Sự liên hệ đặc biệt giữa Barca và các vị Giáo hoàng

14/03/2013 15:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Có một sự liên hệ đặc biệt giữa 3 cuộc Mật nghị Hồng y trong quá khứ với các chiến thắng của Barca.



Giáo hoàng John Paul II trong buổi lễ tôn vinh tại Camp Nou - Ảnh: FCB.com

Hồng y Jorge Mario Bergoglio đã chính thức được Mật nghị Hồng y bầu chọn để trở thành tân Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francis I. Phải trải qua 2 ngày, các Hồng y mới bầu được tân Giáo hoàng. Trong ngày đầu tiên, khói đen bay ra tờ ống khói Nhà nguyện Sistine, các Hồng y chưa tìm ra tân Giáo hoàng. Và trong ngày diễn ra Mật nghị Hồng y đó, Barca đã giành chiến thắng 4-0 trước Milan. Như vậy, đến nay đã có đến 3 lần khác Barca thi đấu trong ngày diễn ra Mật nghị Hồng y và cả 3 lần đó, Barca đều thắng với tỷ số 4-0.

Người hâm mộ Barca có lẽ là những người có niềm tin sắt đá nhất, đến tưởng chừng như mù quáng vào một cuộc lội dòng kinh điển trước Milan. Nhưng một khi lục tìm lại những trường hợp tiền đề trước đây, sự tin tưởng vào một cuộc “remontada” rõ ràng sẽ khiến không ít kinh ngạc, thích thú.

Trong 2 lần diễn ra Mật nghị Hồng y trước, cả 2 lần đó Barca đều ra quân và đều giành chiến thắng với cùng một tỷ số 4-0.

Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1958, ngày 26/10 khi Barca đánh bại Real Madrid 4-0. Mật nghị Hồng y diễn ra trước đó 1 ngày và 2 ngày sau mới kết thúc, tức tìm ra tân Giáo hoàng vào ngày 28/10 sau 11 vòng bầu cử. Angelo Roncalli, Giáo trưởng Venice, đã được chọn làm tân Giáo hoàng, lấy hiệu John XXIII.

Lần thứ hai diễn ra vào tháng 10 năm 1978. Mật nghị Hồng y diễn ra từ 14/10 và hai ngày sau mới kết thúc, sau 8 vòng bầu cử. Các Hồng y đã chọn Hồng y Karol Wojtyla làm tân Giáo hoàng, hiệu John Paul II. Ngày bắt đầu diễn ra Mật nghị Hồng y, Barca thắng Las Palmas 4-0. 4 năm sau khi Karol Wojityla trở thành tân Giáo hoàng, John Paul II, một Culé, được nhận thẻ hội viên FC Barcelona trọn đời từ CLB – số thứ tự 108.000. Buổi lễ tôn vinh diễn ra tại cầu trường Camp Nou, trước sự chứng kiến của 12 vạn người vào ngày 07/11/1982.

Còn mới đây, là lần thứ 3 diễn ra cùng một sự kiện. Barca đá trận quan trọng trước Milan trong ngày diễn ra Mật nghị Hồng y bầu tân Giáo hoàng thay thế Benedict XVI. Barca thắng 4-0. Một ngày sau đó, khói trắng bay ra từ ống khói Nhà nguyện Sistine, các Hồng y đã bầu Hồng y Jorge Mario Bergoglio (một người Argentina gốc Italia) làm tân Giáo hoàng, hiệu Francis I sau 5 vòng bỏ phiếu.

Giáo hoàng Francis I còn là một Fan bóng đá trung thành, CLB yêu thích của ông là San Lorenzo của Argentina, một đội bóng có logo màu lam – đỏ tương tự như FC Barcelona. Theo Giáo trưởng Jaume Pujol củaTòa giám mục Tarragona (TBN), tân Giáo hoàng Francis I “cũng rất thích Messi”, Pujol phát biểu trên kênh truyền hình TV3 (Catalunya) sau khi Vatican thông báo tân Giáo hoàng.

Giôn Ba
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm