Thái Lan có điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup, Lippi ra mắt thất vọng với Trung Quốc

16/11/2016 08:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Thái Lan đã giành được điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á sau khi xuất sắc thủ hòa Australia 2-2. Trong khi đó, Trung Quốc đã bắt đầu triều đại Marcello Lippi bằng trận hòa 0-0 trước Qatar.

Giấc mơ dự World Cup 2018 đã xa vời với thầy trò Kiatisuk sau khi đội tuyển Thái Lan thua cả 4 trận đầu tiên ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Mục tiêu lớn nhất của họ bây giờ chính là vô địch AFF Cup sẽ khai mạc vào cuối tuần này. Tuy vậy, đội tuyển xứ Chùa vàng không dễ dàng buông xuôi, và trận hòa Australia 2-2 vừa rồi là một minh chứng.

Trên sân Rajamangala, đội khách Australia sớm có bàn dẫn trước ở phút thứ 9 nhờ công của Jedinak trên chấm phạt đền, nhưng người Thái đã vùng lên mạnh mẽ. Chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda là người hùng của đội chủ nhà với một cú đúp giúp Thái Lan dẫn ngược 2-1. Đầu tiên là cú đệm bóng cận thành ở phút 20, và sau đó là quả phạt đền ở phút 57. Đáng tiếc, Thái Lan lại bị thổi một quả phạt đền ở phút 65, và lại là Jedinak ghi bàn gỡ hòa cho Australia.


Clip Thái Lan xuất sắc cầm hòa Australia 2-2

Với 1 điểm sau 5 lượt trận, Thái Lan vẫn đứng bét bảng B, kém đội xếp thứ tư UAE đến… 8 điểm, và gần như không có cơ hội vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 với Australia có thể xem như một cú hích lớn về mặt tinh thần trước khi Thái Lan bước vào chiến dịch chinh phục AFF Cup 2016, giải đấu mà họ nằm cùng bảng với Indonesia, Singapore và Philippines. Ngày 19/11, thầy trò Kiatisuk sẽ ra quân gặp Indonesia ở lượt trận đầu tiên.

Trung Quốc và Thái Lan lại thua đậm, tiếp tục bét bảng ở vòng loại World Cup 2018

Trung Quốc và Thái Lan lại thua đậm, tiếp tục bét bảng ở vòng loại World Cup 2018

Trung Quốc và Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ không giành được vé dự World Cup 2018 sau khi hai đội bóng này đều nhận thất bại ở lượt trận thứ 4 thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Trong một diễn biến khác, HLV nổi tiếng Marcello Lippi đã ra mắt đội tuyển Trung Quốc bằng trận hòa 0-0 với Qatar tại Côn Minh. Dù sau trận chiến lược gia người Italy bảo rằng đội bóng của ông xứng đáng với một chiến thắng, nhưng rõ ràng đây vẫn là một kết quả đáng thất vọng. Trung Quốc mới giành 2 điểm sau 5 trận, đứng bét bảng A, và gần như hết hy vọng tới Nga vào mùa hè 2018.


HLV Lippi ra mắt đội tuyển Trung Quốc bằng trận hòa Qatar 0-0

Lippi, từng đưa Italy vô địch thế giới năm 2006, đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc thay cho ông Gao Hongbo đã từ chức trước đó. Trung Quốc đang rất nỗ lực để trở lại đấu trường World Cup sau lần đầu tiên năm 2002, nhưng tham vọng ấy dần tan vỡ bởi những kết quả quá kém cỏi.

Tại vòng loại thứ ba khu vực châu Á, hai đội bóng nhất nhì hai bảng sẽ giành vé chính thức dự VCK World Cup. Hai đội thứ ba sẽ đá với nhau để chọn ra đội dự play-off với đội xếp thứ 4 của khu vực CONCACAF.


Xếp hạng vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm