TENNIS 30/7: Murray được khuyên không nên... bắt chước Federer. Sharapova nhận tin cực vui trước thềm US Open

30/07/2017 20:02 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Murray được khuyên không nên...bắt chước Federer; Sharapova nhận tin cực vui trước thềm US Open...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 30/7.

Murray được cảnh bảo không nên bắt chước Federer

Andy Murray dính chấn thương hông tại Wimbledon và hiện đang trong quá trình điều trị. Tay vợt Vương quốc Anh muốn sử dụng mọi phương pháp, bằng nỗ lực cao nhất có thể để trở lại kịp thời điểm tham dự US Open.

Chú thích ảnh

Cựu tay vợt Tim Henman cho rằng Murray không nên mạo hiểm sự nghiệp chỉ vì một Grand Slam, và ông khuyên Murray nên cân nhắc để từ bỏ giải đấu lớn cuối cùng trong năm.

Tuy nhiên, ông Henman cũng nhấn mạnh rằng, lúc này, Murray đang là tay vợt số 1 thế giới, và việc nghỉ ngơi trong một thời gian dài sẽ khiến cho anh mất vị trí số 1, và kéo theo nhiều hậu quả nặng nề hơn nữa.

Sharapova đón tin vui trước thềm US Open

Chú thích ảnh

Do không tích đủ điểm cần thiết nên Maria Sharapova đã không được tham dự Wimbledon năm nay, nhưng điều đó có khả năng sẽ không tái diễn tại US Open, bởi mới đây, cô và 3 tay vợt nữ khác đã nhận được suất đặc cách tham dự giải quầnn vợt Western & Southern Open diễn ra ở Cincinnati. Được biết, đây là giải đấu mà “Búp bê Nga” từng đăng quang vào năm 2011, khi đánh bại đàn chị Jelena Jankovic ở trận chung kết.

Trước đó, Sharapova cũng sẽ được dự giải Bank of the West Classic ở Stanford và Rogers Cup ở Canada. Nếu như cô có được thành tích tốt ở các giải đấu này, cơ hội tham dự vòng loại US Open sẽ rất rộng mở.

TENNIS ngày 29/7: ‘Djokovic cũng nghỉ ngơi nhưng khó làm được như Federer'. Sharapova lạc lõng ở WTA Tour

TENNIS ngày 29/7: ‘Djokovic cũng nghỉ ngơi nhưng khó làm được như Federer'. Sharapova lạc lõng ở WTA Tour

Cập nhật những tin tức mới nhất của quần vợt thế giới trong ngày 29/7.

Tay vợt nữ đăng quang Wimbledon khi đang mang bầu

Chú thích ảnh

Có vẻ như việc thi đấu và đăng quang khi đang mang bầu sẽ trở nên không xa lạ kể từ mùa giải năm nay. Hồi tháng Hai, Serena Williams đã lên ngôi vô địch ở Australian Open khi đang mang bầu; Mandy Minella dù mang bầu 4 tháng nhưng vẫn tham dự Wimbledon; và mới đây nhất, đó là Jordanne Whiley. 25 tuổi, Whiley thi đấu ở nội dung dành cho người khuyết tật, và mùa giải năm nay cũng chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của cô, vì cô đã lên ngôi tại Grand Slam sân cỏ khi đang mang bầu 11 tuần.

Whiley là tay vợt khuyết tật đã gặt hái rất nhiều thành công. Trong quá khứ, cô từng giành 10 danh hiệu Grand Slam, và 2 lần giành Huy chương đồng tại các kỳ Paralympic.

Nguyễn Văn Phương lên ngôi vô địch Giải quần vợt trẻ ITF nhóm 5 (G5) thế giới Cúp Becamex

Ngày hôm nay, Nguyễn Văn Phương đã đánh bại đối thủ người Trung Quốc là Zeng Zicheng sau 2 set đấu với cùng tỷ số 6-1, qua đó lên ngôi vô địch Giải quần vợt trẻ ITF nhóm 5 (G5) thế giới Cúp Becamex.

Chú thích ảnh

Trước đó, tại giải nhóm 5 TP.HCM, Phương cũng đã xuất sắc đánh bại một đại diện khác đến từ Trung Quốc là Yuan Zihao với tỷ số 2-1 và lên ngôi vô địch.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, tay vợt 16 tuổi này đã mang về liền 2 chức vô địch, một thành tích vô cùng ấn tượng. Điều này sẽ giúp Văn Phương lọt vào Top 400 của ITF, sau khi BXH được cập nhật vào tuần tới.

Sau giải nhóm 5 Becamex, Nguyễn Văn Phương sẽ cùng các đàn anh Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên và Phạm Minh Tuấn chuẩn bị tham dự đấu trường SEA Games 29.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm