TENNIS ngày 23/7: Nadal từ chối cơ hội lên số 1 thế giới. 'Cuối năm, Federer sẽ đứng trên đỉnh ATP'

23/07/2017 11:46 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Nadal từ chối cơ hội lên ngôi số 1 thế giới; Andy Roddick được đề cử vào Ngôi nhà danh vọng ...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 23/7.

Andy Roddick được đề cử vào Ngôi nhà danh vọng

Hãng thông tấn AP mới đây đưa tin cho biết tay vợt nam Andy Roddick cùng với tay vợt nữ Kim Clijsters sẽ trở thành những cựu tay vợt mới nhất được đề cử vào Ngôi nhà danh vọng của Quần vợt thế giới.

Chú thích ảnh
Andy Roddick và Kim Clijsters được đề cử vào Ngôi nhà danh vọng

Ngay sau khi biết tin, Roddick đùa cợt cho biết sau khi được đề cử và có quyền bỏ phiếu cho những người mới sau này, Roddick nhất định sẽ không bỏ phiếu cho Roger Federer để “trả thù” 4 lần thua chung kết Grand Slam trước Federer. Tuy nhiên cựu tay vợt người Mỹ cũng nói Federer chính là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng anh sau khi có tin về đề cử. 

Boris Becker dự đoán Roger Federer sẽ trở lại ngôi vị số 1 thế giới

Trong một lần phỏng vấn với Tennis World USA, thầy cũ của Novak Djokovic là Boris Becker đã dự đoán rằng tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer chắc chắn sẽ trở lại ngôi vị số 1 thế giới.

Chú thích ảnh
Becker tin Federer sẽ quay lại ngôi số 1

Ông cho biết: “Hầu hết các tay vợt trước kia đều không tạo cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng có lẽ sau này sẽ khác. US Open sắp tới, chắc chắn Roger sẽ là tay vợt mạnh nhất. Từ những gì mà chúng ta chứng kiến trong suốt cả mùa giải, tôi có thể dự đoán như vậy. Một năm trước, anh chẳng có gì, một năm sau, chẳng ai cản được anh. Giờ anh chỉ kém Rafa 920 điểm và kém Murray 1200 điểm. Tôi tin rằng đến cuối mùa giải, Roger sẽ lên ngôi số 1”.

TENNIS ngày 22/7: HLV xúc phạm Serena bị phạt nặng. 'Khắc tinh' của Boris Becker qua đời

TENNIS ngày 22/7: HLV xúc phạm Serena bị phạt nặng. 'Khắc tinh' của Boris Becker qua đời

HLV xúc phạm Serena Williams bị phạt nặng. “Khắc tinh” của Boris Becker qua đời...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 22/7.

Nadal xác nhận không tham dự ATP 500 tại Hamburg

Rafael Nadal đã từ chối cả số tiền 500.000 euro mà ban tổ chức giải Hamburg đưa ra để mời anh thi đấu với lý do anh cần nghỉ lấy sức sau thời gian dài thi đấu, dù Hamburg là cơ hội để anh áp sát vị trí số 1 thế giới của Andy Murray.

Chú thích ảnh
Nadal từ chối cơ hội trở lại ngôi số 1

Chia sẻ với báo giới, Giám đốc của giải đấu cho hay: “Nadal đã lựa chọn nghỉ ngơi vào tuần tới. Nếu như anh ấy tham dự và lên ngôi vô địch, anh ấy sẽ trở lại ngôi số 1 thế giới, bởi khoảng cách về điểm số giữa Rafa và Andy chỉ là 285 điểm”.

Hiện tại, Nadal đang nghỉ ngơi tại đảo Ibiza, trước khi lên đường quay trở lại Mallorca để luyện tập trên mặt sân cứng, chuẩn bị cho US Open sắp khởi tranh.

Dương tính với doping, tay vợt người Brazil bị cấm thi đấu gần 4 năm

Thêm một trường hợp đáng báo động đối với làng banh nỉ về những vấn đề liên quan tới chất cấm. Cụ thể, mới đây WADA đã ra lệnh cấm 3 năm 9 tháng đối với tay vợt người Brazil là Americo Lanzoni Netto, sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với chất doping tại một giải đấu hồi năm 2016.

Chú thích ảnh
Americo Lanzoni Netto bị cấm thi đấu gần 4 năm

Mặc dù Netto cho rằng anh không cố ý sử dụng, nhưng anh không thể chứng minh được điều này. Và tất nhiên, tay vợt sinh năm 1988 này sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Nếu như anh vẫn còn tha thiết với môn quần vợt, anh sẽ chỉ được phép thi đấu trở lại vào tháng 3 năm 2020.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm