Thắng dễ Federer, Djokovic đăng quang ở Rome Masters

18/05/2015 07:53 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Novak Djokovic tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao của mình khi dễ dàng đánh bại đại kình địch Roder Federer trong trận chung kết Italian Open diễn ra tại Rome.

Tay vợt người Serbia đã thắng Federer chỉ sau hai set đấu với các tỷ số là 6-4 và 6-3. Chiến thắng này giúp Djokovic có danh hiệu thứ 5 trong năm nay.

Trước đó trong trận chung kết đơn nữ, Maria Sharapova đã chật vật hạ Carla Suarez Navarro sau 3 set với các tỷ số 4-6, 7-5 và 6-1 để giành chiến thắng thứ 35 trong sự nghiệp ở WTA Tour.

Trở lại với trận chung kết đơn nam, Djokovic và Federer đã gặp nhau 39 lần. Tỷ số đối đầu giữa hai bên cân bằng khi Djokovic thắng 19 trong khi Federer thắng 20 lần.

Trong bối cảnh giải Pháp  mở rộng chỉ còn một tuần nữa là khởi tranh, Djokovic kéo dài mạch trận bất bại của mình lên con số 22 trận. Anh đã có chức vô địch ở Australian Open, Indian Wells, Miami và Monte Carlo.

"Tính đến thời điểm này, tôi đang có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp", Djokovic nói. "Tôi không biết liệu mình có chiến thắng ở Ronald Garros hay không. Nhưng tôi rất tự tin".

"Tôi đang chơi với niềm đam mê và sự tập trung cao độ. Tôi hy vọng mình có thể tiếp tục. Đây là một tuần tuyệt vời và hôm nay tôi đã chơi một trận đấu tốt nhất. Luôn là một thách thức lớn khi đối mặt với Roger và rõ ràng tôi hài lòng vì chiến thắng".

Djokovic vẫn còn thiếu cho mình một danh hiệu Pháp mở rộng để hoàn tất bộ sưu tập các Grand slam của mình.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm