Thành lập Đoàn TTVN tham dự Olympic London

05/07/2012 14:31 GMT+7 | Thể thao

Hôm qua 4-7, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ký quyết định số 2478/QĐ-BVHTTDL về việc cử đoàn TTVN dự Olympic London 2012. Theo đó, đoàn TTVN sẽ bao gồm 56 thành viên do Phó Tổng cục trưởng Lâm Quang Thành làm trưởng đoàn...

Với việc Hoàng Quý Phước không đạt tiêu chuẩn  của Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) vào giờ chót, danh sách đoàn TTVN dự Olympic London 2012 đã được gút lại từ 58 thành viên xuống còn 56. Loại trừ thay đổi này, thành phần của đoàn TTVN vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành sẽ dẫn đầu đoàn TTVN thi đấu tại sân chơi lớn nhất hành tinh này. Vụ trưởng Vụ TTTTC (Tổng cục TDTT) Trần Đức Phấn sẽ đảm nhiệm chức vụ phó đoàn. Cũng theo quyết định này, bác sỹ duy nhất của đoàn Nguyễn Văn Phú được giao phần việc chăm lo cho sức khỏe và chấn thương của các VĐV.



Lực sỹ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn chính là niềm hy vọng huy chương cho TTVN tại Olympic London

Trong thành phần của đoàn TTVN dự Olympic có 9 đội tuyển: TDDC 8 thành viên - lãnh đội Nguyễn Kim Lan, 2 HLV Trương Tuấn Hiền, Nguyễn Thanh Thúy, 2 chuyên gia Trung Quốc You Ja Nan, Lu Ning và 3 VĐV Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Ngân Thương và Phạm Phước Hưng; bắn súng 4 thành viên - (HLV Nguyễn Thị Nhung, chuyên gia Hàn Quốc Park Chung Gun, 2 xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc); cử tạ 5 thành viên - (lãnh đội Đỗ Đình Kháng, HLV Nguyễn Văn Ngọc, chuyên gia Bulgaria  Yordanov Deikov, 2 lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Thúy); Taekwondo 6 thành viên - (lãnh đội Trương Ngọc Để, HLV Hồ Anh Tuấn, chuyên gia Hàn Quốc Kang Nam Won, Um Jooyong, 2 võ sỹ Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh); đấu kiếm 3 thành viên (HLV Nguyễn Thị Nga, chuyên gia Hàn Quốc Chang Tea Suk, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật); Rowing 5 thành viên (lãnh đội Nguyễn Hải Đường, HLV Phạm Ngọc Lan, chuyên gia Australia Donnelly Joseph Ignatius, 2 tay chèo Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài); cầu lông 3 thành viên (lãnh đội Huỳnh Ngọc Liên, HLV Nguyễn Anh Hoàng, tay vợt Nguyễn Tiến Minh); Judo 3 thành viên (lãnh đội Nguyễn Mạnh Hùng, HLV Lê Duy Hải, võ sỹ Văn Ngọc Tú), vật 2 thành viên (HLV Đới Đăng Hỷ, đô vật Nguyễn Thị Lụa); bơi 2 thành viên (HLV Đặng Anh Tuấn; tay bơi Nguyễn Thị Ánh Viên); điền kinh 4 thành viên (2 HLV Trần Anh Hiệp, Cao Thanh Vân, 2 VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc, Dương Thị Việt Anh).

Như vậy trong lịch sử tham dự Olympic, đây là lần đầu tiên đoàn TTVN có số lượng VĐV đông nhất. Tại Olympic Sydney 2000, TTVN có 7 VĐV của 4 môn đến Olympic Athens 2004 có 11 (6 nam, 5 nữ) ở 8 môn và bốn năm trước ở Olympic Bắc Kinh 2008 là 13 VĐV (7 nam, 6 nữ) ở 8 môn. Điều đáng nói là tại kỳ Olympic London này, Việt Nam có thể tự hào tới đấu trường lớn nhất hành tinh với các suất chính thức.

Không chỉ có vậy, trong số 18 tuyển thủ tới Anh, cơ hội nối tiếp thành công của á quân Olympic Sydney Trần Hiếu Ngân và á quân Olympic Bắc Kinh Hoàng Anh Tuấn đang rộng mở trước Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), sau đó là những niềm hy vọng khác như Hà Thanh, Phước Hưng ( TDDC), Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh (taekwondo)...

Theo TTHN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm