Thanh Thảo giành HCB Taekwondo Đại hội Olympic trẻ thế giới 2010: Tuột vàng trong gang tấc

18/08/2010 11:37 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm qua, niềm hy vọng tiếp theo của đoàn TTVN là nữ VĐV taekwondo Nguyễn Thanh Thảo tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc khi xuất sắc giành tấm HCB quý giá ở nội dung 55kg. Tuy nhiên, nếu các trọng tài có quyết định chính xác hơn, thành tích của Thanh Thảo có thể không chỉ dừng lại ở tấm HCB.

Như vậy, trong 3 ngày thi đấu liên tiếp, đoàn TTVN ngày nào cũng có huy chương. Điều này nằm ngoài mong đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ trước khi đoàn lên đường tới Singapore.

Tấm HCĐ của người đồng đội nam Nguyễn Quốc Cường (võ sỹ vốn  từ vị trí dự bị, sau đó được trám vào chỗ của VĐV trước đó đã giành suất dự Đại hội nhưng bị phát hiện sử dụng doping) giành được hôm trước dường như đã tác động rất lớn tới tinh thần thi đấu của Thanh Thảo. Vì thế, dù được đánh giá khá cao tại giải lần này và được kỳ vọng sẽ có huy chương, nhưng cả BHL cũng như các đối thủ đều bất ngờ trước lối ra đòn đầy dũng mãnh và hiệu quả của Thanh Thảo.
Nếu may mắn hơn thì Thanh Thảo đã giành được HCV thứ hai
cho đoàn thể thao VN. Ảnh: Quang Thắng
Ngay trong trận mở màn, cô gái quê Thái Nguyên đã gây ấn tượng mạnh bằng việc hạ knock-out Sara Neves Bolivar (Sao Tome & Principe) chỉ sau 58 giây. Trận đầu ra quân thắng lợi dễ dàng càng khiến tinh thần của Thanh Thảo lên cao. Đúng như dự đoán, dù đối thủ ở vòng tứ kết là Ben Ali Rahma (Tunisia) được đánh giá rất “lì đòn”, nhưng cũng phải khuất phục trước lối đánh đầy biến hoá của Thanh Thảo với tỷ số 3-1.

Tại trận bán kết, tiếp tục một đối thủ sừng sỏ nữa là VĐV nước chủ nhà Rahman Shafinas. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, Rahman Shafinas đã gây ra rất nhiều khó khăn cho võ sĩ người VN. Tuy nhiên, đúng thời điểm quyết định ở hiệp đấu thứ 4, Thanh Thảo ra đòn chính xác mang về chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 9-8, giành vé vào trận chung kết.

Trận chung kết đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, bởi trình độ của Thanh Thảo và Jade Jones (Anh) không quá chênh lệch. Hiệp 1, Jade dẫn trước 2-1. Hiệp 2, Thanh Thảo san bằng 3-3. Sau hiệp 3, tỷ số là 6-6. Theo luật thi đấu ở môn taekwondo, nếu 2 VĐV hoà nhau sau 2 hiệp thì từ hiệp thứ 4 sẽ bắt đầu tính “bàn thắng vàng”.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước vào hiệp đấu thứ 4, bảng điện tử chưa chạy nhưng VĐV người Anh bất ngờ lao tới tung cú đòn chân 3 điểm trúng đích. Quá bất ngờ, Thanh Thảo và BHL đội tuyển VN phản ứng dữ dội bởi theo đúng luật, khi bảng điện tử bắt đầu đếm số thì trận đấu mới vào cuộc. Trước phản ứng của phía VN, tổ trọng tài đã hội ý rất lâu nhưng quyết định đưa ra vẫn là để VĐV người Anh thắng cuộc, đồng nghĩa với việc Thanh thảo chỉ giành tấm HCB.

Để tuột tấm HCV trong tầm tay nhưng dù sao thành tích của Thanh Thảo cũng đáng ghi nhận. Mới “vào nghề” được khoảng 3 năm nay nhưng cô gái xứ chè đã tiến bộ không ngừng. Võ sĩ  người Thái Nguyên đã xuất sắc giành suất tham dự Đại hội bằng cửa chính thức (đứng hạng 3 tại vòng loại tại Mexico) và là một trong số ít gương mặt trẻ của taekwondo khẳng định được chỗ đứng của mình trên vũ đài thế giới. Trước tấm HCB lịch sử này, Thanh Thảo từng đoạt HCB giải VĐQG, HCV giải trẻ toàn quốc và sau đó là chiếc HCV giải taekwondo Tiền SEA Games 25 (hạng 57kg) tại Lào.

Đánh giá về thành tích của Thanh Thảo và Quốc Cường tại giải lần này, ông Vũ Xuân Thành, trưởng bộ môn taekwondo Tổng cục TDTT, cho biết: “Thật đáng tiếc 2 VĐV taekwondo của VN đều chưa gặp may mắn tại giải. Nếu như Quốc Cường để tuột tấm vé vào chung kết khi đang dẫn 5-3 nhưng bị đối thủ tung cú đánh 3 điểm trúng đích lật ngược thế cờ, thì Thanh Thảo lại không gặp may từ quyết định từ tổ trọng tài. Dù vậy, thành tích của 2 VĐV là rất khả quan. Nếu được ngành TDTT quan tâm đầu tư về chế độ, dinh dưỡng, thuốc bổ, tập huấn, thi đấu quốc tế thường xuyên, chắc chắn thành tích của cả 2 sẽ còn tiến xa”.

Vậy là sau Trần Hiếu Ngân (taekwondo) và  Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), Việt Nam đã có thêm 3 VĐV nữa ghi tên vào bảng phong thần của đấu trường Olympic. Thành tích này là kết quả rất đáng khích lệ cho đoàn thể thao VN.

Cũng trong ngày hôm qua, VĐV Vũ Thị Trang đã lọt vào tới vòng bán kết môn cầu lông và sẽ tranh huy chương trong ngày hôm nay. Trong khi đó đồng đội của Trang là Nguyễn Huỳnh Thông đã dừng bước trước Loh Wei Sheng (Malaysia) với tỷ số 0-2.

Như vậy sau 3 ngày thi đấu, đoàn TTVN giành được 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Hiện nay, đoàn thể thao VN vẫn còn cơ hội giành thêm huy chương nữa sau khi VĐV Vũ Thị Trang hôm qua đã giành quyền vào thi đấu bán kết ở môn cầu lông. Ở các môn: bơi, bắn súng và điền kinh, khả năng có bất ngờ về thành tích sẽ khó khăn hơn.

GIA MINH – QUANG LINH



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm