TDDC bị loại khỏi SEA Games 27: Không phải là "thảm họa"

31/01/2013 07:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tính toán, với việc TDDC bị loại khỏi chương trình thi đấu của SEA Games 27, thể thao Việt Nam đứng trước nguy cơ bị mất đứt khoảng 10 HCV do trình độ nhiều VĐV Việt Nam đã vượt tầm khu vực Đông Nam Á. Vậy nhưng, theo nhận định của nguyên trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh thì đây không phải là thảm họa.

DDC tuy là mỏ vàng của thể thao Việt Nam ở SEA Games, nhưng dù không có TDDC thì thể thao vẫn còn rất nhiều hy vọng vàng khác. Ảnh: VSI

“Không có lý do nào để bàn ra bàn vào về vấn đề này cả. Tôi ủng hộ tuyên bố của TTK Ủy ban Olympic Malaysia (Kok Chi Sieh- PV), SEA Games là nơi rèn giũa kinh nghiệm cho VĐV, từ đấy những VĐV giỏi có điều kiện rèn giũa để tiến tới đấu trường châu Á và Olympic.

Vì vậy, nước chủ nhà làm gì là việc của nước chủ nhà, ta tham gia là theo chủ đích của ta. Thiết nghĩ, chúng ta nên đưa nhiều VĐV ở một số môn trình độ tiếp cận châu Á và thế giới như bắn súng, điền kinh, bơi lội… đi, tạo điều kiện cho họ rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm.

Một số môn như điền kinh, bơi, cầu lông, bắn súng, judo, karatedo chúng ta có VĐV giỏi. Không nên đặt nặng vấn đề huy chương này khác ở sân chơi SEA Games nữa. TDDC còn có hệ thống nhiều giải đấu dày đặc, không cần tới SEA Games như Cúp thế giới, các giải đấu tiền Olympic liên hoàn.. trải đều khắp từ châu Âu, châu Á, sang tận Bắc Mỹ.

Tôi nghĩ, những nhà quản lý thể thao nên chấp nhận điều lệ SEA Games như thế, nước chủ nhà có quyền quyết định, không nên quá phụ thuộc vào điều này. Ngay từ bây giờ chúng ta  phải tập trung chuẩn bị lực lượng cho Asian Games Incheon vào tháng 8 sang năm. Sang năm thể thao Việt Nam muốn lấy 5, 7 HCV Asian Games thì chúng ta phải tập trung đầu tư từ bây giờ”, ông Minh cho biết quan điểm.

Ý kiến tâm huyết của một chuyên gia nhiều kinh nghiệm như ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên trưởng đoàn thể thao Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao không phải là không có lý. Dù rằng, TDDC là một môn thế mạnh, được coi là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam nhưng việc giành những tấm HCV SEA Games giờ không còn là cái đích quan trọng nhất đối với các VĐV.

Những cái tên như Phan Thị Hà Thanh, Nguyễn Hà Thanh, Phạm Phước Hưng và Phạm Hoàng Cường… trình độ đều đã vượt trội ở khu vực Đông Nam Á. Họ cũng là các gương mặt được kỳ vọng sẽ mang về thành công cho thể thao Việt Nam tại Asian Games 14 hay xa hơn nữa là Olympic 2016.

Hơn nữa, mặc dù TDDC bị loại khỏi chương trình thi đấu của SEA Games 27, bơi lội không có nội dung 50m bơi ngửa sở trường của Ánh Viên hay cử tạ thiếu hạng cân trên 75kg, nhưng những tổn thất này không đến mức nghiêm trọng. Bằng chứng là ở một vài môn Olympic như điền kinh giữ nguyên 46 bộ huy chương, bơi (41 bộ), bắn súng (12 bộ). Bóng bàn, cầu lông, judo, karatedo, bắn cung cũng được giữ lại.

Tính tổng cộng, Việt Nam vẫn có cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 3 để duy trì thứ hạng như từng có tại kỳ SEA Games trước. Điều này cũng trùng hợp với tính toán của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic QG Hoàng Vĩnh Giang, người đại diện cho Việt Nam tại cuộc họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm 29/1.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm