Tay vợt Lý Hoàng Nam: 'Tôi tiếc vì không tận dụng được cơ hội'

27/01/2015 19:20 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Thua 1-2 trước tay vợt chủ nhà  Akira Santillan, dù đã dẫn trước, Lý Hoàng Nam đã phải dừng bước ở vòng 2 nội dung đơn nam, giải trẻ Australian Open. Bản thân Hoàng Nam khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không tận dụng được cơ hội để vượt qua đối thủ.

* Trọng tài còn mắc nhiều lỗi

Hoàng Nam đánh giá thế nào về trận đấu tại vòng 2 Australian Open gặp Akira Santillan?

Tay vợt Lý Hoàng Nam: Lúc đầu tôi thấy mình đánh cũng ổn và khá  hài lòng. Tuy nhiên, ở set 2, khi có cơ hội tôi lại không tận dụng được quyền giao bóng và để đối thủ lật ngược tình thế. Khi ấy, đối thủ đã lên tinh thần thần còn tôi bị ảnh hưởng tâm lý nên có nhiều pha bóng không được như ý.

Trong game giao bóng thời điểm đang dẫn 4 -3, điều gì Nam thấy mình làm chưa tốt khi để đối thủ bẻ ngược game đó?

Đó là vấn đề giao bóng. Khi tôi có cơ hội lên điểm 5 -3 thì lại dính lỗi giao bóng kép. Từ đầu đến cuối trận, tôi nỗ lực và tập trung hết sức nhưng đối thủ của tôi đã thi đấu hay hơn. Đặc biệt ở set thứ  2, sau khi bẻ ngược game đó, anh ta chơi hưng phấn và tự tin hơn hẳn.

Điều tôi cảm thấy hối tiếc nhất là ở những thời điểm quan trọng đã không thể tận dụng được nên cuối cùng phải chịu thất bại.



Hoàng Nam tiếc vì không tận dụng được những cơ hội thuận lợi

Hoàng Nam đã làm gì để hóa giải những pha trái một tay của đối thủ?

Đối thủ lên lưới và giao bóng rất tốt. Vào cuối set 3, tôi cảm thấy hơi mệt nhưng nghĩ vẫn còn đánh được. Thế nhưng, không biết tại sao lại không thể hiện được khả năng ở những phút sau đó.

Hoàng Nam có phàn nàn về cách điều khiển trận đấu của trọng tài hay không?

Tôi thấý trọng tài ở trận đấu này bắt chưa chính xác và còn mắc nhiều lỗi.

Ví dụ, trong một tình huống trọng tài biên cho rằng bóng đã ra ngoài nhưng trọng tài chính thì nói không và công nhận điểm cho đối thủ. Tôi khẳng định bóng đã ra ngoài trong tình huống đó.

Hơn nữa, nhiều lần trọng tài biên bắt lỗi đối thủ nhưng không hiểu sao trọng tài chính lại bỏ qua. Nhiều quyết định của trọng tài khiến tôi cảm thấy ức chế và xuống tinh thần.

* Muốn được thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh

Đâu là những bài học kinh nghiệm Hoàng Nam rút ra sau Australian Open?

HLV nói rằng tôi cần phải  luyện thêm thể lực cũng như thực hiện những quả giao bóng, các cú đánh trái tay mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, tôi và HLV cũng muốn trong thời gian tới có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát với những VĐV có đẳng cấp hơn để nhanh lên tay.



Hoàng Nam để ngỏ khả năng khoác áo đội tuyển quần vợt Việt Nam trong thời gian tới

Ở giải Pháp mở rộng năm ngoái tôi chỉ thi đấu ở vòng loại mà không được vào vòng dành cho những VĐV chuyên nghiệp. Nhưng ở giải lần này, tôi được tham gia ở vòng đấu dành cho những VĐV chuyên nghiệp đương nhiên có sự khác biệt. Đó là sự chuyên nghiệp từ chuyện trọng tài cho tới những người nhặt bóng. Nói chung, tôi cảm rất vui và thích thú khi được tham dự giải đấu này.  

So với những VĐV khác cùng tham dự giải đấu này, Hoàng Nam thấy họ có điểm gì khác biệt?

Họ có điều kiện tập luyện và được thi đấu với những đối thủ ở mức ngang tầm trở lên. Tại Việt Nam, tôi chỉ được thi đấu với những đối thủ ở trình độ thấp hơn mình. Khi bước vào những giải đấu lớn, tôi thường bị ngợp tâm lý còn thực tế, chưa chắc họ đã hơn tôi về trình độ.

Vậy những dự định của Hoàng Nam trong thời gian tới là gì?

Tôi chỉ còn khoảng 1 năm tập luyện để thi đấu chuyên nghiệp. Rõ ràng, muốn lên sân chơi chuyên nghiệp thì trước mắt tôi phải cố gắng tập luyện nhiều hơn cả về thể lực lẫn kỹ thuật. Những đối thủ vừa rồi cũng có điểm tích lũy rất cao. Trong thời gian tới, tôi sẽ trao đổi và đề xuất với BHL tập huấn ở châu Âu khoảng 1 năm để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình lên chuyên nghiệp. Đồng thời, tôi cũng muốn có một HLV thể lực riêng.

Còn việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì tôi chưa biết được vì còn phụ thuộc vào kế hoạch tập luyện và thi đấu do BHL và công ty Becamex sắp xếp. Nếu không trùng lịch thì tôi sẽ vẫn thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ưu tiên của tôi vẫn là việc tập luyện và thi đấu ở nước ngoài để nâng cao trình độ.

Xin cảm ơn Lý Hoàng Nam!

Phạm Tấn - Đức Huân (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm