Tây Ninh đăng cai giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV- Bình Điền lần thứ 11 năm 2017

02/11/2016 18:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và UBND tỉnh Tây Ninh quyết định phối hợp tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV- Bình Điền lần thứ 11 năm 2017 tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chiều ngày 2/11, sau khi kiểm tra công việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại nhà thi đấu đa năng Tây Ninh, đại diện lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh), Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền (nhà tài trợ chính) đã có buổi làm việc cụ thể với UBND tỉnh Tây Ninh.

Các bên thống nhất giao UBND tỉnh Tây Ninh đăng cai tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV - Bình Điền lần thứ 11 năm 2017 tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

VĐV hâm mộ Messi, bị nghi ngờ giới tính dự VTV Cup 2016

VĐV hâm mộ Messi, bị nghi ngờ giới tính dự VTV Cup 2016

Santini Manganang, người sở hữu những cú đập rất mạnh và lập kỷ lục gSantini Mangananghi 57 điểm/trận đấu sẽ có trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia tham dự VTV Cup 2016 – Tôn Hoa Sen.


Ông Lâm Văn Tư, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh (VTV9) cho biết, giải bóng chuyền nữ quốc tế kể trên sẽ được khởi tranh vào ngày 22/4 và kết thúc vào ngày 30/4/2017; dự kiến có 8 đội tham gia, gồm 3 câu lạc bộ mạnh trong nước là VTV Bình Điền, Liên Việt PostBank, Vietinbank và 5 CLB quốc tế (chưa xác định). Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tham gia Ban tổ chức, đồng thời là nhà tài trợ chính của giải.

Trong quá trình thi đấu, các CLB sẽ tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu dã ngoại như trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tiêu biểu (dự kiến trao 9 căn, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng); tham quan Tòa Thánh Cao Đài, Núi Bà Đen, Căn cứ Trung ương cục.

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, để giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV - Bình Điền lần thứ 11 năm 2017 được tổ chức thành công tốt đẹp, hiện UBND tỉnh đã đầu tư khoảng 10 tỷ đồng (bằng vốn xã hội hóa) để sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị tại nhà thi đấu đa năng của tỉnh, bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng được nhu cầu trong suốt thời gian thi đấu.

Lê Đức Hoảnh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm