Tennis ngày 27/2: Roger Federer muốn lập kỷ lục tại Wimbledon. Jack Sock 'bất chiến tự nhiên thành'

27/02/2017 15:41 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Roger Federer muốn lập kỷ lục tại Wimbledon; Jack Sock 'bất chiến tự nhiên thành'...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Roger Federer muốn phá kỷ lục Wimbledon


Trước thềm giải quần vợt Dubai Championships khởi tranh vào ngày hôm nay, Roger Federer chia sẻ với báo giới về tham vọng nâng cao số Grand Slam của mình lên 19 khi tham dự Wimbledon năm nay.

“Chiến thắng tại Australian Open thật sự khiến tôi lâng lâng như đang lướt sóng vậy. Tôi muốn đặt mục tiêu tiếp theo tại Wimbledon, nơi mặt sân sở trường của tôi, và tôi biết rằng khi ở đó, tôi sẽ có cơ hội tốt nhất, và hy vọng là tôi sẽ đạt 100% thể lực”.

Năm ngoái, Federer lọt tới vòng bán kết, trước khi gục ngã sau 5 set với Milos Raonic. Hiện tại, anh và huyền thoại Pete Sampras đang là những người giữ kỷ lục tại Grand Slam sân cỏ này, với 7 lần đăng quang. Và chỉ cần 1 danh hiệu nữa thôi, Federer sẽ trở thành tay vợt đăng quang nhiều nhất tại Wimbledon trong Kỷ nguyên Mở.

Milos Raonic rút lui, Jack Sock đăng quang tại Delray Beach Open


Tay vợt người Canada là Milos Raonic đã gặp phải chấn thương trong trận đấu với Juan Martin del Potro tại bán kết giải Delray Beach Open, cho nên, anh đã buộc phải rút lui ngay trước thềm trận chung kết diễn ra. Điều đó đồng nghĩa với việc Jack Sock, tay vợt giành chiến thắng ở trận bán kết còn lại nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch. Đây là danh hiệu thứ 2 trong mùa giải năm nay của tay vợt người Mỹ, sau lần đăng quang tại ASB Classic hồi tháng Giêng.

Năm ngoái, một đại diện của Mỹ khác, Sam Querrey là tay vợt lên ngôi tại giải ATP 250 này. Thế nhưng, ở mùa giải năm nay, Querrey chỉ lọt tới vòng bán kết, trước khi thất bại trước DelPo.

Dominc Thiem đặt mục tiêu tại Roland Garros


Sau chức vô địch tại Rio, tay vợt trẻ người Áo Dominic Thiem đã cực kỳ phấn khích. Chia sẻ với báo giới, anh nói: “Tôi cảm thấy thực sự tuyệt vời. Đây là cảm giác tốt nhất bạn có thể có được, cảm giác khi chiến thắng một giải đấu. Tôi đã trải qua 5 trận đấu rất tuyệt, đặc biệt là ở bán kết và chung kết”.

“Năm nay, mục tiêu chính của tôi vẫn là các giải đấu trên sân đất nện, đặc biệt là ở Roland Garros, nơi mà tôi đã thua trước Djokovic năm ngoái. Anh ấy chơi tuyệt hay”.

Cựu số 1 thế giới người Brazil, Gustavo Kuerten cũng đặt tin tưởng ở Thiem. Tay vợt 3 lần vô địch Roland Garros tin rằng, trong tương lai, Thiem rất có triển vọng để trở thành tay vợt số 1 thế giới.

Junior Davis Cup và Junior Fed Cup 2017: Tuyển trẻ nam Việt Nam đạt hạng tư chung cuộc


Trưa ngày 25/2, đội tuyển quần vợt trẻ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng trên đất Ấn Độ bằng hai trận đấu tranh hạng 3 trước tuyển Lebanon (giải Junior Davis Cup dành cho nam) và tuyển Singapore (giải Junior Fed Cup dành cho nữ). Ở trận tranh hạng 3 giải Junior Davis Cup gặp Lebanon (hạt giống số 3), tuyển trẻ nam Việt Nam sớm bị dẫn trước 0-1 khi Phạm Đức Phú để thua Sadek Jalai với các tỉ số 4-6 và 1-6. Ở trận đấu đơn nam thứ 2, mặc dù đã nỗ lực thắng set 1 (6-1) nhưng Võ Hoàng Hùng để thua lại 2 set sau (4-6 và 2-6). Thua tuyển Lebanon ở trận tranh hạng 3, tuyển trẻ nam Việt Nam rời giải Junior Davis Cup với vị trí thứ 4.

Trong khi đó ở giải Junior Fed Cup, trận tranh hạng 3 giữa tuyển trẻ nữ Việt Nam và tuyển trẻ Singapore diễn ra khá kịch tính. Nguyễn Thị Mai Hương đưa tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0 bằng chiến thắng ấn tượng trước Tan Tammy sau 2 set với các tỉ số 7-6(6) và 6-1. Tay vợt Goh Joelle giúp tuyển Singapore san hòa cách biệt cũng bằng chiến thắng sau 2 set (6-3 và 6-2) trước Trần Thụy Thanh Trúc. Ở trận đấu đôi nữ quyết định, cặp Minh Phương/Thanh Trúc đã thua kịch tính đôi Joelle/Wong Tessa sau 2 set (3-6 và 5-7) và dành chấp nhận rời giải Junior Fed Cup với hạng 4 chung cuộc.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm