Tên Messi được đưa vào từ điển

09/02/2013 15:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mà báo chí hay mọi ngôn từ đều cạn từ để nói về Leo Messi. Thì cũng là lúc người ta cần sáng tạo ra một tính từ chuyên biệt và được công nhận để nói về siêu sao người Argentina. Giờ đây, một tính từ chuyên biệt kiểu như thế đã ra đời và thậm chí còn được ghi nhận trong từ điển.



"Inmessionante", tính từ miêu tả về Messi - Ảnh: MD

Mới đây, từ điển Santillana của TBN phối hợp với công ty Pepsi đã tổ chức một chiến dịch nhằm tìm kiếm tính từ thích hợp để miêu tả về sự xuất sắc của siêu sao người Argentina. Kết thúc cuộc thi, Santillana và Pepsi đã lựa chọn từ ngữ “Inmessionante” để chỉ riêng về Messi. Từ “Inmessionante” là từ được HLV tuyển Argentina, Alejandro Sabella nghĩ ra.

Vậy “Inmessionante” nghĩa là gì? Theo ghi nhận trong quyển từ điển Santillana thì nó có 2 nghĩa. Một là: “Định nghĩa về Messi, về lối chơi bóng hoàn hảo của anh, về khả năng tiến bộ - phát triển không giới hạn của anh.” Và hai là: “Ý chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời.”

Cũng cần phải biết rằng Messi là hình ảnh quảng bá toàn cầu cho Pepsi trong 5 năm qua. Thương hiệu nước giải khát nổi tiếng thế giới này đã bắt đầu mở chiến dịch tìm thuật ngữ miêu tả về Messi sau khi HLV Sabella tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không còn biết dùng từ nào để miêu tả về cậu học trò mang áo số 10 của mình. “Nói về Messi thì có lẽ chúng ta phải nhờ đến Viện ngôn ngữ hoàng gia TBN để tìm một tính từ khác miêu tả cậu ấy.”

Chiến dịch của Pepsi chủ yếu được phát động thông qua trang mạng xã hội Twitter với trào lưu (hastag) là #UnAdjetivoparaMessi. Sau hàng trăm ý tưởng được gửi đến, cuối cùng từ “Inmessionante” đã hội đồng thẩm định của Santillana và Pepsi lựa chọn.

Cự Giải
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm