lực lượng nhỏ hoài nghi về năng lực của Sepp Blatter. Các liên đoàn bóng đá khác lại phục thuộc rất nhiều vào mối quan hệ mật thiết với Sepp Blatter. Nhờ mối quan hệ này mà họ được cung cấp liên tục tiền bạc và các dự án. Nếu chuyển sang ủng hộ Platini, những liên đoàn này sẽ mất nhiều lợi ích.

Platini bây giờ không có cơ hội đánh bại đối thủ già rơ như Blatter, cho dù ông đang làm rất tốt công việc chủ tịch UEFA. Huyền thoại bóng đá Pháp đã từ bỏ cuộc tranh cử trước khi nó bắt đầu. Michel Platini tuyên bố trước báo giới: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này hơn tháng qua nhưng tôi chưa bao giờ thuyết phục bản thân mình phải giành được chức vị ở FIFA. Ý tôi là tôi sẽ tái tranh cử chức chủ tịch UEFA. Tôi đã nói với các chủ tịch liên đoàn rằng đó là một lựa chọn từ trái tim, dựa trên bóng đá và niềm đam mê của tôi. Chúng tôi còn nhiều kế hoạch lớn phía trước ở UEFA nên tôi có động lực để thực hiện chúng trước khi chuyển sang công việc khác vào một ngày nào đó. Đây chưa phải lúc cho tôi hướng đến công việc ở FIFA". 

FIFA chắc chắn cần phải được cải tổ lại. Cơ quan này cần một cấu trúc minh bạch hơn. Hay như lời của Platini đã nói: "Chúng tôi cần một FIFA làm việc tốt hơn, minh bạch hơn và đoàn kết hơn bởi những người yêu bóng đá. Tôi đã nói với Blatter rằng tôi không còn ủng hộ ông ấy nữa và FIFA phải có sự thay đổi".

Cựu tổng thư kí FIFA, Jerome Champagne đã ra ứng cử chức chủ tịch nhưng ông khó có thể giành chiến thắng trước Sepp Blatter. Platini có muốn ngồi vào ghế chủ tịch FIFA cũng phải chờ đến lúc Blatter thoái lui khi 83 tuổi. Vì thế, bốn năm tới có lẽ sẽ tiếp tục là khoảng thời gian của triều đại Sepp Blatter.

Sơn Tùng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm