Tay đua Alonso: "Tôi sẽ quyết đấu đến cùng"

16/06/2011 06:05 GMT+7 | Tốc độ

(TT&VH Online) - Còn nước còn tát. Tuy thừa nhận bây giờ không còn nắm trong tay quyền tự quyết nhưng tay đua công thức 1 nổi tiếng người Tây Ban Nha Fernando Alonso  bảo anh sẽ chạy đua đến cùng để giành chức vô địch mùa giải năm nay cho tới khi anh hết cơ hội.

Tay đua Alonso - Ảnh Getty

Trên BXH tổng dành cho các tay đua sau 7 chặng đã qua, Alonso đang xếp thứ 5 với 69 điểm, kém ĐKVĐ Vettel của Red Bull và cũng là tay đua đang dẫn đầu tới 92 điểm.  Từ đầu mùa đua 2011 tới nay, Alonso đã hoàn thành được 6/7 chặng đua nhưng anh chưa vô địch chặng nào và cũng mới có 2 lần góp mặt trên bục podium (dành cho 3 tay đua dẫn đầu của một chặng đua). Đó là tại GP Istanbul khi anh về đích thứ 3 và ở GP Monte Carlo anh giành vị trí thứ 2.

Ở GP Canada vừa diễn ra, Alonso đã phải bỏ cuộc giữa chừng do thời tiết không ủng hộ và va chạm với Jenson Button của đội McLaren. Khoảng cách 92 điểm ít hơn so với Vettel đồng nghĩa với việc Alonso cần vô địch tới 4 chặng đua sắp tới trong khi tay đua người Đức không ghi được điểm thì anh mới mong chiếm được ngôi đầu.

Nhiệm vụ đó tuy chưa phải là bất khả thi nhưng rõ ràng cực kỳ khó khăn. Mặc dù vậy, tay đua của Ferrari không cho rằng hy vọng vô địch đã chấm hết với anh. "Tôi không nghĩ rằng mình hết cơ hội vô địch vì thực tế là cơ hội vẫn còn. Nếu sắp tới tôi có 2 lần nhất chặng còn Vettel rút lui, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ được rút ngắn đáng kể".

Nói thì nói vậy nhưng Alonso đã thừa nhận cơ hội vô địch giờ không còn do anh định đoạt. "Sự thật là tôi không còn nắm quyền tự quyết trong tay. Vì thế chúng tôi cần tập trung thi đấu tốt từng chặng một, cố gắng góp mặt trong top 3 và vô địch một số chặng đua. Vấn đề bây giờ là Red Bull có mắc sai lầm hay không. Nếu điều đó không xảy ra, rất khó để lật đổ họ. Red Bull đang có vị trí cao trên BXH".

Trong sự nghiệp của mình, tay đua người Tây Ban Nha đã 26 lần nhất chặng, 65 lần có mặt trên bục podium và 20 lần gianh pole. Đường đua mà Alonso để lại dấu ấn lớn nhất là GP Bahrain nơi anh đã 3 lần nhất chặng. Tay đua người Tây Ban Nha từng 2 lần vô địch thế giới các năm 2005, 2006.

HT (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm